Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên căng mình kiếm tiền ăn học

Thứ hai, 11:00 28/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ cần một chiếc điện thoại truy cập mạng, xe máy và một chút tiền cọc là đã có thể trở thành Shipper (người giao hàng). Tuy công việc khá đều đặn nhưng phải cạnh tranh và giá vận chuyển rẻ chỉ bằng 1/3 xe ôm. Để có thêm thu nhập, cũng như trải nghiệm kiếm tiền khiến rất nhiều bạn trẻ, sinh viên chấp nhận oằn mình trên những cung đường bất kể mưa nắng, giá rét, xa gần.

 

Công việc vất vả, nhưng để có tiền trang trải ăn học Đinh Tuấn (Trường CĐ Du lịch Hà Nội) cùng nhiều sinh viên khác chọn công việc trở thành shiper. Ảnh: N.H
Công việc vất vả, nhưng để có tiền trang trải ăn học Đinh Tuấn (Trường CĐ Du lịch Hà Nội) cùng nhiều sinh viên khác chọn công việc trở thành shiper. Ảnh: N.H

 

“Xe ôm” giá rẻ

Dù mới là sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhưng Đinh Tuấn (quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã vừa học, vừa làm nghề shiper trong nội, ngoại thành Hà Nội. Tuấn chia sẻ, tình cờ em biết đến công việc này là do nghe một số anh chị khóa trước kể. Vì tò mò nên em đã dạo qua một số trang mạng, nhóm trên Facebook thấy công việc này có thể kiếm tiền để tự trang trải tiền ăn, tiền nhà, em đã thuyết phục bố mẹ cho mang xe máy lên trường để làm thêm.

“Mới đầu bố mẹ cũng chưa tin tưởng lắm vì lo ảnh hưởng tới việc học nhưng sau khi được thuyết phục bố mẹ em đã hiểu đây là nghề nôm na là “xe ôm giá rẻ” và đồng ý cho em làm công việc này. Em học vào buổi sáng nên chuyển hàng vào buổi chiều, tối. Lúc mới đi làm, em chỉ có 300.000đồng để làm tiền “cọc”, cũng may nhận được một số đơn hàng của một shop thời trang nhưng công xá chỉ khoảng 15.000-20.000 đồng/đơn hàng nên có hôm tính ra cũng chỉ đủ tiền xăng xe, tiền ăn uống trong ngày. Lúc đầu chưa quen đường xá nên hay đi lạc, hoặc rất vất vả trong tìm đường, hỏi đường đến địa chỉ giao hàng. Nhiều lúc, đến hỏi người dân ở đấy còn không biết huống chi là mình. Để không mất khách những đơn hàng lẻ có tiền công 10.000-20.000đồng em cũng nhận. Khi có điện thoại, hay tình cờ đọc trên nhóm Facebook em cũng nhận đi dù bất kể xa, gần, ngày đêm hay mưa nắng, gió rét. Có lúc sang tận Mê Linh, Xuân Mai cũng chỉ được có 60.000 đồng”, Tuấn chia sẻ thêm.

Ngoài những bạn nam thì có cả những sinh viên nữ cũng tham gia công việc này. Thu Hồng - sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Để phụ giúp bố mẹ trong bối cảnh tiền trọ, tiền ăn, tiền học phí tăng cao, em cũng làm thêm bán hàng online, thời gian rảnh em cũng nhận thêm đi đưa hàng, vừa có tiền lại vừa được trải nghiệm cuộc sống. Công việc này khá vất vả, nhưng em cảm thấy thoải mái và vừa làm vừa tính cho những công việc tiếp theo”.

Đối diện rủi ro bị lừa gạt, tai nạn

Công việc đưa hàng mỗi tháng cho thu nhập khoảng hơn 4 triệu đồng, đủ tiền ăn học và dư khoảng 300.000 - 500.000 đồng, song Đinh Tuấn cho biết: “Công việc này khá vất vả, thậm chí khó tránh khỏi bị lừa gạt. Em cũng đã từng nhiều lần bị chủ cửa hàng ép giá xuống còn 5.000 -10.000đồng/đơn hàng, thôi thì đủ tiền xăng, điện thoại, dư tiền cốc nước cũng phải chấp nhận. Có lúc em phải chờ cả tiếng đồng hồ để chờ khách nhận, gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không được, đành phải ra về và chỉ dám lấy tiền phí một nửa của cửa hàng. Tuy nhiên, có những lúc lại được khách thưởng vì nhận được hàng ưng ý”.

