Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sao Mai sẽ đối trọng với Giọng hát Việt

Thứ tư, 11:24 12/06/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Sau 16 năm tổ chức, lần đầu tiên giải Sao Mai sẽ mở rộng sự tìm kiếm, phát hiện những giọng ca mới sang khu vực châu Âu. Đây là sự thay đổi mạnh mẽ nhất của VTV từ trước tới nay...

Sao Mai sẽ đối trọng với Giọng hát Việt 1

Trọng Tấn, Ngọc Anh là những ca sỹ đã được cuộc thi Sai Mai đặt lên bệ phóng.

Thay đổi để đối trọng

Được tổ chức từ năm 1997, định kì hai năm một lần, cho đến nay, giải Sao Mai vẫn là một cuộc thi uy tín và nghiêm túc đào tạo những ngôi sao đích thực. Trong xu thế nhà nhà thi hát, đào tạo theo kiểu nghệ thuật phải đi kèm doanh thu, Sao Mai vẫn một mình một ngựa chinh chiến với lối đi hoàn toàn chính thống. Điều này khiến cho cuộc thi nhiều khi bị so sánh với “cơn sóng” Giọng hát Việt, bị cho là nhàm chán, cũ kỹ.

Nhưng ngay cả khi chịu những sức ép từ công chúng, Sao Mai cũng không có ý định trở thành một cuộc thi mang tính giải trí đơn thuần. Chấp nhận việc mất đi một lượng khán giả, Sao Mai xác định tạo dựng một sân chơi mang tính đối trọng với các cuộc thi giải trí hiện nay để phát triển và khuyến khích những dòng nhạc ít đất diễn như thính phòng, dân gian bên cạnh dòng nhạc nhẹ đang ngày càng thiên lệch trong biểu đồ âm nhạc.

Theo nhạc sĩ Tuấn Phương, Phó ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, mong muốn của những người xây dựng và phát triển giải Sao Mai là biến nó thành một giải “Concours quốc gia”. Khi đó, giải thưởng của nó có giá trị ngang bằng một hội diễn hay sẽ là yếu tố để xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ sau này. Bởi theo nhạc sĩ Tuấn Phương: “Sau 16 năm tổ chức, cuộc thi đã khẳng định được thương hiệu, giờ là lúc phải nâng tầm thương hiệu này lên. Nhưng để làm được điều này cần phải có sự vào cuộc của Bộ VH,TT&DL chứ mình VTV không thể làm được. Trước mắt, nỗ lực của ban tổ chức là tạo dựng một sức sống mới cho Sao Mai, bởi ngay cả khi là một sân chơi chính thống, nếu không thay đổi thì Sao Mai cũng sẽ trở nên nhàm chán và tụt hậu với đời sống âm nhạc”.
 
Thí sinh Việt kiều sẽ phải hát cả tiếng Anh và tiếng Việt

“Sau 16 năm tổ chức, cuộc thi đã khẳng định được thương hiệu, giờ là lúc phải nâng tầm thương hiệu này lên. Nhưng để làm được điều này cần phải có sự vào cuộc của Bộ VH,TT&DL chứ mình VTV không thể làm được”, nhạc sỹ Tuấn Phương nói.

Mỗi kì giải Sao Mai đều có những thay đổi nhưng việc đưa yếu tố “ngoại” vào cuộc thi được đánh giá sẽ mang lại không khí mới mẻ cho chương trình và sự phấn khích cho thí sinh. Lý do chọn châu Âu là khu vực đầu tiên để dự tuyển (sau này sẽ mở rộng sang các khu vực khác), theo nhạc sĩ Tuấn Phương, trong những chuyến công tác nước ngoài, Ban tổ chức đã có dịp tìm hiểu và phát hiện rất nhiều giọng ca người Việt ở hải ngoại. Tiềm năng là thế, nhưng đến nay vẫn chưa có sân chơi nào dành cho họ. Các cuộc thi hiện nay mới chỉ tập trung vào khai thác sắc đẹp chứ chưa có sân chơi về âm nhạc. Đây cũng chính là lý do để VTV đặt viên gạch đầu tiên trong việc phát hiện và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được phát triển khả năng ca hát, đồng thời vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt.

Với yếu tố hướng ngoại này, tiêu chí của cuộc thi cũng được thay đổi. Riêng với thí sinh khu vực châu Âu, các thí sinh sẽ được chọn các ca khúc nước ngoài để hát, nhưng các ca khúc đó phải có lời Việt hoặc một ca khúc tiếng Việt.  “Điều này là khó khăn cho thí sinh sống ở nước ngoài nhưng nó là sự bắt buộc và cũng là để tạo một sân chơi công bằng cho thí sinh Việt vì hát tiếng Việt khó hơn tiếng Anh rất nhiều”, nhạc sĩ Tuấn Phương nói.

