Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh Quảng Nam chia sẻ bí quyết đỗ học bổng 4 trường THPT tại Mỹ

Thứ bảy, 20:33 29/10/2022 | Giáo dục

Duy Va đã chinh phục thành công hàng loạt ngôi trường cấp 3 nổi tiếng tại Mỹ, tạo bước đệm vững chắc cho việc nộp hồ sơ đi du học Đại học.

Những bạn trẻ có ý định ra nước ngoài học tập thường chuẩn bị hồ sơ sớm để thuận lợi cho quá trình "apply" (nộp đơn) lên Đại học. GPA, chứng chỉ ngoại ngữ, bài luận, hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu,… là những thứ không thể thiếu trong bộ hồ sơ "apply" học bổng. Để quá trình xét tuyển thuận lợi, bộ hồ sơ cần được thực hiện một cách cẩn thận, chỉn chu giúp tăng cơ hội bước vào vòng tiếp theo.

Trước những yêu cầu khắt khe trong việc thực hiện hồ sơ, rất ít học sinh đủ khả năng "apply" học bổng ra nước ngoài học tập khi đang học ở bậc THCS. Các em thường chọn phương án học cấp 3 tại Việt Nam nhằm tích lũy kiến thức, kỹ năng cũng như nâng cao khả năng ngôn ngữ.

Thế nhưng, Trần Nguyễn Duy Va (SN 2007), tỉnh Quảng Nam đã tự tin "apply" một số trường cấp 3 tại nước Mỹ. Nữ sinh xuất sắc nhận học bổng với tổng số tiền lên đến 6,8 tỷ đồng/3 năm học tại 4 trường THPT nội trú gồm: North Cross School, Brook Hill School, Lee Academy và Storm King.

Tuy thành công ngoài mong đợi khi "apply" nhưng nữ sinh không chọn sang Mỹ mà quyết định ở lại Việt Nam tiếp tục học tập. Lý do nữ sinh "apply" học bổng sớm như vậy bởi em muốn tích lũy kinh nghiệm để khi lên cấp 3 có thể chuẩn bị hồ sơ đi du học tốt nhất. Không chỉ vậy, Duy Va còn đạt nhiều thành tựu khác trong học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Một số thành tựu mà nữ sinh đạt được:

- Giải Nhì kỳ cuộc thi HSG Tiếng Anh cấp thành phố (năm 2021).

- Giải Ba hội thi tài năng Tiếng Anh cấp thành phố (năm 2021).

- Giải Ba cuộc thi English Champion (kèm theo học bổng từ Ivy Global School và IvyPrep Education) (năm 2021).

- Huy chương Vàng giải Khiêu vũ thể thao Khánh Thi mở rộng lần thứ 15 (năm 2019).

- Huy chương Đồng giải Khiêu vũ thể thao Thanh thiếu nhi Đà Nẵng mở rộng lần thứ III (năm 2019).

- Founder kiêm Chủ nhiệm DREAM English Speaking Club (năm 2017 - 2019).

- Phát thanh viên cho chương trình về văn nghệ thiếu nhi tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (năm 2017 - 2022).

- Đại sứ truyền thông tại Tiệm tạp hóa Kỹ Năng Du Học (năm 2022).

- MC tại một số sự kiện như: NOAH Workshop (năm 2021), Vì tôi còn sống (năm 2022),… Ngoài ra, nữ sinh còn là thành viên nhiều CLB, tổ chức khác.

Nữ sinh Quảng Nam đỗ 4 trường THPT tại Mỹ với tổng giá trị học bổng lên đến 6,8 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trần Nguyễn Duy Va trúng tuyển vào 4 ngôi trường cấp 3 tại Mỹ khi đang là học sinh lớp 9.

"APPLY" HỌC BỔNG ĐỂ LẤY KINH NGHIỆM, AI DÈ ĐỖ HÀNG LOẠT TRƯỜNG NỔI TIẾNG

Ngay từ khi đang là học sinh THCS, Duy Va đã sớm xác định mục tiêu lớn là ra nước ngoài học tập nhằm phát triển bản thân. Vì vậy, thay vì đến năm cấp 3 mới chuẩn bị hồ sơ như nhiều bạn khác, Duy Va đã quyết định nộp hồ sơ cho một số trường THPT bên Mỹ từ sớm. Đây là cách giúp nữ sinh tích lũy kiến thức cùng kỹ năng thực chiến.

Trong quá trình "apply" học bổng, Duy Va nhận được sự trợ giúp từ một trung tâm tư vấn du học. Tuy nhiên, nữ sinh không dựa hoàn toàn vào trung tâm mà luôn tự tìm hiểu thông tin các trường như: Ranking (bảng xếp hạng), chuyên ngành nổi bật, học phí,… để tìm ra những ngôi trường phù hợp với bản thân.

