Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Nguyên: Ngang nhiên đổ đất lấp kè đê sông Cầu gây tắc dòng chảy

Thứ tư, 09:49 24/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, người dân tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) bức xúc trước việc một nhóm người dân cùng với doanh nghiệp liên tục vận chuyển đất đá lên tới hàng nghìn khối để lấp bờ kè đê sông Cầu (đoạn chảy qua địa bàn TP Thái Nguyên). Người dân đã nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn không được xử lý triệt để.

 


Một đoạn chân đê Mỏ Bạch đã được lấp, san phẳng. Ảnh: V.Thanh

Một đoạn chân đê Mỏ Bạch đã được lấp, san phẳng. Ảnh: V.Thanh

Thông tin đến Báo GĐ&XH, người dân tại phường Quang Vinh ( TP Thái Nguyên) cho biết, đang có rất nhiều xe ô tô của doanh nghiệp chở đất đá lấp chân đê Mỏ Bạch (một đoạn đê sông Cầu chảy qua địa bàn TP Thái Nguyên). Hiện tượng này diễn ra ngang nhiên, công khai nhưng không được cơ quan hữu trách xử lý.

Có mặt tại khu vực trên, phóng viên ghi nhận có tới hàng nghìn mét vuông ngay sát với đường đê Mỏ Bạch vừa được đầu tư nâng cấp đã được đổ đất và san phẳng. Nhiều đoạn kè đê kiên cố bằng đá tại đây cũng bị đất vùi lấp. Đáng lưu ý là khu vực đổ đất san lấp mặt bằng này nằm phía ngoài đê Mỏ Bạch (tức là giáp với dòng chảy của sông Cầu, được gọi là hành lang thoát lũ). Tại phía dòng chảy của suối Mỏ Bạch, đất đổ xuống sát mép nước với chiều cao gần như thẳng đứng khiến nguy cơ dòng chảy bị lấp rất rõ.

Theo người dân sống quanh khu vực, về mùa mưa, nước sông Cầu dâng cao, suối Mỏ Bạch có chức năng phân lũ, nước lên tới 6 - 7m là bình thường. Việc đổ đất san nền sẽ khiến tắc nghẽn dòng chảy gây nên tình trạng ngập úng diện rộng, kéo dài. Được biết, người dân đã liên tục phản ánh hiện tượng này đến cơ quan hữu trách của TP Thái Nguyên. Lãnh đạo UBND TP Thái Nguyên, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra hiện tượng đổ đất lấn chiếm này.

Cụ thể, tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng TP Thái Nguyên vào trung tuần tháng 12/2015, ông Đoàn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ rõ: Qua kiểm tra thực tế cho thấy, khu vực đang bị san lấp thuộc phạm vi tại đê Mỏ Bạch giáp với hành lang dòng suối Làng Đanh, giáp ranh giữa 2 phường Quanh Vinh và Quang Trung (TP Thái Nguyên). Việc đổ đất và khối lượng đất đang san lấp có dấu hiệu vi phạm hành lang đê và có nguy cơ lấp dòng chảy của dòng suối này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên bằng văn bản về trách nhiệm quản lý và đề xuất biện pháp xử lý về sự việc đổ đất trái phép làm ảnh hưởng đến hành lang đê và dòng chảy nói trên. Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên đến nay đã hơn 2 tháng vụ việc không được xử lý triệt để, hiện tượng đổ đất vẫn diễn ra công khai và trách nhiệm của cơ quan quản lý không được làm rõ, có dấu hiệu “chìm xuồng”.

Tiếp xúc với phóng viên, người dân ở đây cho biết mong muốn là chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước cần phải xử lý nghiêm hiện tượng này, yêu cầu các đối tượng san lấp, đổ đất lấp đê trả lại hiện trạng ban đầu. Nhưng mong muốn này của người dân không được thực thi mà ngược lại là vẫn có xe ô tô tiếp tục chở đất đến lấp đê. Vụ việc này đang khiến dư luận tại TP Thái Nguyên đặt câu hỏi nghi ngại về việc ai, đơn vị nào đang “đỡ đầu” cho doanh nghiệp đổ đất lấp chân đê?               

     H.Châu -  V.Thanh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Pháp luật - 9 phút trước

Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 1 giờ trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 5 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Top