Thêm động lực cho người mua nhà ở xã hội

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Chính sách mới nâng mức trần thu nhập mua nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 7/4/2026 được kỳ vọng mở rộng cơ hội an cư cho người lao động có thu nhập trung bình, trong bối cảnh giá nhà ngày càng leo thang.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2026/NĐ-CP, điều chỉnh điều kiện thu nhập để được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng đáng kể so với trước. Cụ thể, người độc thân được phép có thu nhập tối đa 25 triệu đồng/tháng; người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên tối đa 35 triệu đồng/tháng; còn hộ gia đình đã kết hôn có tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng.

Việc nới trần thu nhập thêm từ 5–10 triệu đồng tùy nhóm đối tượng được đánh giá là phù hợp với thực tế chi phí sinh hoạt và mặt bằng  giá nhà hiện nay. Đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi giá nhà ở xã hội đã tiệm cận khoảng 30 triệu đồng/m², mức thu nhập cũ khiến nhiều người dù có việc làm ổn định vẫn không đủ điều kiện tiếp cận.

Chính sách mới nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trong nhóm lao động trẻ. Nhiều người có thu nhập khoảng 20–25 triệu đồng/tháng, vốn trước đây bị "vênh" tiêu chuẩn, nay đã có cơ hội tham gia thị trường  nhà ở xã hội. Điều này không chỉ giúp họ tự tin hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn mà còn mở ra khả năng vay vốn, trả góp để sở hữu nhà.

Theo các chuyên gia, với mức chi cho nhà ở thường chỉ chiếm 20–30% thu nhập, việc nâng trần là cần thiết để đảm bảo khả năng trả nợ trong thời gian dài 20–25 năm. Đồng thời, chính sách này cũng góp phần cân đối cung – cầu trên thị trường bất động sản, khi nhu cầu nhà ở của người thu nhập trung bình và thấp vẫn ở mức rất cao.

Từ đầu năm 2026, nhà ở xã hội tiếp tục là trọng tâm điều hành với hàng loạt chính sách, nghị định và chỉ đạo được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển phân khúc này. Việc điều chỉnh trần thu nhập được xem là bước đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh nhà ở và mở rộng cơ hội sở hữu nhà cho đông đảo người dân.

Nhà ở xã hội có thể không còn được bán tự do sau 5 nămNhà ở xã hội có thể không còn được bán tự do sau 5 năm

GĐXH - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất siết chặt việc chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đề xuất, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được chuyển nhượng cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?

GĐXH - Nhiều người lao động tự do khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội thường băn khoăn ngoài việc kê khai thu nhập, liệu có phải nộp thêm giấy chứng minh thuộc diện được hưởng chính sách hay không?

Ý kiến của bạn
Tags:
Mùa nắng nóng, dùng điều hòa thế nào để vừa mát, vừa tiết kiệm mà không lo về hóa đơn tiền điện?

Mùa nắng nóng, dùng điều hòa thế nào để vừa mát, vừa tiết kiệm mà không lo về hóa đơn tiền điện?

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Theo khuyến cáo của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), người dân nên cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng đúng cách để vừa đảm bảo sự thoải mái, tiết kiệm điện năng và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa hè.

Chuột không dây dần thay thế chuột có dây: Người dùng được gì ngoài bàn làm việc gọn hơn?

Chuột không dây dần thay thế chuột có dây: Người dùng được gì ngoài bàn làm việc gọn hơn?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Từ góc làm việc tại nhà, văn phòng mở đến bàn máy chơi game, chuột không dây ngày càng phổ biến. Xu hướng này không chỉ xuất phát từ nhu cầu giảm dây cáp, mà còn nhờ những cải tiến về kết nối, thời lượng pin, độ trễ và khả năng làm việc với nhiều thiết bị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.