Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tếBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Nữ khoa học vừa nhận Giải thưởng Kovalevskaia: Lấy nụ cười bệnh nhân làm lẽ sống
Xã hộiGiadinhNet - Trong khi đưa con vào chăm bố ốm ở TP HCM, PGS.TS Bạch Khánh Hoà, nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc máu, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, giảng viên chính bộ môn Huyết học – Truyền máu (Đại học Y Hà Nội) đã vĩnh viễn mất người con yêu dấu trong một vụ tai nạn.
Lời cảm ơn của một người về từ cõi chết
Y tếGiadinhNet - Sau hai ngày một đêm hôn mê do suy gan, thận nặng tại BV Bạch Mai, anh Nguyễn Việt Hưng, 55 tuổi (ở đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) tỉnh lại và hồi phục trong sự vui mừng của gia đình. Trước đó, chuyện hậu sự của anh Hưng đã được người nhà lo chu tất!
Cô gái 24 tuổi mang khối u 7kg sau lưng
Y tếTừ một vết chàm ở giữa lưng, sau 24 năm khối u đã phát triển chiếm gần như toàn bộ lưng, khiến Minh (ở Vĩnh Phúc) đi lại rất khó khăn, lúc nào cũng mặc cảm về vẻ ngoài dị dạng của mình.
Trẻ ốm đồng loạt vì thời tiết “đỏng đảnh”
Y tếGiadinhNet - Trong mấy ngày qua, tại các bệnh viện, chuyên khoa nhi, trẻ nhập viện liên tục tăng cao.
Bộ Y tế góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Xã hộiGiadinhNet - Nhiều lãnh đạo các vụ, cục và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế đã đưa ra những đóng góp thiết thực cho Dự thảo Hiến pháp, đặc biệt là các điều bổ sung liên quan đến công tác y tế.
Cụ ông nhiễm trùng vùng kín vì quấn tã
Tin tức - Sự kiệnMắc chứng són tiểu do bệnh tiểu đường, ông Nam được người giúp việc cho mang bỉm suốt cả tuần, trong lần thay tã cuối tuần qua, chỗ kín của bệnh nhân đã sưng to và bốc mùi.
Ăn ốc nướng tái, bé trai tổn thương não
Tin tức - Sự kiệnBắt được con ốc bươu ở bờ ao gần nhà, bé Sơn ở Nhơn Trạch, Đồng Nai nướng qua loa rồi ăn. Hơn một ngày sau, bệnh nhân bắt đầu lên cơn sốt và đau đầu dữ dội.
Cứu sống một cháu bé 5 tuổi bị đũa xuyên đáy sọ
Y tếNgày 3/3, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một cháu bé bị một tai nạn hy hữu.
Bệnh lây truyền phổ biến qua bàn tay bẩn
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Theo các chuyên gia của Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), trong đời sống sinh hoạt, đôi bàn tay của mỗi người thường phải tiếp xúc với rất nhiều chất bẩn chứa mầm các bệnh truyền nhiễm như phân, đất cát, đồ chơi, súc vật nuôi…
Ăn canh có lẫn lá ngón, thai phụ suýt chết
Tin tức - Sự kiệnMột thai phụ sau khi ăn canh rau rừng do chính cô hái về nấu có lẫn lá ngón đã bị ngộ độc và được chuyển đến trung tâm y tế với tình trạng tím tái, thở ngắt quãng.
Kiến bâu đầy bỉm bé 2 tháng tuổi mắc tiểu đường
Y tếCháu Đào P. U, mới 2 tháng tuổi đã mắc bệnh tiểu đường rất hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.
Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Ngày 3/3, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI với thông điệp “Sẻ giọt máu đào- Trao niềm hy vọng”.
Xét nghiệm mẫu hạt hướng dương nhập từ Trung Quốc
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Trước thông tin về hạt hướng dương Trung Quốc chứa hóa chất gây suy giảm trí nhớ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành lấy mẫu và kiểm tra hạt hướng dương trên thị trường (đặc biệt đối với loại hạt đã chế biến nhập từ Trung Quốc).
Để thuốc Việt đến tay người Việt: Cần có sự phối hợp đồng bộ
Y tếGiadinhNet - Ngày 27/2, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Chương trình hưởng ứng đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.
Lấy viên sỏi niệu đạo to bằng quả trứng vịt
Y tếSáng ngày 25/2, tại khoa Ngoại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân Võ Văn Đ. 67 tuổi, Thị Trấn Ái Nghĩa Đại Lộc, đã được phẫu thuật lấy ra viên sỏi to bằng quả trứng vịt ở niệu đạo gốc dương vật.
