Nửa đêm, tôi kinh ngạc khi thấy chị dâu bưng đĩa tôm hùm lên tận phòng mời ăn, càng chưng hửng với lời sau đó của chị

| Tâm sự

Cứ nghĩ sao hôm nay chị dâu lại "tốt đột xuất" đến vậy. Tôi không ngờ, đằng sau con tôm hùm là một lời nhờ vả nực cười.

Vì nhà chồng tôi rất rộng, bố mẹ chồng lại muốn sống chung với con cháu nên tôi không thể xin ra ở riêng được. Sống chung với vợ chồng chị dâu, nhiều khi tôi ức chế đến lộn ruột. Vợ chồng chị ấy chẳng bao giờ góp tiền điện nước nhưng lại xài rất vô tư. Đã thế, anh chồng còn hay nhậu nhẹt rồi hát karaoke. Vợ chồng họ đều là công nhân, nếu mệt thì ngày mai có thể xin nghỉ làm. Còn vợ chồng tôi đều là nhân viên công ty, phải đi làm đúng giờ, đâu thể thích nghỉ là nghỉ được. Nhiều đêm vợ chồng họ hát tới hơn 11 giờ khuya, chồng tôi nhắc không được, bố mẹ chồng phải lên tiếng, họ mới chịu tắt máy đi ngủ.

Vì bận bịu, bố mẹ chồng lại già yếu nên tôi thuê người giúp việc theo giờ. Cô giúp việc sẽ dọn dẹp, nấu nướng rồi đi về chứ không ở lại. Tiền thuê giúp việc, tiền điện nước, ăn uống, tôi chi trả hoàn toàn. Nhưng vợ chồng chị dâu vẫn không biết điều. Có gì ăn ngon, vợ chồng họ sẽ giấu trong phòng, ăn một mình, ngay cả bố mẹ cũng không có phần. Vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà tôi không ưa nổi vợ chồng chị dâu, đặc biệt là chị dâu đanh đá, thích nói xấu tôi với hàng xóm.

Mới đây, khi đang làm thêm, chị dâu bỗng gõ cửa phòng. Tôi mở cửa, thấy chị ấy bưng đĩa tôm hùm mà sốc tận óc. Đây là lần đầu tiên chị dâu chủ động đem thức ăn ngon đến mời tôi, mà lại mời lúc 1 giờ khuya mới đáng ngờ.

Nửa đêm, tôi kinh ngạc khi thấy chị dâu bưng đĩa tôm hùm lên tận phòng mời ăn, càng chưng hửng với lời sau đó của chị - Ảnh 1.
Giờ có nên giao cho chị dâu một phòng trong căn nhà đó để "tống" vợ chồng chị ấy ra khỏi nhà cho khuất mắt không? (Ảnh minh họa)

Rồi chị ấy kéo tay tôi ra phòng bếp, rón rén như thể ăn trộm. Sau đó, chị ấy còn tỉ mỉ bóc tôm cho tôi ăn. Nhưng miếng tôm vừa đưa đến miệng thì chị dâu thỏ thẻ nhờ vả tôi một chuyện: "Tôi nghe anh Vũ (anh chồng tôi) nói chú thím mới xây được căn nhà, dự định cho thuê. Hay là tôi bàn thế này, thím để lại căn nhà đó cho vợ chồng tôi, còn chú thím ở với bố mẹ. Sau này, căn nhà này cũng thuộc về chú thím và nhiệm vụ cúng giỗ, chú thím phải lo. Còn căn nhà chú thím mới xây, coi như phần nhà đất bố mẹ chia cho vợ chồng tôi, chúng tôi không lấy, giờ chỉ lấy căn nhà kia thôi".

Tôi nghe mà muốn phụt miếng tôm trong miệng ra. Căn nhà tôi mới xây là nhà cho thuê, có tới 9 phòng và một phòng rộng nhất là để vợ chồng tôi thích thì tới nghỉ ngơi. Tôi đổ hết 4 tỷ vào căn nhà, hiện giờ vẫn còn đang nợ ngập đầu. Thế mà chị dâu lại định lấy con tôm hùm để chiếm 4 tỷ đó? Nực cười. Tôi bỏ miếng tôm cắn dở vào đĩa, đi thẳng vào phòng.

Sáng nay, chị dâu vừa thấy mặt tôi đã cạnh khóe, chì chiết. Tôi khó chịu khủng khiếp. Giờ có nên giao cho chị dâu một phòng trong căn nhà đó để "tống" vợ chồng chị ấy ra khỏi nhà cho khuất mắt không?

(vuthinh...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.