Ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

| Gia đình

Giadinh.net - Ngày 11/8, tại Hà Nội, Ban Vận động thành lập Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam do bà Trần Thị Thanh Thanh- nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban BVCSTEVN- làm Trưởng ban, đã họp phiên đầu tiên để xúc tiến các công việc chuẩn bị cho thành lập Hội theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định số 462, ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban DSGĐTE, công nhận Ban Vận động thành lập Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam  gồm 27 thành viên.

Nhiều cán bộ lão thành, có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã tham gia Ban Vận động như: Bà Nguyễn Thị Bình- nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Khánh- nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, bà Trần Thị Tâm Đan - Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội, ông Hà Quang Dự - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT, ông Trần Chí Liêm- Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Phùng Ngọc Hùng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, bà Đặng Huỳnh Mai - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Hoàng Thế Liên- Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, ông Nguyễn Lam - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW,  bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên PCN Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thụy Bảo - nguyên PCN Uỷ ban BVCSTEVN, bà Dương Thị Thanh Mai- nguyên Phó Chánh án Toà án NDTC, Nhạc sĩ Phạm Tuyên- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ TP Hà Nội ...

Để trình Bộ Nội vụ ra Quyết định thành lập Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và tiến tới Đại hội, trước mắt Ban Vận động có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người gia nhập Hội ở các cơ quan trung ương và địa phương, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xin phép thành lập Hội, hình thành các tiểu ban chuẩn bị Đại hội...

Ban Vận động đã hoàn thiện dự thảo Điều lệ Hội và dự thảo Phương hướng hoạt động Hội trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động, tư vấn; Tham gia nâng cao năng lực; Vận động nguồn lực; Xây dựng và tổ chức mạng lưới hội viên; Tham gia phản biện và thẩm định; Hợp tác quốc tế...

Những hoạt động của Hội sẽ góp phần cùng Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em tốt hơn, có được một tương lai tươi sáng hơn, trong đó, tất cả mọi trẻ em đều được yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, có cuộc sống tinh thần, tình cảm, tâm lý nhận thức xã hội lành mạnh, đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực tương lai cho nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.   

La Giang

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

12 kiểu người thường ngày càng kiếm được nhiều tiền: Không chỉ chăm chỉ, họ còn có những đặc điểm rất khác

12 kiểu người thường ngày càng kiếm được nhiều tiền: Không chỉ chăm chỉ, họ còn có những đặc điểm rất khác

Gia đình -

Có những người làm việc rất chăm chỉ nhưng tài chính nhiều năm vẫn gần như đứng yên. Ngược lại, cũng có người càng làm lâu, thu nhập càng tăng, tài sản càng dày. Khác biệt đôi khi không nằm ở số giờ làm việc, mà ở cách họ nhìn cơ hội, sử dụng nguồn lực và ra quyết định với tiền bạc.

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.