Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nuôi con thành thần đồng bằng sữa đắt tiền?

Thứ tư, 09:48 16/09/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Nhiều bà mẹ vì nghe theo các quảng cáo rầm rộ đã chọn mua sữa ngoại cho con dùng với giá đắt từ 1,5 - 2,5 lần so với sữa nội. Trong khi đó, chất lượng, thành phần dinh dưỡng của hai dòng sữa này là tương đương nhau.

Nên dựa vào nhu cầu dinh dưỡng
 
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khi chọn sữa cần căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ như các chất cơ bản: Đạm, béo, canxi, sắt, iốt... chứ không phải dựa trên các dưỡng chất bổ sung. Thành phần bổ sung thường được quảng bá giúp trẻ thông minh như DHA, ARA... chỉ có nhiệm vụ hoàn thiện thêm quá trình phát triển của trẻ.
 

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cho rằng, sữa không phải là loại thần dược có thể giúp trẻ chống lại mọi bệnh tật, mà chỉ khi nào trẻ khỏe mạnh do được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất căn bản thì tự động trẻ sẽ có đề kháng tốt chống lại các loại bệnh thường gặp.
 
Vì thế, khi chọn sữa cho con, các bà mẹ cũng không nên tin vào các quảng cáo sữa có bổ sung nhiều chất giúp trẻ tăng sức đề kháng, mà quên đi việc sữa phải cung cấp đầy đủ cho trẻ 4 thành phần dinh dưỡng cơ bản: Đạm, đường, béo và các vitamin khoáng chất như: Sắt, kẽm, canxi, vitamin A, B, C... 
 
Theo các chuyên gia, các bà mẹ khi chọn sữa cho con cũng không nên chạy theo các quảng cáo bổ sung gấp nhiều lần dưỡng chất thông minh. Vì khoa học đã chứng minh 70% trí thông minh là do di truyền, 30% còn lại là do nhiều tác nhân tác động bên ngoài khác như môi trường sống, phương pháp giáo dục, chế độ dinh dưỡng... Vì thế, không thể biến con bạn thành thần đồng chỉ nhờ vào việc uống sữa như quảng cáo.
 
Hãy là người tiêu dùng thông minh
 
Trong buổi lễ phát động “Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt” , TS Hồ Tất Thắng - Phó Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh: “Sữa bột là một trong những mặt hàng thiết yếu vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Vừa qua, dư luận và báo chí cũng đã lên tiếng rất nhiều về việc giá sữa nhập ngoại tại Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới, trong khi thu nhập của chúng ta thì lại thuộc hàng thấp. Đây là một nghịch lý”. 
 
Theo TS Hồ Tất Thắng, không phải sữa ngoại, sữa đắt tiền mới là sữa tốt nhất vì những loại sữa ngoại này phải chịu thuế nhập khẩu, phí nhân công nước ngoài cao, chi phí quảng cáo tiếp thị nhiều... nên giá bị đẩy lên cao. “Các bà mẹ nên chọn những sản phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình để có thể đầu tư thêm cho con về học tập, vui chơi. Hãy là những người tiêu dùng thông minh cho gia đình hạnh phúc và cho đất nước phồn vinh”- TS Thắng nói.
 
Hiện nay, hầu hết các sản phẩm của các công ty uy tín trong nước đều có chất lượng tương đương vì đều sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất trong khu vực và nguyên liệu thì nhập khẩu hoàn toàn từ những nguồn nguyên liệu sữa hàng đầu thế giới như Australia, New Zealand, Hà Lan, Mỹ... Thậm chí, những sản phẩm trong nước như sữa bột Dielac Alpha còn được xuất khẩu ngược lại vào các quốc gia, khu vực tiên tiến khác như Trung Đông, Australia... do đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của họ về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
 

“1 lít sữa sau khi pha xong phải cung cấp tối thiểu là 650 kcalo, 780mg canxi, 33g chất béo, 32g protein... Hàm lượng canxi đầy đủ sẽ giúp trẻ phát triển được chiều cao, chất béo cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp bé phát triển trí não cũng như hấp thu được các vitamin cần thiết, chất đạm giúp xây dựng các tế bào trong cơ thể cũng như là nguyên liệu để tạo nên men tiêu hóa, nội tiết tố...”. BS Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM

 
Thu Vân
hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.

Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da

Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.

Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Phát hiện nhân tuyến giáp chỉ 8mm trong lần khám định kỳ, nữ bệnh nhân trẻ tuổi nghĩ nguy cơ thấp. Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật cho thấy đã có tới 13 hạch di căn.

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi vài phút đầu buổi sáng, bạn có thể cải thiện tâm trạng, tăng sự tập trung và khiến cả ngày trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Top