Nữ thủ khoa xinh đẹp là 'sinh viên của năm' tại Trường ĐH Y Hà Nội
Bảo lưu Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng để thi lại vào Trường ĐH Y Hà Nội, Ngọc Linh trở thành thủ khoa đầu vào ngành Răng - Hàm - Mặt. Ba năm sau, Linh thắng giải “Sinh viên của năm” tại ngôi trường này, nhờ sự năng động và tài năng.
Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 2003, là sinh viên năm 3 ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường ĐH Y Hà Nội. Mới đây, Linh trở thành “sinh viên của năm”, đại diện cho toàn thể sinh viên trường trong năm học này.
“Sinh viên của năm” là cuộc thi do Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức nhằm tìm kiếm một cá nhân toàn diện với tri thức, khả năng giao tiếp, truyền cảm hứng, năng lực ngoại ngữ cùng các kỹ năng mềm khác.
Các thí sinh trải qua 4 vòng thi, gồm: Nộp hồ sơ; Thi kiến thức và tranh biện; Thi tài năng; Thi ứng xử bằng ngoại ngữ và xử lý tình huống trong lĩnh vực khám, chữa bệnh trong đêm chung kết.
Linh bất ngờ khi mình giành giải quán quân. Nữ sinh cho rằng đây là cơ hội để em trau dồi bản thân, không chỉ trên giảng đường và ở bệnh viện.
Nguyễn Ngọc Linh trong đêm chung kết “Sinh viên của năm” (Ảnh: NVCC)
Vượt qua nhiều ứng viên để lọt vào vòng thi tài năng, Ngọc Linh biểu diễn một vở nhạc kịch, kết hợp giữa múa, nhảy và piano. “Dù chơi piano chưa giỏi, nhảy cũng không quá hay và múa chưa qua trường lớp nào, em muốn thử thách làm những điều chưa từng thử”, Linh nói.
Linh từng là thủ khoa đầu vào ngành Răng - Hàm - Mặt. (Ảnh: NVCC)
Kết quả, Linh là một trong 5 thí sinh lọt vào vòng cuối. Ở đêm chung kết, trong vai bác sĩ, Linh phải xử lý tình huống tư vấn cho một bệnh nhân vừa nhận kết quả nhiễm HIV.
Nhận tình huống bất ngờ, Linh có chút lúng túng. “Khi ấy, em phải cố giữ được sự bình tĩnh của một bác sĩ. Em nói với người bệnh có biết hậu quả của việc mình đã làm hay không. Người bệnh (do diễn viên đóng) nói: 'Tôi biết nhưng tôi vẫn làm'. Đó cũng là câu dẫn đường cho em tìm cách gỡ rối”.
Tình huống được ban tổ chức đẩy lên cao trào khi vợ người bệnh xuất hiện và “tương tác” khi biết chồng mắc HIV. Linh thoáng mất bình tĩnh nhưng sau đó cố tách hai vợ chồng ra, động viên họ, đồng thời tư vấn, giải thích cho cả hai hiểu hơn về bệnh. Trong 7 phút trên sân khấu, Linh cho biết, bản thân hài lòng vì đã vận dụng những điều mình biết để tiếp cận và hỗ trợ bệnh nhân.
Với phần thi ứng xử bằng ngoại ngữ, mỗi thí sinh được chọn trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Câu hỏi của Linh liên quan đến chủ đề: “Bạn có nghĩ rằng thành kiến của bác sĩ với cộng đồng LGBT sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh?”.
Linh tự tin sử dụng tiếng Anh để trả lời: “Nếu bác sĩ chấp nhận cộng đồng LGBT và đối xử với họ như những người bình thường, tức có sự đồng cảm, thấu hiểu, tôn trọng bệnh nhân, chắc chắn sẽ cung cấp những dịch vụ phù hợp.
Ngược lại, nếu bác sĩ có thành kiến nhất định với cộng đồng LGBT, dù không trực tiếp nói ra nhưng cũng sẽ trở thành rào cản khiến có lúc, hai người không hiểu nhau hoặc bác sĩ và bệnh nhân bị mất kết nối. Điều này cũng khiến cảm nhận, trải nghiệm của bệnh nhân không tốt”.
Linh cho rằng bác sĩ không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, khi bệnh nhân nào cũng mong muốn được thấu hiểu để chữa trị tốt nhất.
Nghiêm túc và có sự chuẩn bị kỹ càng về kiến thức cho từng vòng thi, cuối cùng, nữ sinh giành vị trí cao nhất.
Linh trong vòng xử lý tình huống. (Ảnh: NVCC)
Ngọc Linh cho biết việc đạt danh hiệu “sinh viên của năm” đem lại cho em năng lượng tích cực, giúp em tự tin hơn khi bản thân học chậm 1 năm.
Trước đó, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên từng đạt 27,7 điểm, không đủ đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội. Linh suy sụp, nhưng sau đó quyết định bảo lưu việc học ở Trường ĐH Y Dược Hải Phòng. Một năm sau, nữ sinh thi lại và đạt 28,9 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào của ngành Răng - Hàm - Mặt tại ngôi trường mơ ước.
“Em hy vọng giải thưởng này sẽ trở thành động lực giúp em phấn đấu phát triển hơn qua từng năm”, Linh nói.
Hiện tại, Linh đã có IELTS 7.0, có báo cáo đạt giải trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế khoa học và đào tạo Răng hàm mặt tháng 10 vừa qua. Nhờ những thành tích này, tháng 3/2025 tới đây, Linh sẽ là một trong hai sinh viên của Trường ĐH Y Hà Nội tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn tại tỉnh Niigata, Nhật Bản.
Nữ sinh trường y cho biết trong thời gian tới, ngoài tham gia các sự kiện và hoạt động của trường, Linh đặt mục tiêu tiếp tục học tập và nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất.
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình
Giáo dục - 2 phút trướcBài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026
Giáo dục - 8 giờ trướcHàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 23 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 1 ngày trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 2 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 2 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 2 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 3 ngày trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026
Giáo dục - 5 ngày trước13 trường đại học chính thức bỏ phương thức xét tuyển học bạ THPT hoàn toàn trong mùa tuyển sinh 2026.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.