Vì "apply" chương trình THPT nên hồ sơ "nhẹ nhàng" hơn so với chương trình Đại học. Duy Va chỉ cần chuẩn bị bảng thành tích học thuật, 1 bài kiểm tra tiếng Anh và vòng phỏng vấn. Trong đó, vòng phỏng vấn là "khó nhằn" bởi thí sinh phải trả lời các câu hỏi mà ban tuyển sinh, cũng như Hiệu trưởng đưa ra.

Nữ sinh Quảng Nam đỗ 4 trường THPT tại Mỹ với tổng giá trị học bổng lên đến 6,8 tỷ đồng - Ảnh 3.

Mục đích "apply" học bổng ban đầu của nữ sinh là để tích lũy kinh nghiệm.

Nữ sinh Quảng Nam bật mí, số nội dung cơ bản mà thí sinh có thể chuẩn bị trước như: Giới thiệu bản thân? Tại sao lại chọn ngôi trường này mà không phải là trường khác? Điều gì của trường khiến em đặc biệt ấn tượng? Khi được nhận vào học, em sẽ đóng góp cho trường thế nào?,… Tùy người phỏng vấn và sự thể hiện cá nhân sẽ quyết định thời gian cuộc trao đổi. Nhưng thông thường, buổi phỏng vấn kéo dài 10 – 20 phút. Thí sinh nên tập trung vào trọng tâm câu hỏi, tránh trả lời lan man.

Duy Va hào hứng chia sẻ: "Trước khi bước vào vòng phỏng vấn, bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin của từng ngôi trường. Chẳng hạn khi em phỏng với Hiệu trưởng trường Lee Academy, em đã tìm hiểu kỹ mọi thông tin liên quan. Đây là ngôi trường thiên về khối Xã hội, phù hợp với năng lực của em. Trường lại có cơ sở tại Hàn Quốc và Trung Quốc nên đồng điệu với văn hóa Việt.

Nữ sinh Quảng Nam đỗ 4 trường THPT tại Mỹ với tổng giá trị học bổng lên đến 6,8 tỷ đồng - Ảnh 4.

Duy Va cùng cô giáo chủ nhiệm lớp 12.

Khi bước vào buổi phỏng vấn với Hiệu trưởng, em đã giới thiệu mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng và có niềm mong ước tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Vì vậy em đã "apply" vào Lee Academy bởi cảm thấy ngôi trường phù hợp với định hướng cá nhân. Nếu được nhận học, em sẽ trở thành MC trong các sự kiện/chương trình của trường và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa khác".

Sau khi tham gia 4 cuộc phỏng vấn với 4 trường khác nhau, Duy Va rút ra cho mình được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho những lần "apply" học bổng vào Đại học sau này. Thứ nhất, trước khi phỏng vấn, bạn cần sắp xếp các ý theo mức độ ưu tiên để đảm bảo súc tích, mạch lạc. Điều này cũng khiến ban tuyển sinh đánh giá ứng viên là người cẩn thận, có sự chuẩn bị nghiêm túc.

Điều thứ hai, Duy Va khuyên các bạn nên chuẩn bị 1 – 2 câu hỏi dành cho nhà trường. Những câu hỏi này tránh liên quan đến vấn đề chính trị, tôn giáo. Chẳng hạn, bạn có thể hỏi biện pháp của nhà trường trong việc giúp tân sinh viên sớm hòa nhập ở môi trường mới. Việc đặt ngược câu hỏi thể hiện bạn là người tự tin, có sự chủ động.

Nữ sinh Quảng Nam đỗ 4 trường THPT tại Mỹ với tổng giá trị học bổng lên đến 6,8 tỷ đồng - Ảnh 5.

Duy Va cho rằng, điều quan trọng nhất giúp tăng cơ hội trúng tuyển là các bạn cần tìm hiểu kỹ về trường.

LÀ CÔ PHÁT THANH VIÊN THÂN THUỘC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Từ khi còn học lớp 4, lớp 5, Duy Va đã tích cực đến nhà Văn hóa thiếu nhi tham gia các hoạt động thể chất cũng như nghệ thuật. Tại đây, em thử sức với môn Âm nhạc nhưng sớm dừng lại vì nhận ra bản thân không có năng khiếu. Sau đó, Duy Va được một cô MC phát hiện ra có khả năng trở thành người dẫn chương trình truyền hình. Vì vậy, cô đã hướng dẫn em những kỹ năng cơ bản và khuyến khích tham gia buổi casting tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam.

