Hà Nội
23°C / 22-25°C

PGS.TS Vật lý Nguyễn Hoàng Hải: Ngày tận thế do con người gây ra mới đáng ngại!

Thứ sáu, 15:40 27/01/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Lịch của người Maya chấm dứt vào ngày 21/12/2012, trước sự kiện này nhiều người đồn đoán đây cũng sẽ là “Ngày tận thế”.

PV GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với với PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải- một nhà khoa học chuyên ngành Vật lý thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Trò chơi đố chữ khổng lồ
 

Trong quá khứ, từ trường Trái đất đã nhiều lần bị đảo. Nghiên cứu về mẫu lõi đá và trầm tích chỉ ra rằng lần đảo từ cuối cùng xảy ra cách đây 780 ngàn năm.

Dân tộc Maya từng làm nên một nền văn minh rực rỡ ở Trung Mỹ thời cổ đại, vì thế “tiên đoán” về ngày tận thế 2012 của người Maya khiến nhiều người tin. Ông thấy thế nào?
 
- Người Maya vốn có một bộ lịch riêng. Tộc người này được thế giới biết đến với khả năng dự đoán, nghiên cứu về thiên văn rất tốt. Họ đã tính được độ dài của một tháng âm lịch là 29,53025 ngày, chênh lệch 34 giây so với con số mà khoa học ngày nay tính được và chính xác hơn nhiều so với hệ lịch Gregory mà chúng ta đã dùng 500 năm nay.
 
Theo cách tính lịch của người Maya thì đến 21/12/2012 là ngày kết thúc chu trình thứ 13, kỷ thứ 4. Trong lịch của người Maya thì đó là ngày tận thế, ngày cuối cùng trong cách tính lịch của họ, thế giới sẽ kết thúc để sau đó mở ra một chương mới. Từ việc kết thúc chu trình lịch thứ 13 ấy, người Maya còn tiên đoán cho năm 2012 là: ban ngày sẽ kết thúc, bóng đêm sẽ bao trùm Trái đất. Loài người sẽ bước vào một thời kỳ mới, khôn ngoan hơn, tốt đẹp hơn, chứ không phải tận thế nghĩa là chết hết, không ai còn sống. Tất nhiên, kể cả có xảy ra chuyện tuyệt chủng hàng loạt ấy thì cái chết bao giờ cũng là mầm mống để sinh ra cái sống về sau, như ngày xưa loài khủng long mà không bị tiêu diệt thì làm sao có sự xuất hiện của động vật có vú, mà nếu động vật có vú không xuất hiện thì làm sao có con người. Sự kiện về ngày tận thế không phải chỉ có người Maya đưa ra mà Kinh thánh của Thiên chúa giáo cũng đề cập đến sự kiện này.
 
Trước người Maya , Kinh thánh cũng tiên đoán về Ngày tận thế, tuy nhiên đã qua ngày đó mà  trái đất vẫn chẳng...làm sao cả. Ảnh: T. L
 
Cụ thể thế nào thưa ông?
 
- Sách Khải huyền 16:13-16 trong Kinh thánh cũng đề cập đến ngày tận thế sẽ là một trận đại hồng thuỷ. Tuy nhiên Kinh thánh không đề cập một cách trực tiếp đến thời gian cụ thể của ngày tận thế mà có thể được mã hóa.
 
