Phụ huynh và học sinh vỡ òa cảm xúc sau khi Hà Nội 'chốt' thi 3 môn vào lớp 10
GĐXH - Sau khi UBND TP. Hà Nội phê duyệt 3 môn thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh và học sinh đã bày tỏ bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình với quyết định này.
UBND TP. Hà Nội đã có Công văn số 445 dựa theo Tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Sau khi Hà Nội công bố phương án thi tuyển lớp 10, nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh đã bày tỏ bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình với quyết định này. Thậm chí có ý kiến cho rằng, trút bỏ được gánh nặng vì từ nay học sinh chỉ cần tập trung học 3 môn thi thay vì 9 môn như trước.
Trao đổi với báo Tiền phong, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) cho biết, việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 môn nói trên là để phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, cấp THPT thực hiện định hướng nghề nghiệp, đồng thời giảm áp lực không cần thiết đối với học sinh và phụ huynh.
Sau nhiều ý kiến bàn luận khác nhau, Hà Nội đã lắng nghe ý kiến của phụ huynh, giáo viên và chọn phương án tuyển sinh vào lớp 10 hợp lý, hợp lòng dân. "Hi vọng, việc tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội những năm sau sẽ ổn định phương thức này, không phải bàn cãi gì thêm nữa", ông Khang nói.

Hà Nội "chốt" thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập. (Ảnh minh họa)
Chị Nguyễn Thu Hương - phụ huynh có con chuẩn bị thi lớp 10 tại quận Cầu Giấy phấn khởi chia sẻ trên Kinh tế & Đô thị, chị và gia đình mong mỏi nhiều tháng qua rồi cũng đến ngày được như ý nguyện.
Theo chị Thu Hương, kỳ thi vào 10 vốn đã rất áp lực. Tâm lý thường gặp là con học khá giỏi sẽ đặt mục tiêu đỗ nguyện vọng 1 vào trường top đầu. Còn lại, hầu hết gia đình mong con em có chỗ học ở trường công lập. Việc thi 3 môn giúp các con giảm áp lực và tập trung học vào 3 môn vốn được cho là môn chuyên sâu trong toàn khóa học.
Chị Phạm Thị Hằng - phụ huynh có con học tại Trường THCS & THPT Lômônôxốp (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng bày tỏ niềm vui với phương án thi 3 môn vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
"Tôi rất vui vì Sở GD&ĐT Hà Nội đã lắng nghe nguyện vọng của đông đảo phụ huynh, học sinh để chọn thi 3 môn.
Quyết định này giúp các con giảm tải những áp lực thi cử không cần thiết, phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Nhiều người cho rằng trong một kỳ thi, nếu khó thì là khó chung, dễ sẽ dễ chung nhưng rõ ràng thi 3 môn sẽ đỡ áp lực hơn 4 môn. Theo tôi, việc thi 3 môn cũng không làm các con kém đi, thi 4 môn không giúp các con giỏi hơn.
Tôi cũng theo dõi sát sao vấn đề này trong thời gian qua. Trước đây, tôi từng nghĩ khó có thể trông chờ vào việc bỏ môn thi thứ 4. Bởi vì, một số năm trước cũng có rất nhiều người phản đối nhưng kỳ thi vẫn diễn ra với 4 môn thi. Năm nay, sở đã có sự điều chỉnh giúp chúng tôi vui như mở hội", Dân trí dẫn lời chị Hằng.

Phụ huynh phấn khởi sau công bố thi 3 môn vào lớp 10. (Ảnh minh họa)
Chia sẻ với Giáo dục và Thời đại, Nguyễn Hải Linh - học sinh Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa) cho biết, em rất vui mừng nghe thông tin chỉ thi 3 môn. Nếu thi môn thứ 4, Linh sẽ phải dành thêm thời gian để ôn tập và chắc chắn sẽ thêm áp lực.
Việc bỏ môn thứ 4, các bạn học sinh sẽ dành thời gian còn lại để ôn thi tập trung 3 môn. Kiến thức cần nhớ phục vụ kỳ thi thu hẹp lại nên Linh và các bạn có cảm giác tự tin hơn rất nhiều.
Nguyễn Minh Châu - học sinh Trường THCS Khương Thượng (quận Đống Đa) cũng bày tỏ: "Thực sự em đã vô cùng lo lắng và căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Vì vậy, việc chỉ phải làm 3 bài thi khiến em nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bây giờ em sẽ tập trung ôn luyện thật tốt để đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi này"
Theo phương án thi tuyển lớp 10 năm học 2023-2024 UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt, kỳ thi năm nay có 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Kỳ thi tuyển sinh này sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/6 tới với 3 môn thi lần lượt là Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.
Cụ thể, sáng ngày 10/6, học sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Bài thi chấm theo thang điểm 10, nhân hệ số 2.
Buổi chiều ngày 10/6, học sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Bài thi chấm theo thang điểm 10, hệ số 1.
Sáng ngày 11/6, học sinh sẽ thi môn cuối cùng là Toán, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, nhân hệ số 2.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống kê sơ bộ, số lượng học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 là khoảng hơn 100.000 em, nhiều hơn so với năm học trước vài trăm em.
Việc phân bổ chỉ tiêu lớp 10 cho các loại hình trường năm học 2023-2024 vẫn cơ bản ổn định như năm học trước. Dự kiến, sắp tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 4 giờ trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 14 giờ trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 17 giờ trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 1 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Giáo dục - 1 ngày trướcNguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcKhung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