Ngay ở lần casting đầu tiên, Duy Va không thành công. Ban giám khảo nhận xét giọng dẫn của em phù hợp với dẫn sân khấu hơn bởi em sở hữu chất giọng cao. Còn phát thanh viên dẫn truyền hình cần chất giọng điềm tĩnh, trầm ấm. Sau lần thất bại ấy, Duy Va đã cố gắng cải thiện chất giọng cũng như học hỏi kỹ năng dẫn. Em học cách phát âm, cách nói chuyện nhấn nhá để tạo sự đặc biệt cùng việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể.

Nữ sinh Quảng Nam đỗ 4 trường THPT tại Mỹ với tổng giá trị học bổng lên đến 6,8 tỷ đồng - Ảnh 6.

Nữ sinh từng là phát thanh viên quen thuộc trong những chương trình thiếu nhi tại tỉnh Quảng Nam.

Ở buổi casting lần 2, Duy Va thành công ngoài mong đợi. Sau đó, em trở thành cô phát thanh viên thân thuộc trong những chương trình thiếu nhi tại địa phương. Duy Va là thần tượng của không ít em nhỏ bởi sở hữu ngoại hình xinh xắn, giọng nói truyền cảm.

Nữ sinh Quảng Nam hạnh phúc chia sẻ: "Gắn bó với công việc phát thanh viên suốt 4 năm đã mang đến cho em nhiều bài học giá trị. Ngoài nâng cao kiến thức chuyên môn, công việc còn giúp em trở nên tự tin hơn rất nhiều. Em còn học được cách viết kịch bản và phát triển thêm nhiều mối quan hệ".

Ngoài công việc phát thanh viên, Duy Va còn điều hành một Câu lạc bộ tiếng Anh với sự tham gia của 20 – 30 thành viên. Đây là sân chơi lành mạnh giúp học sinh cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng Nói. CLB tổ chức mỗi tuần 1 buổi gồm các hoạt động như: Học từ vựng, chia nhóm thuyết trình, tham gia trò chơi,... Những hoạt động trên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh và cha mẹ các em.

Nữ sinh Quảng Nam đỗ 4 trường THPT tại Mỹ với tổng giá trị học bổng lên đến 6,8 tỷ đồng - Ảnh 7.

Vừa học tập, "apply" học bổng lại vừa tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên đôi lúc, Duy Va rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Những lúc ấy, nữ sinh đã khóc rất nhiều, bỏ bê bản thân, trì hoãn mọi việc. Nhưng may mắn Duy Va luôn có gia đình và bạn bè bên cạnh, động viên tinh thần giúp em vượt qua thách thức.

Nhìn lại hành trình đã qua và con đường phía trước cần bước tiếp, Duy Va thầm nhủ bản thân cần nỗ lực nhiều hơn nữa để chinh phục những mục tiêu mới.

Lớp tiếng Anh đặc biệt của các cụ ông, cụ bà giữa lòng Hà NộiLớp tiếng Anh đặc biệt của các cụ ông, cụ bà giữa lòng Hà Nội

GiadinhNet - Cứ vào mỗi tối thứ 3 hàng tuần, các cụ ông, cụ bà từ 60 đến gần 90 tuổi lại tập trung ở một căn hộ tầng 3, khu tập thể cũ trên phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình, Hà Nội), để học tiếng Anh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Giáo dục - 1 ngày trước

Từng đạp xe 12 km đi học ở vùng lũ Quảng Bình, TS Phạm Anh Tuấn nay là nhà khoa học lọt top 2% ảnh hưởng nhất thế giới, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Giáo dục - 2 ngày trước

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sau hành động lao vào đám cháy cứu người ở Lĩnh Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa nhận giấy khen, quà động viên từ nhà trường vì tinh thần quả cảm.

Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Sau gần 4 năm thí điểm, mô hình trường tiên tiến tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Từ khó tuyển sinh, học sinh quá tải đến nhà trường gặp áp lực lớn do thiếu điều kiện triển khai.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

Giáo dục - 3 ngày trước

Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Giáo dục - 5 ngày trước

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cao 86cm vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, kiên trì viết mười lần mỗi chữ, gây dựng doanh nghiệp và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Giáo dục - 5 ngày trước

Giành 98.98/100 điểm, em Nguyễn Tuấn Đạt, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trở thành thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục về điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ trước đến nay.

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Những buổi học tiếng Anh ở một số điểm trường vùng cao Nghệ An thường xuyên bị ngắt quãng. Khi thì mất mạng, khi thì cô gọi mà trò không nghe, có lúc cả lớp chỉ nhìn nhau qua màn hình tivi.

Top