Quan hệ quá đà, nam thanh niên khổ sở vì 'trên bảo dưới không nghe'

| Y tế

Tại Bệnh viện Việt Đức gần đây, số lượng thanh niên trẻ sử dụng ma túy tổng hợp sau đó quan hệ quá độ dẫn đến rối loạn cương dương đang gia tăng.

Nam thanh niên 28 tuổi (quê Lạng Sơn) đến khám tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do có tình trạng “trên bảo dưới không nghe” suốt thời gian dài.

Bệnh nhân chia sẻ, anh vô cùng bi quan, mệt mỏi vì “cậu nhỏ” không thể cương cứng mỗi khi gần gũi bạn gái. Thấy bạn gái thất vọng, bệnh nhân càng chán nản hơn. Dù đã thử sử dụng tất cả các loại thuốc cường dương, tình trạng này vẫn không cải thiện.

ThS.BS Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, người trực tiếp thăm khám cho trường hợp trên thông tin, quá trình khai thác bệnh sử, nam thanh niên thú thực đã có một thời gian sử dụng ma túy tổng hợp.

Dùng chất cấm này khiến bệnh nhân cảm thấy rất “phiêu”, ham muốn tình dục trở nên mãnh liệt, thậm chí trong một đêm có thể quan hệ liên tục với 4-5 người để “xả đá”. Sau những lần quan hệ tình dục mạnh bạo, khả năng cương dương tự nhiên của người bệnh yếu dần, cuối cùng không thể cương cứng.

ThS Khánh thông tin, trường hợp trên không có loại thuốc nào có thể đáp ứng điều trị. Các bác sĩ phải đưa ra chỉ định phẫu thuật đặt vật hang nhân tạo (vật liệu gây cương tự nhiên) để duy trì đời sống tình dục một cách chủ động.

Đây là phẫu thuật thường chỉ định cho những bệnh nhân cao tuổi hoặc có bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, mạch máu đã bị xơ vữa khiến chức năng cương dương kém. Với người trẻ - lứa tuổi sung sức nhất, có thể hoạt động tình dục mạnh mẽ nhất, trải qua cuộc phẫu thuật lớn này là điều đáng tiếc. “Khi biết tin phải phẫu thuật đặt vật hang nhân tạo, bệnh nhân rất sốc, gần như tuyệt vọng”, ThS Khánh chia sẻ.

Thực tế, ghi nhận tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức thời gian gần đây, số lượng thanh niên trẻ sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là các hoạt chất ketamin sau đó quan hệ quá độ dẫn đến rối loạn cương dương đang gia tăng một cách đáng báo động.

“Có những ngày chúng tôi tiếp nhận tới 2-3 bệnh nhân rơi vào tình trạng này, đa số là trường hợp rất trẻ, chỉ từ 25-28 tuổi, còn chưa lập gia đình”, ThS Khánh cho hay.

Quan hệ quá đà, nam thanh niên khổ sở vì 'trên bảo dưới không nghe' - Ảnh 1.

ThS.BS Nguyễn Duy Khánh thăm khám cho 1 bệnh nhân

Theo ThS, việc sử dụng ma túy tổng hợp và quan hệ tình dục một cách liên tục có thể gây tổn thương ở vật hang, tổn thương cơ quan sinh dục, tổn thương hệ thống mạch máu. Hệ lụy là không còn phương pháp điều trị hiệu quả, buộc phải phải phẫu thuật đặt vật hang nhân tạo như trường hợp nói trên.

Bên cạnh đó, khi sử dụng ma túy, con người sẽ mất kiểm soát, nhiều nam giới quên đi các biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục dẫn đến việc bị lây nhiễm bệnh tật từ “người tình một đêm”. “Họ quan trọng cảm giác trong vòng vài phút, vài tiếng hơn cả cuộc đời mình. Nhiều trường hợp còn rất trẻ đến với chúng tôi đã bị lây nhiễm sùi mào gà, giang mai, viêm gan C và thậm chí là HIV chỉ sau một “cuộc vui”, ThS Khánh tâm sự.

Chuyên gia này cũng chia sẻ, một số nam giới sau khi gặp tình trạng rối loạn cương dương đã tự mua thuốc về điều trị và lạm dụng thuốc. Điều này khiến bệnh nhân bị phụ thuộc và lâu dần thuốc cũng không còn tác dụng hỗ trợ. Bởi vậy, bác sĩ khuyến cáo khi gặp các vấn đề bất thường, nam giới cần đi khám chuyên khoa ngay để được tư vấn, điều trị kịp thời.


Ý kiến của bạn
'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.