Cuốn sách bán chạy nhất thế giới “Mật mã kinh thánh II” của M. Drosnin có ghi: “Thiên Chúa sẽ huỷ diệt Trái đất vào năm 2012”. Các nhà khoa học đã viết lại Sách Sáng thế và một số sách trong Kinh Cựu ước bằng tiếng Hebrew (tiếng Do Thái) liền mạch, không khoảng cách, không dấu chấm câu giống như các văn bản kinh thánh lúc đầu được sao chép. Sau đó họ sử dụng máy tính để tìm ý nghĩa. Bản chất của việc này là một trò chơi đố chữ khổng lồ trong đó các kí tự chính là nội dung sách Sáng thế được viết bằng tiếng Hebrew được xếp thành một cột có chiều rộng là 33 kí tự. Ngoài thông tin về ngày tận thế, Mật mã kinh thánh còn đưa ra nhiều thông tin khác như tên của 66 nhà khoa học tài năng xuất hiện trong đó. Đặc biệt là sự kiện thủ tướng Israel, Rabin bị ám sát vào năm 1995. Sự việc này đã được cảnh báo nhưng không có kết quả. Sau đó Rabin bị một sinh viên của ĐH Bar-Ilan tên là Amir ám sát. Tên của Amir sau đó cũng được tìm thấy ở một mã hoá gần đó. Phân tích của Drosnin về ngày tận thế vào năm 2012 (không chỉ rõ là ngày nào, tháng nào) có thể là một sự va chạm với sao chổi hoặc một vụ nổ đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
 
Một học giả tên T. McKenna cũng đã bỏ nhiều thời gian để nguyên cứu Kinh dịch của Trung Quốc. Ông cho rằng 64 quẻ của Văn Vương tương ứng với bộ lịch âm 384 ngày đã từng được người Trung Quốc sử dụng. Mỗi quẻ có 6 hào, lấy 64 quẻ nhân với số hào sẽ ra số 384. Số này chính là tích của 29,53 (số ngày trong một tháng âm lịch) nhân với 13 (số tháng trong một năm âm lịch). McKenna tin rằng Kinh dịch biểu diễn dòng chảy thời gian, từ đó ông thiết lập biểu đồ các sự kiện lịch sử lớn trong đó các thời đại có trình độ đổi mới cao được biểu diễn bằng các đỉnh, các thời đại có trình độ đổi mới thấp nằm ở các lõm. Ông thấy rằng các điểm lồi lõm xuất hiện lặp đi lặp lại tuy nhiên tần số của của chúng tăng dần chứ không phải cố định. Dựa trên các phân tích đó, McKenna đưa ra giả thiết về ngày kết thúc của thế giới vào 22/12/2012, chậm hơn 1 ngày so với dự đoán của người Maya.
 
Kalki Bhagavan, một nhà hoạt động tôn giáo nổi tiếng người Ấn Độ, tự xưng là hiện thân thứ 10 và cuối cùng của thần Vishnu (Vishnu, Brahma và Shiva là ba vị thần tối cao của Đạo Hindu) cũng thông báo rằng năm 2012 là năm khổ đau và nhiễu nhương của loài người nhưng sau đó thời hoàng kim sẽ bắt đầu. Kalki Bhagavan gắn dự đoán với chuyển động của Sao Kim. Từ Trái đất có thể thấy Sao Kim chuyển động cắt ngang Mặt trời ít nhất mỗi thế kỉ 2 lần. Lần cuối cùng nó chuyển động như vậy vào ngày 8/6/2004 và lần tiếp tới sẽ là ngày 6/6/2012. (?!)
 
Từ trường Mặt trời sẽ mạnh nhất vào năm 2012
 
Năm 2005 là mùa mưa bão vô địch trong các mùa mưa bão. Mưa bão ở một số nơi này nhưng hạn hán và nóng bỏng ở một số nơi khác. Năm 2005 cũng là năm nóng và khô hạn kỉ lục trong lịch sử Trái đất.
 
Đến năm 2012, tức là năm theo chu kì Mặt trời lại hoạt động dữ dội hơn đợt trước từ 30-50%, chúng ta chuẩn bị đón chờ những diễn biến thiên nhiên khắc nghiệt sẽ xảy ra với Trái đất.
 
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải
Đó là những tiên đoán dựa trên yếu tố tâm linh, vậy còn trên góc độ khoa học thì sao?
 