Với 8 nước khu vực châu Âu, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, nhưng mục tiêu của VTV không quá coi trọng số lượng. BTC sẽ chọn 9 thí sinh của ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để có mặt trong đêm chung kết xếp hạng.

Cuối tháng 6 này, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiến hành họp báo và sơ tuyển tại Đức, Czech và Ba Lan. Với những nước vì điều kiện số lượng thí sinh ít hoặc không tổ chức được, thí sinh có thể tham gia vòng sơ loại tại các nước lân cận. Vòng chung kết Sao Mai khu vực châu Âu sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/7) tại Berlin (Đức).

Được biết, toàn bộ chi phí thực hiện cho cuộc “lột xác” này của Sao Mai đều bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Các vòng sơ tuyển cũng làm trực tiếp người thật việc thật chứ không “tiết kiệm” bằng khâu “sơ tuyển online”. Thành phần giám khảo khu vực châu Âu gồm có nhạc sĩ Tuấn Phương, nhạc sĩ Đức Trịnh - người đã gắn bó rất lâu với Sao Mai. Ngoài ra còn có các “cựu thí sinh” đã trưởng thành từ Sao Mai như: Trọng Tấn, Phương Thảo, Lê Anh Dũng, Ngọc Anh.
 
Thanh Hà
tranmenthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ về việc vợ chồng cô không "ăn không ngồi rồi" mà phải lao động kiếm tiền rất chăm chỉ.

Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh

Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.

Tin sao ngày 18/5: Ngọc Trinh gây chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng bị xâm phạm quyền tác giả, Văn Mai Hương khoe dáng 'đồng hồ cát'

Tin sao ngày 18/5: Ngọc Trinh gây chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng bị xâm phạm quyền tác giả, Văn Mai Hương khoe dáng 'đồng hồ cát'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngọc Trinh đang giảm cân để lấy lại số đo hình thể như mong muốn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ lên tiếng từng bị xâm phạm quyền tác giả .

Bí quyết để có nhan sắc và vóc dáng tuyệt đẹp sau sinh của MC Mai Ngọc ở tuổi 35

Bí quyết để có nhan sắc và vóc dáng tuyệt đẹp sau sinh của MC Mai Ngọc ở tuổi 35

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, Mai Ngọc khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc cùng thần thái rạng rỡ chỉ sau thời gian ngắn.

Cuộc sống trái ngược của dàn mỹ nhân phim 'Nhà có 5 nàng tiên' sau 13 năm

Cuộc sống trái ngược của dàn mỹ nhân phim 'Nhà có 5 nàng tiên' sau 13 năm

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Sau 13 năm kể từ "Nhà có 5 nàng tiên" gây sốt màn ảnh rộng dịp Tết, 5 mỹ nhân trong bộ phim giờ có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Hòa Minzy hé lộ 'thân phận thật' của gia đình nhà chồng tương lai, khiến người xem thích thú

Hòa Minzy hé lộ 'thân phận thật' của gia đình nhà chồng tương lai, khiến người xem thích thú

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy mới đây khiến mạng xã hội thích thú khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc quây quần bên gia đình chồng tương lai. Không chỉ gây chú ý bởi không khí gần gũi, vui vẻ, nữ ca sĩ còn lần đầu tiết lộ gia đình bạn đời là người dân tộc Sán Dìu.

Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn là nguồn cảm hứng về sự tự tin và bản lĩnh cho con gái

Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn là nguồn cảm hứng về sự tự tin và bản lĩnh cho con gái

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bà Nguyễn Thị Hương - mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh là nguồn cảm hứng lớn nhất về sự tự tin và bản lĩnh đối với con gái. Bà dạy con gái sự chín chắn, tinh thần trách nhiệm để có cuộc sống tốt đẹp và rực rỡ hơn.

'Thị Tú' Quỳnh Châu 'Cách em 1 milimet' và vai diễn đầy bất ngờ trong phim sắp lên sóng VTV3

'Thị Tú' Quỳnh Châu 'Cách em 1 milimet' và vai diễn đầy bất ngờ trong phim sắp lên sóng VTV3

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong phim "Cách em 1 milimet" đã có sự trở lại trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Tuyệt sắc giai nhân Việt tuổi U90 diện áo dài gây chú ý thảm đỏ LHP Cannes 2026 là ai?

Tuyệt sắc giai nhân Việt tuổi U90 diện áo dài gây chú ý thảm đỏ LHP Cannes 2026 là ai?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 89 diện áo dài truyền thống mang đến vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng đậm chất Việt trên thảm đỏ LHP Cannes 2026.

Đỗ Mỹ Linh hé lộ con gái 3 tuổi 'không giống mẹ'

Đỗ Mỹ Linh hé lộ con gái 3 tuổi 'không giống mẹ'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Ái nữ lém lỉnh nhà chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được chính nàng hậu nhận xét "không giống mẹ".

Top