Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

GiadinhNet - Ngày 1/8, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa phát hiện thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn sau xét nghiệm.

Quảng Bình ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Theo đó, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm có 2 F1 của lái xe chở hàng từ Lạng Sơn đến Quảng Bình (BN141580) và một trường hợp trở về từ miền Nam, đang cách ly tập trung.

Quảng Bình ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Quảng Bình ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, hai trường hợp F1 của lái xe từ Lạng Sơn dương tính với SARS-CoV-2 gồm một lái xe chở hàng mang BKS 34C-232-31 cùng chạy tuyến Lạng Sơn – Cha Lo và một đầu bếp tại khách sạn nơi ca F0 lưu trú trước đó.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 26/7, người này lấy mẫu xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Chiều ngày 27/7, lái xe trên chạy xe về quê vợ tại tỉnh Hải Dương, tiếp xúc với vợ chồng nhà chú vợ và em rể.

Ngày 28/7, lái xe bốc hàng tại rìa KCN Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, có tiếp xúc với 1 bảo vệ và 1 lái xe nâng, sau đó ghé ăn sáng trên đường QL2. Đến 20h ngày 29/7, xe BKS 34C-232-31 xuất phát đi Cha Lo.

Trong ngày 30/7, lái xe ghé cây xăng Công ty Cường Thủy, Hà Trung, Thanh Hóa tiếp xúc với nhân viên bán hàng. Trong buổi chiều, lái xe ghé Trạm Kiểm soát CSGT 51 Diễn Châu, Nghệ An để xử lý biên bản. Tiếp xúc với 01 bảo vệ và 02 công an. Sau đó, N.T.L ăn cơm ở đường tránh TP. Vinh (gần ngã tư Nam Đàn). Các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung.

19h00 cùng ngày, lái xe đến Cha Lo và nghỉ cùng phòng với BN141580.

Sáng ngày 31/7, trường hợp trên được xác định là F1 của BN141580, nên được cách ly tại khách sạn Anh-Pháp-Việt.

Trường hợp thứ hai là đầu bếp tại khách sạn nơi BN141580 lưu trú. Người này từng tiếp xúc với F0 nên đã được cách ly ngay tại khách sạn làm việc và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Cả 2 trường hợp trên có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 1/8.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là một công nhân tại khu công nghiệp ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương trở về Quảng Bình.

Cụ thể, chiều ngày 28/7, bệnh nhân cùng một nhóm 18 người thuê xe đi từ Bình Dương ra Quảng Bình, sau đó xe sẽ quay đầu.

Đến chiều tối ngày 29/07/2021, nhóm 18 người đến chốt phía Nam xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dân Tộc nội trú huyện Lệ Thủy và được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân không sốt, có khàn giọng và đau đầu nhẹ.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế đã Quảng Bình đã chuyển các bệnh nhân về bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình để cách ly điều trị.

Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng tại địa phương để điều tra dịch tễ, thực hiện truy vết và khoanh vùng, vệ sinh khử khuẩn các khu vực có liên quan.

Ngoài ra, Quảng Bình cũng thông báo cho CDC các tỉnh Bình Dương, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An để phối hợp điều tra truy vết các trường hợp liên quan.

Hùng Trần - Nguyễn Hoàng

Hùng Trần - Nguyễn Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top