- Kể từ khi Trái đất được hình thành đến nay khoảng hơn 4 tỉ năm thì đã trải qua nhiều biến cố, trong đó có những biến cố rất lớn tiêu diệt sự sống trên hành tinh. Năm 2001, hai nhà vật lí ở Đại học Bekerley là R. A. Rohde và R. A. Muller đã công bố trên tạp chí Nature những bằng chứng tin cậy về sự tuyệt chủng hàng loạt đã xảy ra thường xuyên và có quy luật với chu kì 62 - 65 triệu năm một lần. Lần gần đây nhất là vụ tuyệt chủng của loài khủng long 65 triệu năm trước. Nếu theo tạp chí này thì chúng ta đang hoặc sắp đến gần chu kỳ tuyệt chủng tiếp theo. Phải chăng nó liên quan đến ngày tận thế chăng?!
 
Hiểm họa lớn nhất hiện nay chủ yếu liên quan đến Mặt trời. Mặt trời có một từ trường rất mạnh do những ion tích điện, khi quay thì Mặt trời tạo ra từ trường rất mạnh, từ trường này đã từng gây ảnh hưởng đến Trái đất. Trái đất chúng ta có khí quyển thể thở nhưng Trái đất còn có một từ quyển để tồn tại, nếu không có từ quyển đó thì không tồn tại được. Từ quyển đó chính là từ trường do bản thân Trái đất tạo ra từ lõi kim loại nóng chảy trong nhân Trái đất, từ quyển đó như một tấm khiên che chở cho các loài sinh vật khỏi sự bắn phá không ngừng của các tia vũ trụ. Từ trường của Trái đất đã tạo thành cái khiên kiên trì gạt các hạt proton và điện tử đến từ Mặt trời thành những vành đai vô hại để bảo vệ chúng ta. Vấn đề là bầu khí quyển của chúng ta rất mỏng, nếu Mặt trời hoạt động nhẹ thì nó ngăn cản được các tia từ Mặt trời nhưng nếu Mặt trời hoạt động mạnh thì nó không thể chống đỡ được.
 
Ở mức độ cao hơn nữa, khi hoạt động từ trường của Mặt trời mạnh hơn nữa thì bản thân trong lớp vỏ Trái đất rất mỏng chứa nhiều kim loại, hoạt động từ trường mạnh thì kim loại đó sẽ hưởng ứng với hoạt động từ trường, bản thân các kim loại nằm trong lớp tầng, lớp đáy có thể dịch chuyển gây ra biến đổi về địa tầng. Địa tầng trồi sụt sẽ gây ra thảm họa lớn về động đất, sóng thần, núi lửa. Núi lửa bình thường phun ra đã kinh khủng rồi nhưng hiện còn có siêu núi lửa ở Yellowstone (Hoa Kỳ), nếu nó phun trào thì Trái đất quay lại kỷ nguyên băng hà…Người ta tính chu kỳ hoạt động mạnh nhất của Mặt trời sẽ diễn ra vào năm 2012.
 
Nếu “kịch bản” đúng như vậy thì cuộc sống của con người sẽ ảnh hưởng thế nào, thưa ông?
 
- Gần đây người ta đã phát hiện được rất nhiều vụ nổ trên Mặt trời, dấu hiệu cho thấy hoạt động trong lòng Mặt trời ngày càng dữ dội. Các vụ nổ trên Mặt trời cách đây nửa chu kỳ, khoảng năm 2005 đã làm hỏng mấy vệ tinh của Trái đất. Nếu các vụ nổ này hoạt động mạnh thì sẽ làm hỏng tất cả các vệ tinh, thậm chí sẽ gây mất điện trên diện rộng. Người ta tính toán rằng nếu xảy ra sự cố đó thì sẽ phải mất hàng tháng trời để khắc phục, mà cuộc sống, sản xuất bây giờ phụ thuộc vào điện rất nhiều. Sản xuất bị ngưng trệ, cuộc sống sẽ hỗn loạn ngay.
 
