Phụ nữ hình thể thế nào thì giỏi chuyện ấy? Có phải ai ngực lép, mông nhỏ sẽ yêu kém?
Nhiều chị em lo ngại việc ngực lép, mông nhỏ ảnh hưởng đến chuyện ấy, liệu điều này có đúng? Ths.BS Phan Chí Thành (BV Phụ sản Trung ương), chuyên gia trong lĩnh vực tình dục nữ sẽ giải đáp thắc mắc trên.
Kiều Minh Hằng (Long Biên, Hà Nội) (kminhhang***@gmail.com)
Chào bác sĩ!
Em 26 tuổi, mong năm tới sẽ lập gia đình. Em chưa từng làm "chuyện ấy" một lần nào. Tại cơ quan, em nghe mọi người chia sẻ rằng chị em có vòng ngực và vòng môg lớn sẽ giỏi trong quan hệ. Nhìn lại mình, em không có những tiêu chuẩn như trên.
Em chỉ cao gần 1,6m, vòng 1 và vòng 3 cũng rất khiêm tốn. Đôi khi em thấy tự ti về vấn đề này. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em, liệu có phải những người “ngực tấn công, mông phòng thủ” sẽ giỏi trong “chuyện ấy” không ạ? Ngoại hình có quyết định khả năng “giường chiếu” của phụ nữ không?
Trả lời
Vấn đề bạn thắc mắc cũng là tâm tư của khá nhiều chị em. Trước hết phải khẳng định rằng không phải cứ “ngực tấn công, mông phòng thủ” là giỏi trong chuyện tình dục. Vì thế bạn hãy yên tâm và luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái. Không nên tự ti về ngoại hình của mình.
Trên cơ thể con người, ngoài cơ quan sinh dục, còn nhiều cơ quan khác được coi là cơ quan sinh dục thứ phát. Điển hình nhất vùng ngực hay vòng 3 của chị em, nơi được coi là biểu tượng của sự hấp dẫn về ngoại hình.
Các bộ phận sinh dục thứ phát này bị ảnh hưởng nhiều bởi vai trò của nội tiết tố nữ (estrogen). Ví dụ, thời kỳ mang thai là giai đoạn nội tiết tố ở bánh rau tiết ra mạnh mẽ nên các mẹ bầu thường tăng kích thước size ngực 1-2 cỡ.
Ngược lại trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, nồng độ nội tiết estrogen giảm mạnh, các bà các mẹ sẽ thấy tuyến vú nhỏ đi nhiều. Đó là lý do nhiều phụ nữ trung niên cảm thấy mất tự tin với vùng ngực của mình.

Ngực lép không có nghĩa là làm "chuyện ấy" tồi.
Do vậy, ngoại hình nhất là các bộ phận sinh dục thứ phát chỉ mô phỏng được một góc rất nhỏ đời sống tình dục của người phụ nữ. Để có "chuyện ấy" thăng hoa và viên mãn, trước hết chúng ta cần có một thể chất sung mãn và tinh thần vui vẻ, cảm thấy mình đáng yêu và được yêu.
Thực tế, rất nhiều chị em bị ám ảnh bởi những thông điệp trên mạng xã hội về sự hấp dẫn và khả năng về tình dục. Hầu hết những hình ảnh mà mọi người nhận định về một người phụ nữ đẹp là phải có eo con kiến, vùng ngực căng tròn và mông đẫy đà. Đây là điều rất vô lý với cách nhìn nhận phiến diện.
Sở dĩ có những tiêu chuẩn vô lý trên là do ảnh hưởng của phim ảnh, khi lấy diễn viên, người mẫu ra làm hình mẫu, thước đo. Tuy nhiên, thực tế thì các diễn viên và người mẫu khi ra trước công chúng luôn trang điểm vô cùng cẩn thận cùng với các kỹ xảo chỉnh ảnh có thể đem đến những khuôn hình trên mạng, trên màn ảnh khác hoàn toàn so với đời thực.
Do vậy, chị em không nên quá kỳ vọng vào một ngoại hình hoàn hảo hoặc đặt tiêu chuẩn như hình ảnh trên mạng xã hội.
Như đã nói, ngoại hình hay kích cỡ một số bộ phận không phải là yếu tố quyết định đến khả năng tình dục của chị em. Điều kỵ nhất trong đời sống tình dục đó chính là thói quen và sự nhàm chán.

Để cuộc yêu thăng hoa cần dựa vào nhiều yếu tố.
Một người phụ nữ có ngoại hình đẹp, nhiều anh chàng si mê từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng không thể tránh được quy luật của sự nhàm chán và thường chỉ duy trì được sự hấp dẫn trong thời gian ngắn. Sau đó, người đàn ông có thể chạy theo người con gái khác dù không xinh đẹp bằng, nhưng họ lại có yếu tố mới lạ.
Do vậy, dù ngoại hình có phù hợp như mong muốn hay không, điều quan trọng nhất là phải đối xử trân trọng với cơ thể mình, vì không điều gì trên thế giới này là hoàn hảo. Đối với khả năng tình dục thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu, tình cảm, sự đổi mới, sáng tạo và kỹ năng của hai người. Bởi một người phụ nữ đẹp về hình thể chưa chắc đã là người giỏi trong “chuyện ấy”.
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủ
Phòng the - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu lo lắng về sự thay đổi trong đời sống tình dục. Họ tìm kiếm nguyên nhân ở hormone, ở tâm lý, thậm chí ở mối quan hệ. Nhưng có một yếu tố rất “đời”, rất gần lại thường bị bỏ qua: cách chúng ta ăn và cách chúng ta vận động mỗi ngày.
5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề lớn về sức khỏe hay tình cảm, nhưng “chuyện ấy” lại thưa dần, nhạt dần. Không có xung đột rõ ràng. Không có sự từ chối dứt khoát. Chỉ là sự im lặng kéo dài tạo cảm giác khoảng cách ngày càng lớn.
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.
Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?
4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng theGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
