Phong tỏa chặt chẽ điểm phát sinh dịch cúm A/H5N6

| Y tế

GiadinhNet - Theo bác sỹ Nông Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lào Cai: Ngành Y tế Lào Cai đang tích cực phối hợp với cơ quan thú y và chính quyền huyện Bảo Thắng tiếp tục xử lý triệt để ổ dịch, thực hiện các biện pháp tiêu trùng khử độc, tăng giám sát và lấy mẫu giám sát virus cúm trên gia cầm tại khu vực có nguy cơ cao.

Trước đó, ngày 10/8, tại một hộ nuôi chim trĩ đỏ ở thôn Phú Cường II, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng có hiện tượng chim chết rải rác. Cơ quan Thú y tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Hà Nội kiểm tra, qua đó phát hiện có virus cúm A/H5N6 trên đàn chim trĩ đỏ. Ngay sau đó, Chi cục Thú y Lào Cai đã tiêu hủy ngay số chim trĩ gần 500 con còn lại, phun tiêu độc, tăng cường giám sát lâm sàng.

Phong tỏa chặt chẽ điểm phát sinh dịch cúm A/H5N6  1
Ảnh minh họa.

Như vậy, sau Lạng Sơn và Hà Tĩnh, Lào Cai là tỉnh thứ 3 trên cả nước phát hiện virus cúm A/H5N6 trên đàn chim trĩ đỏ nuôi nhốt. Tuy chưa phát sinh điểm dịch nào mới, nhưng bằng biện pháp phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngành Y tế đang tăng cường phong tỏa mạnh mẽ điểm phát sinh dịch cúm A/H5N6 tại huyện Bảo Thắng. Trước mắt là tăng cường giám sát 29 người trong gia đình hộ chăn nuôi chim trĩ đỏ có phát hiện virus cúm A/H5N6 tại thị trấn Phố Lu và những người tham gia thực hiện tiêu hủy số gia cầm nói trên. Nếu phát hiện các dấu hiệu sức khỏe nghi ngờ, cơ quan y tế sẽ tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Trong đó, đặc biệt lưu ý những trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính hoặc viêm phổi nặng do virus. Cùng với đó, ngành Y tế cũng đang tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng lây nhiễm cúm A/H5N6.

"Cùng với cả nước, hiện nay Lào Cai đang ráo riết chuẩn bị các biện pháp tối ưu phòng chống dịch bệnh kép là bệnh Ebola và bệnh cúm A/H5N6. Hiện thế giới đã có 1 người mắc bệnh cúm A/H5N6 lây từ gia cầm tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và đã tử vong. Trong khi Lào Cai là tỉnh có đường biên giới quốc gia kéo dài, nhiều cửa khẩu và lối mở với Trung Quốc, hoạt động thương mại sôi động và là tỉnh có lượng gia cầm khá lớn nhập từ các tỉnh, thành phố khác nên việc tăng cường phòng chống bệnh dịch là không thể chủ quan, lơ là", bác sỹ Nông Đình Hùng nói.
 
Hương Thu
thanhloan
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Y tế -

GĐXH - Bé Quỳnh, 5 tuổi, được phát hiện có 3 quả thận từ trong bụng mẹ. Trong đó 2 thận bên phải có niệu quản riêng nhưng đều đổ lạc chỗ vào âm đạo, khiến bé nhiều lần nhiễm trùng đường tiểu.

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Y tế -

GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.