Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh loay hoay đón con sớm sau quy định cấm dạy thêm, Bộ GD&ĐT nói gì?

Thứ năm, 06:37 20/02/2025 | Giáo dục

Việc các trường dừng học tăng cường có thu tiền sau khi Thông tư 29 có hiệu lực khiến không ít phụ huynh loay hoay khi phải đón con sớm hơn.

Sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, các trường đồng loạt dừng dạy thêm, dạy tăng cường có thu tiền. Như vậy học sinh sẽ học theo đúng thời lượng của chương trình GDPT 2018 đã được Bộ GD&ĐT quy định. Với học sinh tiểu học dạy 2 buổi/ngày, bố trí mỗi ngày không quá 7 tiết học.

Việc các trường dừng học tăng cường, học sinh tan học sớm hơn khiến không ít phụ huynh loay hoay trong việc sắp xếp thời gian đón con.

Anh Nguyễn Văn Đức, có con đang học lớp 3 tại một trường tiểu học quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, lúc trước nhà trường vẫn tổ chức bồi dưỡng kiến thức thêm cho học sinh vào buổi chiều sau khi kết thúc giờ chính khóa. Nhưng sau khi có Thông tư 29, trường thông báo dừng mọi hoạt động dạy thêm, học sinh sẽ tan học vào khoảng 15h30 phút.

Phụ huynh loay hoay đón con sớm sau quy định cấm dạy thêm, Bộ GD&ĐT nói gì? - Ảnh 1.

“Thời gian con tan học hầu hết phụ huynh đều vẫn đang ở công sở làm việc, không thể ngày nào cũng xin về sớm đón con. Đại diện cha mẹ học sinh cũng đã có ý kiến về việc trường tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ cho các con như các CLB thể dục thể thao, Tiếng Anh… hoặc bố trí giáo viên hỗ trợ trông các con đến giờ tan tầm giúp phụ huynh, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời từ nhà trường” , anh Đức nói.

Chị Nguyễn Thu Hiền, có con đang học tiểu học tại quận Hà Đông (Hà Nội) cũng không khỏi lo lắng khi nhà trường thông báo dừng các lớp học thêm buổi chiều.

“Gia đình tôi không có người đón con vào thời gian 15h30 phút, nên đã phải thuê riêng người đi đón con vào khoảng thời gian này. Phụ huynh các lớp đã họp bàn, thống nhất và có đơn gửi ban giám hiệu nhà trường, đề nghị trường có phương án hỗ trợ phụ huynh như tổ chức các hoạt động sau giờ học hay chỉ đơn giản là bố trí giáo viên trông học sinh tại trường đến khi phụ huynh có thể đón con vào cuối giờ chiều, song nhà trường vẫn chưa có thông báo chính thức”.

Chị Hiền cho biết, nếu nhà trường tổ chức các CLB về năng khiếu như đàn, hát, thể dục thể thao… kể cả có thu phí, chị vẫn sẵn sàng cho con tham gia vừa để con có thêm kỹ năng mới, vừa phù hợp với thời gian đưa đón của bố mẹ.

Nói về những băn khoăn của phụ huynh trong việc đưa đón con khi thời khóa biểu thay đổi tại Tọa đàm “Thông tư 29: Cơ hội hay thách thức cho giáo dục?” vừa diễn ra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Thành cho biết, trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường không phải chỉ đưa học sinh vào lớp để dạy, khi triển khai chương trình 2018, Bộ ban hành một công văn 5512, hướng dẫn giáo viên thực hiện đúng vai trò của mình là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học tập của học sinh chứ không phải chỉ dạy.

Thầy cô soạn bài làm sao để giao việc cho học sinh làm bài, sau đó kiểm tra hỗ trợ, cho các em trao đổi với nhau để phát triển các năng lực khác, rồi mới kết luận. Làm như vậy năng tự học của học sinh sẽ được rèn ngay từ trong từng bài học của chương trình và khi hết giờ, học sinh vẫn còn nhiều thứ có thể phải tự làm tiếp.

“Thậm chí có nhiều hoạt động vận dụng kiến thức vào thực tiễn, với câu hỏi mở mà học sinh sẽ phải thực hiện bên ngoài lớp học. Khi đó, trường vẫn còn không gian, tại sao lại đuổi các cháu ra khỏi trường? Trường là của công, có bảo vệ, các cháu được ở lại trường, chẳng phải gửi đơn hay nộp tiền gì cả. Học sinh sẽ làm tiếp với nhau các hoạt động vận dụng cô giao.

Nhưng vận dụng ở đây không phải là giao cho một tờ phiếu để làm bài tập. Vận dụng là hôm nay học môn hóa chất này, trong bữa cơm nhà con xem có các chất gì. Hay học giãn nở về nhiệt, học sinh xem ở nhà có chỗ nào cần phải chống giãn nở nhiệt không”, ông Thành dẫn chứng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học nhấn mạnh, có nhiều hoạt động khác đều vận dụng kiến thức với nhiều câu hỏi mở, để dành thì giờ cho trẻ con làm và viết ra rồi nộp cho cô. Tất cả những không gian, thời gian ấy trong nhà trường cần phải tặng cho học sinh. Các trường đều có thư viện cần mở tối đa để phục vụ các em đọc sách.

“Một kế hoạch giáo dục nhà trường mà vỏn vẹn chỉ có thời khóa biểu thì có đúng không? Chúng ta cứ tưởng tượng, nếu một ngày có 7- 8 tiết mà trẻ con phải ngồi từng ấy tiết trong lớp, không chính khóa học thêm, các em hoạt động vào lúc nào để đạt được năng lực mong muốn? Chính các nhà trường cần thấy phải có trách nhiệm đối với các học sinh đã tin tưởng đến trường mình” , ông Thành nói.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Giáo dục - 12 giờ trước

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.

Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng

Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng

Giáo dục - 22 giờ trước

Mỗi sáng, Phương Anh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, dậy sớm hơn một giờ để kịp đến trường từ căn phòng trọ 15m² ở Thanh Xuân. Cơn bão giá nhà trọ khiến nhiều sinh viên như em phải chấp nhận ở xa trường, sống chật chội để bớt gánh nặng cho gia đình.

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Giáo dục - 1 ngày trước

Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025?

Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025?

Giáo dục - 1 ngày trước

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh đến từ Hà Nội, Huế, Đồng Tháp, Khánh Hoà.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tiếp tục ghi dấu ấn khi năm 2025 lại có học sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, đánh dấu 3 năm liền trường có thí sinh vào vòng chung kết.

Cô giáo Gen Z giao bài tập Toán 'phiên bản iPhone 17', học sinh thích mê

Cô giáo Gen Z giao bài tập Toán 'phiên bản iPhone 17', học sinh thích mê

Giáo dục - 2 ngày trước

Cô giáo trẻ thiết kế phiếu bài tập về nhà thành món quà dễ thương, khiến học sinh hào hứng học tập.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Theo kế hoạch tuyển sinh đại học 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm thi đánh giá tư duy do trường tổ chức để tính điểm ở phương thức xét tuyển tài năng.

Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân

Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo dục - 3 ngày trước

Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân sớm 1 năm, Trần Thùy Linh được đặc cách học lên tiến sĩ và hoàn thành chỉ trong 3,5 năm, nhận bằng trước 25 tuổi.

Top