Thêm 6 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10, nền điểm tăng mạnh

| Giáo dục

Đến chiều 22/6, cả nước đã có 19 tỉnh, thành công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Chiều 22/6, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập và THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024.

Theo đó, Trường THPT Vũng Tàu là trường có điểm chuẩn cao nhất trên địa bàn tỉnh, với 37,75 điểm. Trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Nguyễn Văn Cừ với 18 điểm. 

Các trường THPT thuộc tỉnh Long An cũng vừa công bố điểm chuẩn dự kiến. Điểm xét tuyển được tính 5 hệ số nhưng nhiều trường lấy khá thấp. Trong đó, Trường THPT Vĩnh Hưng lấy 11,5 điểm; THCS&THPT Khánh Hưng lấy 14,25.

Một số trường có điểm chuẩn cao như: THPT Nguyễn Trung Trực lấy 22 điểm nguyện vọng 1 và 24 điểm nguyện vọng 2; THPT Tân Trụ lấy 22,75 điểm; THPT Võ Văn Tần lấy từ 20 đến 23 điểm tùy nguyện vọng...

Điểm chuẩn và điểm thi lớp 10 của TP Đà Nẵng cũng được công bố trưa nay. Nhìn chung, mức điểm chuẩn của các trường đều tăng.

Thêm 6 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10, nền điểm tăng mạnh - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong đó, 3 trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Phan Châu Trinh lấy 58,13 điểm (tăng 1,75 điểm), Trường THPT Hòa Vang lấy 55,63 điểm (tăng 1,75 điểm), Trường THPT Hoàng Hoa Thám lấy 53,88 điểm (tăng 1,26 điểm). Trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Ông Ích Khiêm lấy 36,13 điểm (tăng 2,88 điểm). 

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ có sự chênh lệch mạnh. Điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Công nghiệp Việt Trì với 39,2 điểm. Tiếp theo, Trường THPT Phù Ninh với 37,8 điểm; Trường THPT Việt Trì với 37,3 điểm,...

Trường thấp điểm nhất là Trường THPT Minh Đài với 17,1 điểm. Như vậy, mức độ chênh lệch cao nhất đến 22,1 điểm.

Thêm 6 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10, nền điểm tăng mạnh - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi lớp 10 (Ảnh: DT).

Cùng ngày, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông báo điểm sàn vào lớp 10 của các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, điểm sàn các trường THPT công lập cao nhất thuộc về huyện Vĩnh Tường (29 điểm); tiếp theo là Vĩnh Yên, Yên Lạc (28 điểm); Phúc Yên, Tam Dương, Lập Thạch (27 điểm); Bình Xuyên, Tam Đảo (26,5 điểm); thấp nhất là huyện Sông Lô (26 điểm).

Dựa trên điểm sàn quy định, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu hội đồng tuyển sinh các trường THPT không chuyên thực hiện tuyển sinh vào lớp 10. Điểm chuẩn của các trường không được thấp hơn điểm sàn quy định.

Thêm 6 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10, nền điểm tăng mạnh - Ảnh 3.

Điểm sàn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 (Nguồn: Sở GDĐT Vĩnh Phúc).

Trong khi đó, điểm chuẩn vào lớp 10 của tỉnh Hà Nam có nhiều biến động, tăng mạnh ở một số trường nhưng cũng giảm sâu ở nhiều trường khác. Trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Lý Nhân với 30,75 điểm (tăng 3,75 điểm). Trường thấp nhất có điểm chuẩn là 21,5. (Chi tiết xem TẠI ĐÂY ).

Như vậy, đến nay đã có 19 tỉnh thành đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng, Điện Biên, Bạc Liêu, Hà Nam, Phú Thọ, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Nam Định, Bình Định, Bắc Ninh, Thái Bình, Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Yên, Ninh Bình, Hưng Yên.

Ý kiến của bạn
Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Giáo dục -

GĐXH - Sự việc học sinh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội) phải mòn mỏi chờ đến gần 13h mới có bữa trưa bán trú trong hai ngày liên tiếp đang khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc. Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, đơn vị cung cấp suất ăn đã nhận trách nhiệm, xin rút lui, ngừng cung cấp dịch vụ.

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.