Quảng Ninh: Nữ cán bộ ngân hàng lừa đảo 1,4 tỷ đồng bỏ trốn

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Hợi về 3 tội danh khi bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông tin cho phóng viên vào sáng nay (9/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận, hôm qua (8/1), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi (SN 1967), trú tại tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai (TP Hạ Long).

Đối tượng Hợi, nguyên cán bộ một ngân hàng TMCP chi nhánh tỉnh Quảng Ninh phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174; tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 314, Bộ luật Hình sự.


Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT. Ảnh: K.Nguyễn

Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT. Ảnh: K.Nguyễn

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của ông Hồ Đình Chinh (TP. Hạ Long) và bà Lại Thị Hiền (thị xã Đông Triều) tố cáo Hợi đã lợi dụng lòng tin để lừa đảo chuyển nhượng cho các nạn nhân 2 mảnh đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng giả và chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi lừa đảo và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của đối tượng Hợi.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi về các tội danh trên. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với Hợi.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.