Thành lập 3 hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố về vaccine viêm gan B
Trước các vụ tai biến liên tiếp của trẻ sơ sinh do tiêm vaccine viêm gan B của hãng LG-Hàn Quốc, chiều qua 14-5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã chủ trì một cuộc họp với lãnh đạo các cục, vụ, viện liên quan, các giáo sư đầu ngành để bàn định hướng trong việc giải quyết các sự cố.
Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ (VSDTTƯ), người được Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định phát ngôn về vụ việc này đã trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau cuộc họp.
Theo ông Nguyễn Trần Hiển, rất nhiều vấn đề được thảo luận trong cuộc họp. Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo thành lập các hội đồng chuyên môn kỹ thuật để đánh giá toàn diện sự cố nghiêm trọng này. Bắt đầu từ hôm nay 15-5, các hội đồng chuyên môn kỹ thuật sẽ được thành lập.
Cụ thể, sẽ có 3 hội đồng: lập đề án đáp ứng nhu cầu vaccine trong nước; đẩy mạnh quy trình tiêm chủng mở rộng an toàn; đánh giá nguyên nhân của những trường hợp tử vong vừa qua.
Trong hoàn cảnh ngành y tế đang tạm ngừng vaccine phòng viêm gan B của hãng LG -Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn kỹ thuật để lập phương án tìm 2 nguồn vaccine thay thế, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.
Thứ nhất là nguồn vaccine viêm gan B do Công ty sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế số 1 (thuộc Viện VSDTTƯ) sản xuất; thứ hai sẽ đề nghị Tổ chức Y tế thế giới và UNICEF tìm nguồn hỗ trợ bổ sung. Trong cuộc họp này, Bộ Y tế cũng đề xuất Chính phủ cấp một khoản kinh phí đặc biệt để kịp thời hỗ trợ cho việc thiếu hụt vaccine viêm gan B hiện nay.
>> Trẻ tử vong khi tiêm vaccine viêm gan B
Theo Sài gòn Giải phóng