Phát hiện 'họ hàng xa' của virus, Malaysia ghi nhận kỷ lục lây nhiễm Covid-19

| Bốn phương

Thế giới ghi nhận thêm gần 500.000 ca nhiễm mới và hơn 11.400 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Theo cập nhật của trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 26/5, đại dịch thế kỷ đã lây mầm bệnh cho tổng cộng 168,5 triệu người và cướp đi sinh mạng của gần 3,5 triệu bệnh nhân ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ấn Độ tiếp tục là tâm dịch nóng, với số ca dương tính trên đà giảm nhưng số người tử vong vẫn rất cao. Trong ngày qua, nước này ghi nhận thêm gần 209.000 ca vào tổng 27,1 triệu người nhiễm virus corona chủng mới, và 4.170 nạn nhân vào danh sách hơn 311.400 ca tử vong.

Với hơn 73.000 người nhiễm mới và trên 2.000 người tử vong, Brazil đến nay đã có khoảng 16,2 triệu bệnh nhân và 452.000 nạn nhân xấu số của đại dịch.

Tại Mỹ, số ca nhiễm là 33,9 triệu, tăng thêm 20.700 trường hợp, trong khi số người tử vong là hơn 605.000, tăng trên 600 ca trong 24 giờ qua.

Phát hiện họ hàng xa của virus, Malaysia ghi nhận kỷ lục lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.
Ảnh: Reuters

Kỷ lục lây nhiễm ở Malaysia

Malaysia, ngày 25/5, ghi nhận thêm gần 7.300 ca mắc Covid-19 , cao nhất từ đầu dịch đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Đông Nam Á vượt mốc 7.000.

Trước đó, Malaysia đã trải qua 6 ngày liên tiếp có số người nhiễm Covid-19 tính theo ngày ở mức hơn 6.000. Bộ Y tế nước này cảnh báo, nếu người dân không tuân thủ nghiêm các hạn chế, Malaysia có thể đối mặt với số ca nhiễm theo ngày lên đến 8.000 người trong tháng 6 tới.

Làn sóng Covid-19 mới tấn công dữ dội khiến Chính phủ Malaysia phải áp dụng nhiều biện pháp hạn chế đi lại trên toàn quốc đến hết tháng 6.

Indonesia tiếp nhận thêm 8 triệu liều vắc-xin Trung Quốc

Số vắc-xin này là của hãng Sinovac, được chuyển giao dưới dạng nguyên liệu thô. Đây là lô vắc-xin ngừa Covid-19 thứ 13 mà Indonesia nhận được từ các nhà cung cấp nước ngoài.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Ứng phó Covid-19 và Phục hồi kinh tế quốc gia Indonesia (KPC-PEN) Airlangga Hartarto cho biết, đến nay Indonesia đã tiếp nhận tổng cộng hơn 80 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, bao gồm 76 triệu liều Sinovac, 1 triệu liều Sinopharm và 6,41 triệu liều AstraZeneca.

Hôm 20/5, hãng dược PT Bio Farma của Indonesia thông báo đang đàm phán với Sinovac để mua thêm 120 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19. Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 181,5 triệu người, tương đương 2/3 dân số vào tháng 3/2022.

Phát hiện 'họ hàng xa' của SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc vừa phát hiện một nhánh mới thuộc họ virus corona ở loài dơi. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn báo cáo nghiên cứu cho biết, những virus này có liên quan virus gây đại dịch Covid-19 vì chúng có sự tương đồng cao độ ở một số phần của bộ gen.

Đây là lần đầu tiên Viện Virus học Vũ Hán công bố chi tiết các loại virus thuộc nhánh mới mà họ đã tìm hiểu cách đây vài năm.

"Những kết quả này cho thấy virus corona mà chúng tôi phát hiện được từ loài dơi mới chỉ là phần nổi của tảng băng đang trôi", nhóm nghiên cứu nhấn mạnh trong báo cáo đăng trên cổng thông tin bioRvix.

Đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa xác định được nguồn gốc đại dịch Covid-19 và đã có nhiều tranh cãi về điều này kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán cách đây hơn một năm.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Tiêu điểm -

Một cuộc khoan thăm dò vàng tưởng chừng bình thường tại Tây Australia đã dẫn các nhà khoa học đến phát hiện gây chấn động. Nằm sâu dưới lớp sa mạc là dấu tích của một thảm họa vũ trụ cổ đại, hiếm đến mức nhân loại mới chỉ ghi nhận trường hợp thứ hai thuộc loại này.

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.