Ông Vươn có thể được xem xét tình tiết giảm nhẹ

| Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng chỉ đạo Hải Phòng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về việc chấp thuận quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật của huyện Tiên Lãng.

 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng với các cơ quan truyền thông về vụ việc
huyện Tiên Lãng. Ảnh: V.N
 
Cuộc làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các bộ, ngành, TP Hải Phòng liên quan đến vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Vinh Quang (Tiên Lãng) được dư luận đặc biệt quan tâm đã kết thúc ngày hôm nay (10/2).
 
Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tổ chức họp với các cơ quan truyền thông để thông tin ý kiến kết luận của Thủ tướng về vụ việc này.
 
Ông Đam cho biết, đây là vụ việc rất đáng tiếc, ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan là yếu kém của chính quyền Tiên Lãng liên quan đến quản lý đất đai. Cụ thể, việc giao đất, UBND huyện Tiên Lãng đã có 2 quyết định giao đất: 447 (1993) giao 20 ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn; Quyết định 220 (1997) giao bổ sung 19,3 ha cho ông Vươn. Tuy nhiên, các quyết định chưa đúng với quy định về quản lý đất đai. Nói ngắn gọn, đây là quyết định không đúng luật.
 
Về thu hồi đất, đều có lý do hết thời hạn, giao cho phòng Tài nguyên môi trường của huyện và xã Vinh Quang quản lý, trong khi thực tế ông Vươn vẫn đang sử dụng diện tích đó. Ông Vươn vẫn có nhu cầu, nguyện vọng tiếp tục sử dụng. Không có văn bản nào cho thấy việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các quyết định này đều không đúng quy định.
 
Về việc cưỡng chế thu hồi đất, các quyết định 460, 461 thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn đều không đúng với quy định của pháp luật. Do quyết định thu hồi đất 461 không đúng luật nên quyết định cưỡng chế cũng không đúng pháp luật.
 
Mặt khác, nội dung quyết định cưỡng chế có sai phạm, không xác định ranh giới, kiểm kê cụ thể tài sản trên diện tích đất thu hồi. Thêm nữa, dù pháp luật không cấm, nhưng theo phong tục Việt Nam là không hợp lý vì vào thời điểm giáp Tết. Việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế có nhiều sai phạm và cuối cùng đã gây hậu quả như vừa qua.
 
Liên quan đến việc hủy hoại tài sản của ông Đoàn Văn Vươn, theo các báo cáo, có sự chỉ đạo của một số lãnh đạo địa phương, việc này đã vi phạm luật hình sự. Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ.
 
Liên quan đến thủy sản ở trong đầm được cho là bị đánh bắt trộm, theo báo cáo của công an, gia đình ông Vươn đã tổ chức thu vét trước thời điểm cưỡng chế.
 
Sau khi xảy ra vụ việc, UBND TP Hải Phòng đã tiến hành nhiều biện pháp để xử lý, khắc phục hậu quả. Cụ thể, đã đình chỉ chức vụ một số cán bộ liên quan, đặc biệt đã công khai, nghiêm khắc nhận trách nhiệm với Trung ương.
 
Mặc dù lãnh đạo Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết hậu quả, xử lý vụ việc chỉ nhưng chưa xác định, nhận thức tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vấn đề nên không chỉ đạo sát sao từ đầu để làm rõ trách nhiệm đúng sai của các cá nhân. Các báo cáo trước đó của Hải Phòng cũng chưa nghiêm túc và đầy đủ. Việc cung cấp thông tin cho công luận theo Luật Báo chí cũng thực hiện chưa tốt. Thậm chí, có việc cán bộ cấp thành phố, cấp huyện phát ngôn tùy tiện, thiếu thống nhất.
 
Qua vụ việc này, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hải Phòng thực hiện một số việc:
 
- Chỉ đạo, thu hồi một cách đúng pháp luật những quyết định trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất với những diện tích đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn.

- Chỉ đạo thực hiện các quy trình để gia đình ông Đoàn Văn Vươn có thể tiếp tục sử dụng đất một cách đúng pháp luật.

- Chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ phá dỡ nhà của ông Vươn. Đình chỉ công tác ngay những người chỉ đạo phá nhà ông Vươn, dù người đó là ai.

- Khẩn trương đưa vụ án giết người ra xét xử đúng pháp luật. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ với các bị cáo do các quyết định không đúng của UBND huyện Tiên Lãng.

- Lãnh đạo Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế và phá dỡ nhà ông Vươn.

- Ở cấp lãnh đạo thành phố phải kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm về việc chấp thuận quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật (Tiên Lãng báo cáo Thành phố xin chủ trương và được chấp thuận). Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc khi xảy ra đã chậm chỉ đạo để xử lý vụ việc, báo cáo chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc, thông tin không đầy đủ với dư luận. Lãnh đạo TP Hải Phòng phải kiểm điểm sâu sắc qua vụ việc này…
 
Việt Nguyễn
kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.