Siêu thị Minimart: "Mập mờ" nhãn mác hàng hóa
Giadinh.net - Ngày 18/8, đoàn thanh tra liên ngành VSATTP của TP Hà Nội lại phát hiện hàng loạt hàng hoá tại siêu thị Minimart (ở 66 phố Bà Triệu) vi phạm về nhãn mác hàng hoá, đánh lừa người tiêu dùng.
Cụ thể, những mặt hàng nhập khẩu như súp hộp Malaysia, nấm hộp Trung Quốc, cá ngừ ngâm, ô liu Thái Lan, sườn cừu, gà rút xương, táo xanh... không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Đặc biệt, rất nhiều đồ hộp bị méo mó, bẹp... thậm chí hết hạn sử dụng nhưng vẫn được bày bán.
Nhiều mặt hàng có nhầm lẫn nước sản xuất như táo xanh có xuất xứ từ Úc nhưng nhãn mác lại đề NewZealand; cam vàng xuất xứ Nam Phi nhưng mác lại đề NewZealand. Có những mặt hàng như gừng muối có gắn mác của cả 3 nước là: Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Nhìn vào những mặt hàng này, người tiêu dùng không biết mình phải trả tiền để mua hàng hoá "đích thực" của nước nào.
Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cửa hàng tự chọn này đã sai phạm về chất lượng hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá... Sự mập mờ trong việc ghi nhãn mác hàng hoá là có những biểu hiện lừa dối khách hàng. Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu lãnh đạo của Minimart đến làm việc và xuất trình giấy tờ có liên quan vào ngày 22/8 tới.
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn Hà Nội có khoảng 60 cơ sở kinh doanh dưới dạng siêu thị. Nhưng rà soát thật kỹ theo 4 tiêu chí quy định về quy mô, chất lượng hàng hoá, dịch vụ, điều kiện đảm bảo an toàn thì có khoảng 50% siêu thị không đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt về chất lượng hàng hoá trong siêu thị đang có hiện tượng buông lỏng quản lý. Nhiều siêu thị kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ...
K.Lam