Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên xăm trổ lái ô tô húc văng đôi vợ chồng già muốn... hòa giải!

Thứ ba, 10:18 10/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Nam thanh niên lái xe tông 2 vợ chồng già cho rằng mình cũng sai mà bên kia cũng sai, chứ không phải sai hết 100%!

Liên quan đến clip một thanh niên lái xe tông thẳng 2 vợ chồng già lan truyền trên mạng xã hội, tài xế Huỳnh Đức Thọ (28 tuổi) cho rằng mình không hoàn toàn có lỗi.

Thọ cho rằng: "Cơ bản tôi cũng sai mà bên kia cũng sai, chứ không phải tôi sai hết 100%". Người đàn ông này trần tình và mong muốn hai bên giảng hòa. Thọ cũng cho biết gia đình đã đến thăm hỏi, xin lỗi người nhà nạn nhân. Người đàn ông này không trực tiếp đến xin lỗi nạn nhân vì cảm thấy "ngại".

Thanh niên xăm trổ lái ô tô húc văng đôi vợ chồng già muốn... hòa giải! - Ảnh 1.

Huỳnh Đức Thọ (người cầm giấy). Ảnh: Zing

Trước đó ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP HCM) đã triệu tập Huỳnh Đức Thọ (SN 1991, ngụ chung cư The Gold View, quận 4) để làm rõ hành vi dùng ô tô húc 2 người bị thương phải nhập viện.

Đồng thời, công an đã mời Thọ lên làm việc. Riêng Tâm đang ở cùng cha mẹ (được cấp cứu tại một bệnh viện ở quận 1) nên công an chưa ghi nhận lời khai.

Thanh niên xăm trổ lái ô tô húc văng đôi vợ chồng già muốn... hòa giải! - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Theo CAND, Trước đó khoảng 5h30 cùng ngày, do mâu thuẫn trong việc đậu xe ở chung cư nên giữa Thọ và gia đình Hồ Phương Tâm (SN 1994) xảy ra mâu thuẫn. Hai bên cự cãi dẫn đến xô xát, Tâm dùng hung khí đâm Thọ bị thương.

Thọ lên xe ôtô nổ máy chạy với tốc độ cao cố tình tông vào xe ông Hồ Phước Lâm (SN 1962) và Trương Thị Tuyết Hương (SN 1964) khiến 2 người ngã xuống đường bất tỉnh. Người dân đã đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng an ninh của chung cư có mặt để hòa giải nhưng bất thành. Lực lượng này sau đó đã rút súng (công cụ hỗ trợ được cấp phép) để thị uy, trấn áp vụ ẩu đả.

Nhận được tin báo, Công an quận 4 đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Thanh niên xăm trổ lái ô tô húc văng đôi vợ chồng già muốn... hòa giải! - Ảnh 3.

Hình ảnh tăng ga lao vào cặp vợ chồng đi xe máy phía trước. Ảnh: Vietnamnet

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra rạng sáng nay (8/9) tại khu vực bãi đậu xe của chung cư Gold View.

Clip ghi lại nhóm thanh niên đi ô tô mâu thuẫn, cãi nhau với một nhóm 3-4 người khác. Sau đó, 1 thanh niên đi xe ô tô lao thẳng vào 2 người đang ngồi trên xe máy.

Thấy vậy, 1 thanh niên khác lấy xe máy dắt đẩy thẳng về phía cửa xe ô tô nơi thanh niên kia đang bước xuống. Sau đó được bảo vệ cùng nhiều người can ngăn.

Sau khi bị đâm, nam thanh niên đã lái ô tô tông thẳng vào bố mẹ đối tượng đã đâm mình ngay sau đó. Vụ việc đã được đăng tải trên mạng xã hội gây chấn động.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top