Vô tình cãi nhau tay đôi với mẹ bạn trai giữa phố
Tâm sựTôi bị xe đằng sau đâm, không kiềm chế được tôi to tiếng: 'Bà đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Tôi bị xe đằng sau đâm, không kiềm chế được tôi to tiếng: 'Bà đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à.
Anh đã thú nhận có thân thiết với cô gái cùng công ty và coi như em gái, cô gái kia cũng coi người yêu em như anh trai.
Nhiều lần tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người yêu cũ. Gần đây nhất, chúng tôi đi chơi, cô ấy nhắn tin cho tôi hỏi về anh.
Chuyển công việc mới, tôi luôn bận rộn khiến chồng giận, mẹ chồng chì chiết, tôi không biết phải làm sao để vừa lo được chuyện cơ quan, vừa chu tất bữa cơm gia đình.
Em đã yêu và trao cái quý giá nhất cho anh, nhưng em như chết đứng khi biết anh chỉ yêu em để thay thế trong thời gian giận nhau với bạn gái.
Tôi và em sống với nhau đã được một thời gian, người ngoài nghi hoặc, anh em trong nhà phản đối.
Ngay tới cả chuyện chăn gối, khi ở bên anh ấy tôi cũng thấy hạnh phúc hơn là khi gần gũi với chồng.
Tình cờ một lần em có đọc được tin nhắn của số lạ trong máy anh trai với lời lẽ yêu đương tình cảm.
Cách đây vài ngày em vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy tới cậu kia là: 'Ngồi nhà một mình thấy nhớ anh quá.
Em đi xem thầy, họ nói chúng tôi hợp nhau, tướng của em sát chồng nếu có lấy thì phải ở rể mới sống được với nhau.
GiadinhNet - "Anh lại thất hứa với con gái rồi em ạ! Chắc nó lại bảo bố lừa con mất thôi...!" Giọng anh bùi ngùi. Lần nào gọi điện cũng thấy anh hào hứng hỏi thăm con gái bé bỏng, nhưng lần này có vẻ trầm hơn vì anh phải nhận nhiệm vụ mới mà chưa biết khi nào sẽ được về thăm nhà. Xa gia đình gần 2 năm trời kể từ ngày ra đảo để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc và vùng trời biển đảo, trong anh vẫn đau đáu nỗi nhớ quê nhà.
Tôi trách ai bây giờ, tôi không có quyền trách anh. Anh đã quá cao thượng khi cho hai mẹ con tôi một mái ấm khi tôi lâm vào bước đường cùng.
Những kỉ niệm sâu kín của chồng và người cũ cứ chờn vờn trong tâm trí khiến em thổn thức: cơn cớ gì anh đã chọn em làm vợ mà cứ nhắc mãi đến tình yêu với người cũ như vậy.
Những gì mẹ chồng và em anh đối xử với tôi, tôi ghi tất cả ra 1 cuốn nhật ký. Tôi định bụng khi nào con tôi biết nhận thức thì tôi sẽ cho nó đọc để nó biết bà nội và cô nó ăn ở như thế nào với ba mẹ nó.
Nhiều năm làm dâu, cháu chưa từng gây ra điều tiếng gì. Cháu không hỗn hào, cãi lão với ai. Nhưng, tôi lại có cảm giác quan hệ giữa cháu và mọi người cứ xa xôi thế nào.
Chẳng biết có ai đủ nhẫn nhịn như tôi khi phải cố tình làm ngơ khi biết chồng mình đi tìm gái.
Cuối cùng anh cũng chịu quay về sau nửa năm chúng tôi ly thân. Khấp khởi mừng thầm, nào ngờ, đất trời như đổ sụp dưới chân khi anh chìa lá đơn ly hôn, bảo tôi ký.
Được bố mẹ vợ hứa cho căn hộ chung cư, ai cũng bảo số tôi sướng, "chuột sa chĩnh gạo" nhưng vì mâu thuẫn vợ chồng, tôi muốn trả lại ngôi nhà cho nhạc phụ, nhạc mẫu để khỏi mang tiếng đào mỏ mà lép vế nhà vợ.
Không biết có ai như em không? Sau 6 năm làm dâu, càng ngày em càng thấy căm ghét bố chồng, thậm chí đã có lúc em chỉ mong ông ấy chết sớm đi để cuộc sống gia đình em được yên ấm.
Dù biết rằng mong muốn có đứa cháu để bế của ông đã đến độ khát thèm. Nhưng tôi chẳng ngờ một người có học thức lại đã lớn tuổi như ông lại có thể thốt ra câu nói ấy.
Vợ chồng mình sống cách nhà nội chưa đến mười lăm cây số nhưng hiếm khi vợ chịu về chơi.
Rồi tôi lại có thai ngoài ý muốn đến tận 2 lần nữa. Và 2 lần này, anh lạnh lùng và vô tình đưa tôi đi phá thai. Tôi dằn vặt với mớ hỗn độn và lại uống những viên thuốc sát nhân giết chính con mình.
Bây giờ anh không đòi "giữ nguyên hiện trạng" nữa mà cho biết sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia, chỉ cấp dưỡng nuôi con, mong tôi cho anh một cơ hội... Tôi có điên đâu mà bảo phải chung chồng với người đàn bà khác.
Nhìn mẹ đẻ tôi ngậm ngùi nước mắt ngắn dài, tôi không thể kiềm chế cơn giận lâu hơn được nữa. Căn nhà như cái chợ chỉ bởi lời qua tiếng lại của mẹ chồng, nàng dâu.
Từ hôm phát hiện "thú vui tao nhã" của bố chồng tôi cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái mỗi khi giáp mặt ông. Cứ nhìn bản mặt bề ngoài nghiêm nghị của ông lại càng khiến tôi thấy ghê tởm, hãi hùng.
Khi bước lên xe dẫn dâu, tôi đã nhận cái tát như trời giáng từ người chồng của mình. Đó là nỗi ám ảnh không bao giờ tôi quên được.
Tôi không bao giờ quên được câu nói dằn mặt đó của vợ. Tôi đã thề là sau này dù gì cũng phải mua được nhà riêng mà ở.
Những ngày tháng chồng tôi không đi làm, 2 vợ chồng sống nhờ vào những đồng tiền mẹ đẻ tôi gửi lên. Thế mà khi đã hết tiền, anh lại chửi vợ và gia đình vợ coi khinh anh, không lo lắng gì cho vợ chồng chúng tôi.