Với Nguyễn Thắng - sinh viên Trường ĐH Công đoàn chia sẻ: “Có lần em bị lừa mất 1 triệu đồng, đây là tiền đặt cọc giao hàng. Khi nhận đơn hàng, em có đặt cọc cho một shop thời trang 1 triệu đồng tiền giá trị đơn hàng, sẽ tự lấy khi giao hàng và nhận tiền ở địa chỉ giao hàng. Tuy nhiên, đến nơi khách họ mặc không vừa ý nên không lấy. Em cầm hàng về trả lại thì ra đối tượng kia giả danh nhân viên của shop thực hiện ở ngoài cửa, nên họ không chịu trách nhiệm. Có lần gọi đến nơi nhận hàng mà không thấy họ đâu, gọi cũng không bắt máy thành ra mang hàng về trả lại chỉ nhận tiền công đủ tiền xăng”.

Ngoài việc phải căng mình với những đơn hàng, shiper sinh viên còn thêm các mối lo về tai nạn, bị phạt vì vi phạm Luật Giao thông. Thanh Minh – sinh viên ĐH Lao động xã hội cho biết: “Quá trình vận chuyển hàng đôi lúc vì tính chất công việc phải đúng hẹn, hàng chở quá khổ… nên rất dễ bị công an phạt, nếu bị tịch thu xe thì mất phương tiện hành nghề, mà xử phạt hành chính thì coi như cả mấy ngày đi làm không công. Chưa kể suốt ngày rong ruổi trên đường dễ đối mặt với hỏng xe, tai nạn. Tuần trước em bị tai nạn nát cả đầu xe, may mà người chỉ bị xây xát nhẹ”.

Nói về công việc của những shiper sinh viên hiện nay, anh Đào Minh Tiến - chủ cửa hàng Bảo hộ lao động trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội cho biết: “Tôi thường xuyên gọi điện cho các sinh viên chở hàng đến các địa chỉ đặt hàng, các bạn ấy rất nhiệt tình và luôn đúng hẹn. Đây là một công việc mới, tuy có vất vả nhưng nếu chịu khó và biết sắp xếp các đơn hàng gần nhau cũng sẽ mang lại thu nhập tốt, đỡ vất vả. Sinh viên giờ tiền nhà trọ, tiền ăn học ngày càng tăng buộc phải đi làm thêm. Cũng mong các đơn vị kinh doanh hoặc cá nhân không vì chuyện các em ấy cần việc mà ép giảm giá cước hoặc dùng các chiêu lừa lọc sinh viên”.

 

Hiện tại, nhu cầu thuê người chuyển hàng tăng lên đáng kể. Người có nhu cầu sẽ đăng tin thông báo địa điểm shiper, nơi nhận hàng, giá, shipper nhận đơn sẽ tới lấy hàng và ứng đủ tiền hàng sau đó mới đi giao cho khách. Chuyển hàng xong thì giao dịch cũng coi như kết thúc. Công việc shipper được rất nhiều sinh viên lựa chọn dù vất vả, nhất là đối diện với những rủi ro… song để có thêm tiền ăn học cũng như trải nghiệm kiếm tiền, nhiều sinh viên vẫn chấp nhận và tự hào với công việc “xe ôm giá rẻ”.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa

Thời sự - 5 giờ trước

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng tái chế phế liệu ở Hưng Yên vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Thực hiện theo trình tự này, hàng triệu người dân dễ dàng xem quê quán, địa chỉ mới trên VNeID sau sáp nhập

Thực hiện theo trình tự này, hàng triệu người dân dễ dàng xem quê quán, địa chỉ mới trên VNeID sau sáp nhập

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi việc sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước hoàn tất, ứng dụng định danh điện tử VNeID cũng đã cập nhật lại thông tin cá nhân của từng công dân.

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ

Thời sự - 8 giờ trước

Người chồng cho biết khi ông đang cấy lúa, bỗng cảm nhận có nguồn điện mạnh từ tia sét đánh xuống ngay bên cạnh nên choáng váng ngã quỵ xuống ruộng. Một lúc sau định thần lại được, người chồng nhìn sang vợ cũng thấy bà ngã quỵ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 1/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên mới sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai, xác nhận nơi cư trú, đăng ký xe.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 12 giờ trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Thêm nhiều trường hợp phải đóng BHXH, bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình, mở rộng đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2025.

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 1/7, các xã, phường ở TP Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai...

Top