Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng lớn nặng 12 kg

| Y tế

GiadinhNet - Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho thành công của Đề án Bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất Đồng Nai đã chủ động cử ekip bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi học ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm tiếp nhận kiến thức và sử dụng thiết bị hiện đại trong khám và điều trị cho người bệnh.

Chị Đặng Thị V, 39 tuổi, Đồng Nai, phát hiện có khối u buồng trứng hơn 3 năm nay nhưng không có điều kiện đi khám bệnh để theo dõi. Khoảng 1 năm trở lại đây thấy bụng ngày một to dần, người gầy đi rất nhiều, ăn uống kém, ngày 27/9/2016 chị đã đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai khám bệnh vì lý do đau bụng và khó thở, nhất là khi nằm. Sau thăm khám và siêu âm được chẩn đoán ban đầu có 1 khối u rất lớn trong ổ bụng, nghi khối u buồng trứng. Chị V. được bác sỹ cho nhập viện vào khoa Sản II.

Sau khi được làm các xét nghiệm cần thiết, chị được hội chẩn với các khoa liên quan, ngoại tổng quát, chẩn đoán hình ảnh... Xác định khối u trong bụng chị V. đã quá to, chèn ép vào các cơ quan trong ổ bụng và nhất là chèn ép cơ hoành gây khó thở. Cần thiết phải phẫu thuật sớm để giải phóng khối u và nhất là để tránh vỡ khối u bất cứ khi nào, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 30/9/2016, chị V. được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Ca mổ thành công sau 1 giờ 15 phút. Trọng lượng khối u cả phần dịch và mô đặc là 12 kg.

Sau phẩu thuật chị V. vô cùng vui mừng, như đã trút được một gánh nặng phải mang vào người bao năm nay. Hiện tại chị đã bình phục, ăn uống tốt, đi lại, vận động nhanh nhẹn. Dự kiến xuất viện sau 5 ngày.

Được biết, bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai có quy mô 1.000 giường bệnh với 45 khoa/phòng. Bệnh viện có đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm với hơn 60% trình độ sau đại học. Bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại như: máy chụp MRI, CT-Scaner, các máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, vi sinh, máy sinh học phân tử PCR, máy siêu âm 4 chiều, hệ thồng phòng mổ áp lực dương hiện đại Bệnh viện đã triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng hệ thống công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý chất lượng môi trường sinh thái ISO 14001:2004.

MH (Th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.