Phát biểu bế mạc của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ
GiadinhNet - Ngày 6/10, Hội thảo quốc tế về mất cân bằng giới tính khi sinh đã bế mạc.
![]() |
|
TS Dương Quốc Trọng tại hội thảo quốc tế về “Mất cân bằng giới tính khi sinh - Giải quyết vấn đề và định hướng cho tương lai”. |
Trong số 11 nước này, có những nước thành công như Hàn Quốc, có những nước có tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục tăng, có những nước tỷ số này chưa tăng nhưng đang tiềm ẩn nguy cơ tăng trong thời gian tới. Tôi cho rằng, dù thế nào đi nữa, các nước cũng tìm được cho mình những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu, để làm sao nhanh chóng giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Chúng ta được nghe các nhà khoa học trình bày các nghiên cứu của mình từ các nước, tổ chức quốc tế, Ngân hàng thế giới, UNFPA, các tổ chức trong nước... Chúng ta cũng đã đặc biệt nghe tuyên bố cam kết của các cơ quan Liên Hợp Quốc bao gồm: UNFPA, Cao ủy viên LHQ về vấn đề nhân quyền, Cơ quan phụ nữ LHQ, Quỹ Nhi đồng LHQ, WHO... cam kết về quyết tâm cùng với các nước làm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Về phần mình, là nước chủ nhà, chúng tôi xin hết sức cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học các nước đã giúp cho chúng tôi những bài học kinh nghiệm để xử lý tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam.
Chúng tôi xin khẳng định sự cam kết của Chính phủ Việt Nam được thể hiện rất rõ nét trong bài trình bày của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong buổi sáng ngày hôm qua. Và thưa quý vị, ngày hôm qua, lẽ ra Phó Thủ tướng chỉ dự phiên khai mạc, sau đó, ông có cuộc họp khác nhưng ông đã từ chối để ở lại và dùng đúng từ của ông là “để học về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh”. Từ đó, ông có quyết tâm chỉ đạo, cam kết, thực hiện giảm thiểu bằng được tình trạng này ở Việt Nam.
Chúng ta biết rằng, để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là một việc rất rất khó, nhưng Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã từng nói: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền”. Tôi tin rằng, tất cả chúng ta, với một ý chí, một nỗ lực, quyết tâm cao, cam kết chắc chắn chúng ta sẽ giảm được tình trạng này không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác.
Cũng nhân dịp này, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nước, tổ chức quốc tế cả về kinh nghiệm, cũng như nguồn lực giúp cho Việt Nam mau chóng giống Hàn Quốc. Từ chỗ “trọng nam” sang “trọng nữ”, và chúng ta giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tôi cũng kêu gọi các nước trong hợp tác Nam – Nam tiếp tục có những hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau giải quyết được vấn đề khó khăn chung này. Tôi hi vọng với sự đoàn kết, quyết tâm, gắn bó, chúng ta sẽ thành công.
Để có được 2 ngày Hội thảo thành công như thế này, tôi tin rằng trong 1 năm qua có sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của UNFPA từ Tổng hành dinh, Văn phòng khu vực, và văn phòng tại Hà Nội, của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia. Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt nước chủ nhà, những người tổ chức Hội thảo xin cảm ơn tới các cơ quan của LHQ, bao gồm UNFPA, Cao ủy viên LHQ về vấn đề nhân quyền, Cơ quan phụ nữ LHQ, Quỹ Nhi đồng LHQ, WHO, Ngân hàng thế giới, các nhà khoa học, các chuyên gia...
Chúng tôi tin rằng, sau Hội thảo này, chúng ta sẽ nhanh chóng giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở những nước mà chúng ta đang phải vượt qua”.
V.Thu (ghi)
