Nữ tài xế tông đổ xe công an bị khởi tố hôm 29 Tết

| Pháp luật

Xét thấy đủ yếu tố xử lý hình sự nữ tài xế phóng ôtô trốn chạy công an rồi tông ngã xe lực lượng làm nhiệm vụ, nhà chức trách đã tạm giam Thoảng.

Ngày 17/2, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trang Thanh Thoảng (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Nghi can 32 tuổi này tạm trú tại khu dân cư 91B, TP Cần Thơ.

Thoảng bị cho là chống người thi hành công vụ.

Thoảng bị cho là chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trưa 13/2 lực lượng làm nhiệm vụ của Công an phường Xuân Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) phát hiện ôtô biển số 83A do Thoảng làm chủ đậu nơi cấm gần chợ Xuân Khánh.

Khi cảnh sát tìm chủ xe để kiểm tra giấy tờ, Thoảng bước ra từ quán cà phê với thái độ bất hợp tác. Người này sau đó mở cửa lên xe bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung.

Ôtô do Thoảng cầm lái lùi lại tông ngã xe lực lượng làm nhiệm vụ.

Ôtô do Thoảng cầm lái lùi lại tông ngã xe lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến chốt đèn đỏ giáp đường Quang Trung và 30/4, cảnh sát vượt lên chặn đầu ôtô, yêu cầu tài xế tấp vào lề. Người cầm lái được cho là phớt lờ hiệu lệnh, tìm cách lách xe cảnh sát, tăng ga bỏ chạy.

Đuổi theo đến gần cầu Quang Trung, xe công an phường vượt lên chặn đầu. Lúc này, một xe máy khác chặn phía sau đã bị Thoảng lùi lại làm đổ. Khi lực lượng 113 xuất hiện, nữ tài xế mới chịu rời xe sau một lúc cố thủ bên trong.

Theo Việt Trường (Zing)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.