Quá giỏi, quá sợ!

| Xã hội

GiadinhNet - Dư luận vừa xôn xao câu chuyện một bà mẹ “xin” cô giáo cho con mình từ xếp hạng học lực xuất sắc xuống loại khá. Phụ huynh ấy đã biết sợ thành tích mà bà cho là rất ảo. Còn những người làm giáo dục thì sao?

Mùa thi đang đến và những câu chuyện về giáo dục lại thổi hơi nóng vào đám con trẻ lẫn người lớn chúng ta. Ở một hội đồng thi môn Sử chỉ có một thí sinh đăng ký tham dự. Hay ở một ngôi trường tiểu học, cả lớp có 50 em thì 49 em là học sinh giỏi. Kể cả ở bậc học cao hơn, nhiều năm gần đây, số lượng học sinh khá, trung bình bỗng thành “của hiếm”... Tất thảy đang bộc lộ một thực tế mà chúng ta cần biết sợ - giống như người mẹ xin cho con mình xuống học lực khá.

Các thầy cô, họ đang nghĩ gì khi “cho” đa số học sinh cùng đạt kết quả học tập như nhau? Những xếp loại “ảo” ấy có đem lại cho chúng vui cười hạnh phúc, hay chỉ khiến những đứa trẻ thêm xấu hổ với bạn bè, làm các bậc phụ huynh thêm bất ngờ và hoang mang, làm cho cả nền giáo dục mơ hồ về giá trị?

Chắc chỉ chục năm trước thôi, những học sinh phải chăm lắm, quyết tâm lắm và khá thông minh mới đạt một tấm giấy khen học sinh giỏi, thậm chí, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến thôi đã có thể tự hào. Và bây giờ, thứ hạng lành mạnh chốn học đường ấy đang trở thành một chỉ tiêu khiến các em huyễn hoặc với bản thân mình, khiến người lớn chúng ta huyễn hoặc lẫn nhau, nhà trường huyễn hoặc cơ quan quản lý giáo dục và ngành giáo dục huyễn hoặc cả xã hội.

Từ những mơ hồ và huyễn hoặc đó mà không ít học sinh ngày nay hiểu game, nhạc, phim hơn các kiến thức nền tảng của đời sống, không ít người đã học xong đại học mà chẳng thể làm nổi việc gì, không ít bạn trẻ chẳng thể vượt qua một chướng ngại nhỏ nhất của cuộc đời vì vốn được thầy cô nâng đỡ, động viên bằng những điểm số vô tri, vô giá trị.

Từ những mơ hồ và huyễn hoặc đó mà có cảnh học sinh hùa nhau xé đề cương môn Sử, mừng cuống khi nghe nói không bắt buộc thi tốt nghiệp môn tiếng Anh. Và mới nhất, cả hội đồng thi Sử ở trường THPT Quang Trung của Hà Nội chỉ có đúng một thi sinh đăng ký, mà nếu không được gửi sang hội đồng thi khác, ắt hẳn một mình thí sinh này sẽ “vinh dự” được hàng chục thầy cô và công an “phục vụ”.

Nỗi lo mùa thi đã đến với các em. Còn chúng ta, nỗi sợ về sự mơ hồ, huyễn hoặc không phải ai cũng cảm nhận được. Nhưng lạ là, một người mẹ bình thường kể trên còn biết sợ, một số người làm giáo dục lại có vẻ như là chưa.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.