Sóc Sơn, Hà Nội: Ghế đá xâm phạm đền
GiadinhNet - Đền Sóc (núi Sóc, xã Vệ Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là Di tích văn hóa - lịch sử tầm cỡ quốc gia, hàng năm lượng khách về chiêm bái rất đông.
![]() |
|
Nhiều ghế đá trở thành biển quảng cáo với nhiều mặt hàng "nhạy cảm" nơi cửa đền. Ảnh: TG |
Tỉ lệ chữ xuất hiện chiếm 3/5 diện tích phần lưng ghế nên trông chúng chẳng khác gì những tấm biển quảng cáo. Trên "biển quảng cáo" có tên một số sản phẩm thuốc "nhạy cảm", có tác dụng điều trị những chứng bệnh "khó nói". Điển hình trong số đó chính là R.. - sản phẩm chuyên điều trị suy giảm chức năng sinh lí ở nam giới. Viên uống D cũng là sản phẩm điều trị một bệnh nhạy cảm khác là tiểu đêm. Đáng nói hơn cả chính là "dung dịch vệ sinh phụ nữ".
Sự xuất hiện những sản phẩm "nhạy cảm" như thế ở một nơi linh thiêng như đền Sóc thể hiện sự không tôn trọng di tích.
Không những thế, ghế chữ quảng cáo còn tồn tại lỗi chính tả sơ đẳng. Mỗi ghế đều có chữ "webseite", theo đúng chuẩn phải viết là "website". Một công trình tầm cỡ quốc gia mà lại viết sai chính tả chữ tiếng Anh thông dụng như thế thì người nước ngoài khi nhìn thấy sẽ đánh giá như thế nào?
