Nhà ở xã hội có thể không còn được bán tự do sau 5 năm

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất siết chặt việc chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đề xuất, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được chuyển nhượng cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Hiện theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà ở xã hội có thể bán lại sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận, không giới hạn đối tượng mua. Tuy nhiên,  Bộ Xây dựng cho rằng quy định này khiến nhiều căn hộ bị chuyển thành hàng hóa thương mại, làm giảm quỹ nhà ở xã hội và đi lệch mục tiêu an sinh.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp vẫn rất lớn, việc siết chuyển nhượng được kỳ vọng giúp giữ đúng bản chất hỗ trợ của chính sách, đồng thời tạo thêm cơ hội cho người thực sự cần nhà ở tiếp cận nguồn cung.

Trước đó, Viện Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam cũng kiến nghị chỉ cho phép chuyển nhượng nhà ở xã hội cho người đủ điều kiện, hoặc buộc hoàn trả ưu đãi nếu bán ra ngoài. Theo đơn vị này, tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại kiếm lời đang khiến giá bị đẩy lên, làm méo mó thị trường và khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà.

Thực tế, nhiều vụ việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý. Gần đây, tại Bắc Ninh, một nhóm đối tượng bị khởi tố do làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Tại Hà Nội, cơ quan công an cũng khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến một số dự án, với số tiền chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc hoàn thiện khung pháp lý, cùng tăng cường thanh tra, kiểm soát được xem là giải pháp quan trọng để ngăn chặn trục lợi, đảm bảo chính sách  nhà ở xã hội phát huy hiệu quả, đúng mục tiêu hỗ trợ người dân thu nhập thấp.

Hà Nội: Rao bán "suất ngoại giao" nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạtHà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạt

GĐXH - Tự ý đăng tải thông tin rao bán các “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” tại các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) nhằm thu hút người mua, hai đối tượng tại Hà Nội đã bị lực lượng An ninh mạng triệu tập và xử phạt.

Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hộiKhởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ

Tự ý lấy đất trồng lúa để xây nhà mồ

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thuộc trường hợp áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.