‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

| Giáo dục

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.

Thông tin này được PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ tại Ngày hội việc làm diễn ra sáng ngày 7/12.

Ông cho hay hàng năm, có khoảng 75-80% sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mong muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Số còn lại có thể tiếp tục học lên bậc cao hơn. Với nhóm đi làm, có hai năng lực quan trọng sinh viên Bách khoa rất mạnh là khả năng “chịu tải” công việc trong môi trường áp lực lớn và khả năng thích ứng, tuân thủ quy định của doanh nghiệp như an toàn lao động, văn hóa làm việc.

“Về điều này, trong quá trình học tập, nhà trường cũng tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm môi trường có cường độ và áp lực cao từ 6 tháng đến 1 năm, từ đó giúp các em hình dung rõ hơn công việc thực tế sau khi ra trường”, ông Thắng nói.

Ngược lại, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cũng đánh giá hai kỹ năng sinh viên còn yếu, cần cải thiện hơn là khả năng tiếng Anh và sự bản lĩnh, tự tin vào năng lực của bản thân.

“Nếu cải thiện được hai điều này, khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên rất tốt”, ông Thắng nói và dẫn thống kê của trường, những sinh viên có tiếng Anh tốt thường nhận được mức lương cao hơn 20% so với nhóm còn lại.

Cũng theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội, mức lương khởi điểm sinh viên nhận được trung bình khoảng 12–12,5 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất sinh viên mới ra trường nhận được chủ yếu ở nhóm làm việc tại Nhật Bản, trung bình 23-25 man (khoảng 39-42 triệu đồng), có em nhận 28 man (gần 48 triệu đồng), chưa tính phụ cấp.

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’ - Ảnh 1.

Sinh viên tham gia Ngày hội việc làm.

Là đại diện doanh nghiệp đến “săn” sinh viên tiềm năng, ông Komatsu Shinobu, Giám đốc nhà máy Công ty TNHH Onogawa Việt Nam cho biết đơn vị này sẵn sàng trả mức lương cho sinh viên Việt Nam mới ra trường tương tự người Nhật, khoảng hơn 21 man (hơn 35 triệu đồng) cùng các phụ cấp khác, miễn đáp ứng các tiêu chuẩn công ty đề ra.

Từng tuyển dụng một số ứng viên Việt Nam, ông đánh giá ưu điểm của người Việt là tư duy độc lập, nhưng đôi khi sự kiên trì chưa cao. Do đó, công ty phải thường xuyên trao đổi, động viên để người lao động gắn bó dài lâu với doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Yasuo Hagimoto, Chủ tịch Công ty cổ phần Tamagawa Seiki (Nhật Bản), cho biết ngoài chuyên môn đạt chuẩn, công ty này kỳ vọng tìm kiếm ứng viên có khả năng tự học, tư duy sáng tạo, linh hoạt và khả năng thích ứng cao ứng môi trường kỹ thuật, công nghệ đang thay đổi hàng ngày.

“Các bạn cần tự học, tự phát triển bản thân và thích ứng dựa vào kiến thức lõi đã được trang bị”, ông nói.

Cũng theo ông, khi công ty thấy được tiềm năng tự phát triển bản thân của ứng viên và sự trưởng thành trong quá trình đào tạo của ứng viên, công ty sẵn sàng sẽ đầu tư vào nhân tố tiềm năng đó.

Hiện công ty này chi trả cho sinh viên mới ra trường 44-48 triệu đồng/tháng, đã bao gồm phụ cấp.

Thúy Nga
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.