Sinh vật lớn sẽ bị ảnh hưởng?
 
Vậy trái đất sẽ bị ảnh hưởng ra sao, thưa ông?
 
- Đây không phải là thảm họa cho Trái đất vì những chuyện đó xảy ra thường xuyên. Bản thân hành tinh của chúng ta đã bao lần xảy ra siêu sóng thần, siêu núi lửa phun, trồi sụt địa tầng. Nó chỉ là mối nguy hiểm, là thảm họa đối với các sinh vật sống trên Trái đất. Trong thảm họa, những sinh vật nào càng lớn thì càng bị ảnh hưởng, vì thế dễ bị tuyệt chủng hơn so với các sinh vật nhỏ. Ví như vi khuẩn, vi rus có khi tồn tại hàng trăm năm dưới lớp băng, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ sinh sôi trở lại.
 
Về nguy cơ các hành tinh lao vào Trái đất thì có thể tránh được với sự phát triển khoa học bây giờ. Do vậy, xác suất va chạm không cao. Khi từ trường Trái đất suy yếu, mà suy yếu đúng vào lúc Mặt trời hoạt động mạnh sẽ gây ra tổn hại lớn. Nhưng phần lớn quá trình đảo cực từ khi bắt đầu cũng kéo dài hàng trăm năm, thành ra không có căn cứ nào để nói rằng năm 2012 sẽ xuất hiện hiện tượng này. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chứ không nhất định là phải vào ngày 21/12/2012. Tuy rằng đảo cực từ có thật nhưng quá trình đảo rất chậm nên ta cũng không cần phải lo ngại về việc này. Có khi trong thời gian diễn ra quá trình đảo cực thì con người đã nghĩ ra cách di chuyển đến những hành tinh khác rồi.
 
Sai số vài triệu năm, không cần quan tâm
 
Vậy “hiểm họa” lớn nhất có thể đến với loài người trong năm 2012 , theo suy đoán của ông là gì?
 
- Hoạt động của Mặt trời quả thực rất mạnh vào năm 2012. Nguy cơ này là có. Nếu xảy ra với cường độ như năm 2005 thì có thể chỉ ảnh hưởng đến vệ tinh thôi. Tuy nhiên để gây mất điện trên diện rộng, đặc biệt là sự thay đổi địa tầng thì hầu như rất khó xảy ra vì sự phân tán của kim loại trong lòng trái đất rất thấp, không đủ để gây ra sự biến đổi lớn như thế. Còn với chu kỳ 62 – 65 triệu năm như trên đã nói thì xác xuất của nó là từ 62 đến 65 triệu năm cơ mà, sai số tới vài triệu năm thì mình...quan tâm làm gì. Thời gian đó đủ lớn để loài người có thể tìm nơi cư trú đâu đó trong vũ trụ. 
 
Trên thực tế mối quan ngại về  “ngày tận thế”  do các hoạt động của...con người gây ra mới là đáng lo ngại nhất. Ví dụ: Hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nếu nhân loại không ra tay ngay lập tức thì lượng khí CO2 sẽ vượt ngưỡng 350 ppm và hiện tượng nóng lên toàn cầu hầu như không thể đảo ngược được…
 
- Xin cảm ơn ông.
 
Sinh đẻ kế hoạch  cũng góp phần ngăn chặn “Ngày tận thế”!
“Ngày tận thế” chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng ta không có những động thái tích cực. Bất kì cá nhân nào cũng có thể đóng góp công sức ngăn chặn điều đó. Với một hành động nhỏ là tắt một bóng đèn không cần thiết, tiết kiệm chút nước khi sử dụng, thực hiện sinh đẻ kế hoạch để hạn chế sự gia tăng dân số… đều có thể góp phần ngăn chặn hoặc kéo dài thời điểm đến “ngày tận thế”.
 
(PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải)
 
Lã Xưa (thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 1 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 2 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 10 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 16 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top