Ra khỏi tòa, tôi bật khóc khi thấy mẹ chồng hành động thế này

| Tâm sự

Thấy mẹ đứng lặng lẽ dưới một góc bằng lăng cùng lon nước sâm, tim tôi thắt lại.

Tôi không may mắn như nhiều người. Tôi sinh ra đã mất mẹ. Bố tôi vì thương nhớ mẹ, lại vì hai con nhỏ nên lao vào kiếm tiền, bỏ bê chị em tôi. Khi tôi học lớp 2, bố tôi đi bước nữa với người phụ nữ làng bên. Chị em tôi về sống với ông bà nội.

Học hết lớp 12, tôi xin đi làm công nhân may. Ở đây, tôi gặp chồng mình. Anh là quản lý phân xưởng tôi làm. Anh có ngoại hình cao ráo, da trắng, ăn nói ngọt ngào. Chúng tôi thành một cặp chênh lệch. Tôi đen đúa, ăn mặc quê mùa vì tiền lương tôi còn phải gửi về nuôi ông bà nội. Hơn nữa tôi cũng không có khiếu ăn nói như người ta. Thậm chí có người độc mồm còn nhận xét tôi "lù đù".

Từ khi thành người yêu anh, tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Họ chơi xấu tôi đủ kiểu khiến tôi dở sống dở chết. Cuối cùng, anh bảo tôi nghỉ việc, chuẩn bị cưới hỏi.


Từ khi thành người yêu anh, tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. (Ảnh minh họa)

Từ khi thành người yêu anh, tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. (Ảnh minh họa)

Làm vợ anh, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu và rất được lòng người khác. Khi biết tôi mất mẹ ngay từ lúc lọt lòng, mẹ chồng đã hứa sẽ bù đắp cho tôi. Và bà đã làm đúng như thế.

Mẹ yêu thương tôi không khác gì con gái ruột. Dù chỉ ở nhà nhưng tôi rất sướng. Ngoại trừ công việc nhà, tôi gần như rảnh rang, không phải làm gì thêm. Mỗi tháng mẹ đều mua quà cáp rồi sang nhà chơi với ông bà nội tôi. Ông bà tôi bệnh, mẹ bảo tôi về chăm, báo hiếu họ. Từng hành động, lời nói của mẹ thấm đẫm tình thương, sự cảm thông với tôi.

Khi con trai tròn 2 tuổi, tôi đau đớn tận tim gan khi phát hiện chồng ngoại tình. Đắng cay hơn, người anh qua lại lén lút lại chính là cô hàng xóm gần nhà tôi, Vì quá uất ức, tôi kiên quyết làm đơn ly hôn. Thời gian đó, tôi nhiều lần bắt gặp mẹ chồng lau nước mắt trong nhà bếp.


Thời gian đó, tôi nhiều lần bắt gặp mẹ chồng lau nước mắt trong nhà bếp. (Ảnh minh họa)

Thời gian đó, tôi nhiều lần bắt gặp mẹ chồng lau nước mắt trong nhà bếp. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi quá mê mệt cô gái kia nên dù tôi nộp đơn, anh cũng không hề sợ hãi. Ngược lại anh còn thách thức tôi. Đau khổ, tủi thân, tôi gom quần áo, khóc như mưa chia tay bố mẹ chồng về ở với bà nội.

Ngày ra tòa ly hôn xong, tôi dắt con trai bước ra cổng đã thấy mẹ chồng cầm sẵn lon nước sâm đợi phía trước. Nhìn mẹ, nước mắt tôi trào ra, tim đau thắt lại. Mẹ chồng chạy lại, đưa lon nước bảo tôi uống cho mát rồi ôm hôn cháu.

Chồng tôi đi ra, mẹ cũng không đoái hoài đến, chỉ chăm chăm hỏi han mẹ con tôi. Sau rồi, mẹ đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm. Mở sổ ra, tôi lặng người khi thấy con số 500 triệu đồng. Tôi dúi trả lại mẹ nhưng bà không nhận.

Mẹ nói cho mẹ con tôi lấy vốn để làm ăn, cũng như bù đắp lại những thiệt thòi, đau khổ mà chồng tôi đã gây ra cho tôi. Tôi bật khóc, ôm chặt lấy mẹ chồng. Tôi không tiếc chồng nhưng tôi tiếc mẹ chồng. Sau này, dù có thế nào, tôi vẫn gọi mẹ là "mẹ", và vẫn yêu thương mẹ như trước.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.