Bụng to, còi cọc: Không ngờ con mắc bệnh dễ tử vong
Y tếChị Vũ T. T. (Hải Phòng) thấy con còi cọc, bụng to nghĩ con kém ăn, nhưng vài năm sau, đứa con đầu mất, đứa thứ cũng ra đi ở tuổi 22, đứa thứ 4 có triệu chứng tương tự.
Mùa xuân, nên ăn nhiều lá hẹ để chữa bệnh
Y học cổ truyềnCác nghiên cứu chỉ ra rằng, vào mùa xuân hẹ là thức ăn, là vị thuốc có tác dụng tốt nhất vì thời điểm này, chất lượng làm thuốc của hẹ cao hơn.
Nguyên nhân gây bệnh "chán đời"!
Y tếNhiều người có những cơn buồn chán, trống rỗng, lo lắng... Sau một thời gian, tình trạng đó giảm đi và họ sẽ phấn chấn, hào hứng trở lại. Nhưng đến tháng tiếp theo, cơn chán đời lại quay trở lại làm mọi thứ quanh họ lại trở nên xám ngắt.
Bé sơ sinh tật nguyền bị bỏ rơi ở bệnh viện
Xã hộiSau sinh thấy con đa dị tật ở bàn tay, bàn chân, người mẹ đã cao chạy xa bay, bỏ lại đứa con đỏ hỏn cho các cô điều dưỡng Khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.
Lười đánh răng có thể bị viêm màng não
Nghiên cứu - Trao đổiTheo một nghiên cứu mới nhất của Thụy Sĩ, việc duy trì vệ sinh răng miệng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh viêm màng não.
Chuyện chưa từng tiết lộ của những người được thay tim
Y tếGiadinhNet - Dựa trên một số trường hợp có thật, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết: các tế bào của con người cũng có khả năng lưu giữ trí nhớ nên một số trường hợp được sau khi ghép tạng đã có những kí ức của người hiến tạng.
Con điếc bẩm sinh lại tưởng tự kỷ
Tin tức - Sự kiệnBé không phản ứng khi bố mẹ gọi, hơn 2 tuổi vẫn chưa biết nói, hay khóc và ăn vạ, bác sĩ kết luận bé bị tự kỷ nhẹ. Vẫn lăn tăn, chị Huế đưa con đi khám tai thì biết bé bị điếc bẩm sinh.
Thêm 2 trường hợp nghi mắc “bệnh lạ”
Từ nhà đến việnHai vợ chồng trú tại thôn Kà Khu, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) có các dấu hiệu viêm loét da bàn tay, bàn chân, có rìa tím ở quanh nơi bị dày sừng, mệt mỏi, kém ăn, men gan cao so với bình thường.
Hàng loạt món ăn vặt dính chất độc gây teo não
Tin tức - Sự kiệnHàng loạt thông tin về các món ăn khoái khẩu của nhiều người như quẩy, ô mai, hạt dưa, mới đây nhất là hạt hướng dương có chứa chất độc gây teo não, mất trí nhớ, ung thư khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.
“Thuốc nội đáp ứng gần 50% nhu cầu của nhân dân”
Y tếGiadinhNet - Tối 27/2, nhân kỷ niệm lần thứ 58 năm Ngày Thầy thuốc VN, tại Nhà hát lớn TP HCM đã diễn ra chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam. Chương trình do Bộ Y tế phối hợp với Đài truyền hình VN. Đài truyền hình TP HCM tổ chức.
“Dùng thuốc Việt là góp phần phát triển đất nước”
Y tếGiadinhNet - Phát biểu tại chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng dùng thuốc sản xuất tại Việt Nam có chất lượng, giá thành hợp lý mà vẫn khỏi bệnh, thì chẳng những chúng ta tiết kiệm được chi phí chữa bệnh , góp phần giảm gánh nặng về chi phí điều trị cho người bệnh, gia đình và xã hội, mà còn góp phần tiết kiệm nguồn lực để phát triển đất nước.
Trao Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”
Y tếGiadinhNet – Lần đầu tiên ở Đà Nẵng và cũng có lẽ ở cả nước, Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” được trao nhằm tôn vinh những người đang công tác trong ngành Y tế Đà Nẵng.
Bài thuốc chữa vô sinh nổi danh ở Ba Vì
Nghiên cứu - Trao đổiÔng Đinh Công Thảo (64 tuổi), ở xóm Trung Hạ, thôn 8, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, nổi tiếng với biệt tài chữa vô sinh. Bài thuốc gia truyền của ông đã đem lại hạnh phúc cho biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn.