Thêm gần 10 cm chiều cao sau phẫu thuật cong vẹo cột sống

| Y tế

Nữ bệnh nhân 13 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng cột sống "uốn lượn như chữ S". Các bác sĩ kỳ vọng sau phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống, chiều cao bệnh nhân sẽ được cải thiện.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ (13 tuổi, ở Hà Nội) bị vẹo cột sống rất nặng. Hình ảnh trên phim chụp cho thấy cột sống bệnh nhân "uốn lượn như chữ S". Bệnh nhân được chẩn đoán có góc cột sống vẹo tới 150 độ, cần phải phẫu thuật để tránh những ảnh hưởng xấu cho sức khoẻ. "Bình thường các đốt sống xếp chồng lên nhau theo đường thẳng đứng nhưng đường cong của bệnh nhi này rất lớn, giống hình chữ S. Ngoài ra, đốt sống nằm sát vào thành ngực thay vì nằm giữa cơ thể"- bác sĩ Long chia sẻ.

 Thêm gần 10 cm chiều cao sau phẫu thuật cong vẹo cột sống  - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long chia sẻ về ca bệnh vẹo cột sống phức tạp

Bác sĩ Long cho biết tình trạng cong vẹo cột sống tới 70-80 độ bệnh viện khá thường gặp nhưng cong vẹo như trường hợp nói trên thì không nhiều. Vẹo cột sống là một căn bệnh không thể xem thường nhưng đa số người đến điều trị tại đây đều trong tình trạng muộn. "Vẹo cột sống càng nặng thì phẫu thuật càng tốn kém, gây nên nhiều biến chứng. Khi tình trạng vẹo cột sống từ 100 độ trở lên sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tim và phổi, làm dung tích phổi bé lại, thở khó khăn khăn và ảnh hưởng đến các tạng trong ổ bụng. Trong quá trình mổ, bệnh nhân có thể gặp các nguy cơ do tạng hoặc động mạch chủ bị kéo căng..."- bác sĩ Long nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Long, tình trạng vẹo cột sống được nhìn thấy trên X-quang với cột sống trông giống chữ "S" hoặc "C" thay vì là một đường thẳng. Những đường cong này có thể làm cho vai hoặc eo của người bệnh mất cân xứng; hai vai không cân bằng; vai cao, vai thấp; lưng gồ một bên, bên còn lại lõm xuống... Tuy nhiên, phần lớn cha mẹ không để ý đến sự khác biệt này và chỉ đưa con đến bệnh viện khi tình trạng cong vẹo quá nặng.

"Hầu hết sau phẫu thuật nắn chỉnh cột sống về chiều cong sinh lý bình thường, người bệnh tăng thêm khoảng 3-4 cm chiều cao. Có những trường hợp sau phẫu thuật cong vẹo cột sống, có những bệnh nhân ở độ tuổi 14-15 đã tăng 8-10 cm. Do đó, việc phát hiện, điều trị kịp thời trước thời điểm xương phát triển hoàn chỉnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu để trễ sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao, tư thế đi, làm các em thiếu tự tin" - bác sĩ Long chia sẻ.

 Thêm gần 10 cm chiều cao sau phẫu thuật cong vẹo cột sống  - Ảnh 2.

Hình ảnh cột sống bệnh nhân 13 tuổi uốn lượn hình chữ S.

PGS-TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Việt Đức, cho biết gù vẹo cột sống là căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Có 3 nhóm nguyên nhân lớn gây bệnh vẹo cột sống trẻ em. Trong đó, đầu tiên là do tự phát, không có nguyên nhân rõ ràng, thường xuất hiện khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì; thứ 2: Trẻ mắc các dị tật bẩm sinh của cột sống; thứ 3: Tư thế như ngồi học không đúng, mang vác quá nặng, hoặc kích thước bàn ghế học không phù hợp với lứa tuổi, do bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, chấn thương do tai nạn…

Bệnh lý gù, vẹo cột sống hay gặp ở tuổi thanh thiếu niên. Nếu không chữa trị kịp thời, nhất là với bệnh gù, vẹo cột sống khởi phát sớm (trước 10 tuổi), về lâu dài sẽ gây biến dạng nặng cột sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, PGS Sơn cho biết với trẻ nhỏ, việc phẫu thuật gặp khó khăn do đặc điểm giải phẫu sinh lý của trẻ là cột sống còn đang tiếp tục phát triển. Hiện các bác sĩ Khoa Phẫu thuật cột sống đang ứng dụng điều trị cong vẹo cột sống ở trẻ là sử dụng nẹp tăng trưởng. Kỹ thuật này áp dụng ở những bệnh nhi còn rất nhỏ tuổi, khởi phát sớm (3-10 tuổi) nhằm mục đích kiểm soát đường cong vẹo của trẻ nhưng vẫn giúp cho cột sống của trẻ phát triển, cải thiện chức năng khác như: Lồng ngực, phổi, tiêu hóa.

 Thêm gần 10 cm chiều cao sau phẫu thuật cong vẹo cột sống  - Ảnh 3.

PGS Đinh Ngọc Sơn khuyến cáo không nên trì hoãn việc điều trị gù, vẹo cột sống

Các bác sĩ cũng lưu ý cha mẹ, người thân của trẻ nếu phát hiện những thay đổi bất thường trong hình dáng, cột sống của con nên đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. "Nếu phát hiện sớm, đôi khi trẻ chỉ cần điều trị bảo tồn như thay đổi tư thế ngồi học, tích cực tập vận động, đu xà, tích cực chơi thể thao, mặc áo nẹp chỉnh hình… Việc điều trị kịp thời sẽ giúp trẻ ngăn chặn vẹo tiến triển nặng hơn, ngăn chặn được những ca phẫu thuật không đáng có và thay đổi chất lượng cuộc sống của trẻ"- PGS Sơn khuyến cáo.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.