Quốc gia dự kiến đưa môn Âm nhạc, Thể dục vào thi tốt nghiệp THPT
Nghệ thuật, Âm nhạc và Giáo dục thể chất có thể trở thành những môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Phần Lan.
Gần một năm qua, Bộ Giáo dục Phần Lan đã chuẩn bị một số đổi mới cho kỳ thi THPT ở nước này. Đó là đưa Nghệ thuật, Âm nhạc và Giáo dục thể chất trở thành những môn thi bắt buộc trong kỳ thi duy nhất của hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm.
Dự thảo sửa đổi này sẽ được chính phủ hiện hành đệ trình lên Nghị viện vào tháng 10 tới đây. Nếu Nghị viện thông qua, các sửa đổi sẽ được bổ sung vào Luật Thi Trung học phổ thông (Laki ylioppilastutkinnosta). 5 năm nữa, tức từ kỳ thi năm 2029 trở đi, các thí sinh có thêm 3 môn thi mới là Âm nhạc, Nghệ thuật và Giáo dục thể chất.
Theo tờ Yle, mục tiêu của sự đổi mới này là nâng cao tầm quan trọng của âm nhạc, nghệ thuật và giáo dục thể chất trong giáo dục THPT và đòi hỏi cấp học cao hơn chú ý tới các kỹ năng thuộc các môn học này trong việc lựa chọn người học.
Theo quy định hiện hành, kỹ năng về âm nhạc, nghệ thuật và giáo dục thể chất được ghi nhận bằng một văn bằng riêng, nhưng bằng này thường không có giá trị lắm đối với giáo dục nâng cao. Vì thế với việc sửa đổi này, văn bằng riêng trở nên không cần thiết.
Petri Lempinen, Trưởng Bộ phận Giáo dục THPT và dạy nghề tại Bộ Giáo dục và Văn hóa, nói: “Tôi tin rằng đây sẽ là một điều tốt cho sinh viên. Họ sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều để thể hiện kỹ năng của mình trong kỳ thi tốt nghiệp trung học”.
Còn Mikko Hartikainen, Cố vấn giáo dục tại Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan (OPH), cho biết: đề xuất sửa đổi này đã được đón nhận hào hứng, đặc biệt là từ những giáo viên bày tỏ lo ngại về vị thế ngày càng giảm của nghệ thuật so với các môn học khác. Nó cho thấy việc sửa đổi rõ ràng đã được mong đợi.
Hartikainen tin rằng việc đưa Giáo dục thể chất, Âm nhạc và Nghệ thuật vào kỳ thi tốt nghiệp trung học sẽ tạo cơ hội phát triển giáo dục trung học ở những môn học này. Sự quan tâm đến các môn học cũng sẽ tăng lên.
Thi tốt nghiệp THPT (ylioppilastutkinto) là kỳ thi duy nhất và quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục phổ thông Phần Lan. Kỳ thi nhằm đánh giá kết quả tiếp thu những kiến thức, kỹ năng được học trong chương trình giáo dục và mức độ trưởng thành phù hợp với mục tiêu của giáo dục THPT. Kết quả của kỳ thi cũng có thể được dùng cho việc tuyển sinh vào các trường đại học.
Theo luật hiện hành, để được cấp bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh phải hoàn thành 5 bài thi ở các cấp độ khác nhau, trong đó 2 bài thi bắt buộc là ngôn ngữ và văn học tiếng mẹ đẻ, và ít nhất bốn bài thi các môn học khác ở nhiều cấp độ: Toán, Ngôn ngữ quốc gia thứ hai (tiếng Thụy Điển hoặc tiếng Phần Lan), Ngoại ngữ và một trong các môn thực tế (gồm Tôn giáo, Thế giới quan, Kiến thức xã hội, Hóa học, Địa lý, Kiến thức sức khỏe).
Kỳ thi tổ chức hai lần một năm (vào mùa xuân và mùa thu), được thực hiện bằng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển dựa trên ngôn ngữ giảng dạy của cơ sở giáo dục. Thí sinh có thể dự thi tối đa ba lần liên tiếp.
Lê Lam
Lùm xùm thi lớp 10 ở Thái Bình: Cách chức Giám đốc Sở GD&ĐT
Giáo dục - 2 giờ trướcÔng Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình bị cách chức vì liên quan đến sai phạm tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ, đứng đầu không phải Harvard
Giáo dục - 3 giờ trướcU.S. News & World Report đã công bố danh sách các trường đại học hàng đầu tại Mỹ năm học 2024-2025, đánh dấu năm thứ 40 liên tiếp thực hiện đánh giá này. Những tên tuổi đứng đầu bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi.
Chao đảo giữa cơn 'bão giá', nhiều sinh viên làm thêm 2-3 việc vẫn không đủ sống
Giáo dục - 1 ngày trướcGiữa thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều sinh viên phải chật vật, co kéo chi tiêu, làm thêm 2-3 công việc để đủ trang trải sinh hoạt phí và có tiền đóng học.
Lào Cai tạm dừng thu học phí để giảm bớt khó khăn sau bão số 3
Giáo dục - 1 ngày trướcUBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo cho các cơ sở giáo dục tạm thời chưa thu học phí từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2024.
Nam sinh dân tộc Mông là đại biểu Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em
Giáo dục - 1 ngày trướcEm Thào Mí Phềnh, học sinh lớp 9A3, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang từng đứng trước nguy cơ nghỉ học vì nhà nghèo. Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, Mí Phềnh không chỉ học giỏi mà còn trở thành đại biểu Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024.
Tạm đình chỉ nữ giáo viên bị tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm ở Ninh Bình
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Nữ giáo viên chủ nhiệm tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ việc bị phụ huynh tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm.
Tin vui cho hàng nghìn giáo viên, mức lương có thể được xếp cao nhất nếu đề xuất được thông qua
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Dự thảo Luật Nhà giáo quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và được hưởng các phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.
Giáo viên ở Hà Nội phân công phụ huynh 'sau 17h mang chổi đến trực nhật lớp'
Giáo dục - 2 ngày trướcĐại diện nhà trường thừa nhận việc giáo viên chủ nhiệm phân công phụ huynh tới lớp trực nhật là không hợp lý.
Nữ tiến sĩ đại học top 1 Trung Quốc từng không được đi học vì khiếm thính
Giáo dục - 2 ngày trướcVượt lên nghịch cảnh, cô gái khiếm thính Giang Mộng Nam (SN 1992) khiến cả Trung Quốc ngỡ ngàng khi chinh phục tấm bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa danh giá.
Thầy giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 3 chấn thương
Giáo dục - 2 ngày trướcNghi ngờ em Kh đánh bạn, thầy giáo dạy môn Tiếng Anh ở trường tiểu học Quang Trung (Đắk Lắk) đã dùng thước đánh học sinh này chấn thương vai, tổn thương lồng ngực.
Tạm đình chỉ nữ giáo viên bị tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm ở Ninh Bình
Giáo dụcGĐXH - Nữ giáo viên chủ nhiệm tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ việc bị phụ huynh tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm.