Thị trường đồ chơi Halloween: Phù thủy, siêu nhân 'sạch' hút người mua
GĐXH - Dù không phải lễ truyền thống nhưng đồ chơi Halloween những ngày này sôi động không thua kém gì dịp Trung thu và Giáng sinh.
Đa dạng đồ chơi ngày lễ Halloween

Các món đồ chơi Halloween không rõ nguồn gốc, xuất xứ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các chất gây hại cho trẻ em.
Những năm gần đây, ngày hội hóa trang Halloween ngày càng được nhiều người Việt Nam đón nhận và hưởng ứng. Thị trường các sản phẩm đồ chơi, phụ kiện trang trí, trang phục hóa trang... cũng vì thế mà sôi động hơn ngay trong những ngày đầu tháng 10.
Trong đó, các sản phẩm đồ chơi, phụ kiện trang trí như đèn bí ngô, mặt nạ, trang phục hóa trang... vẫn thu hút lượng lớn khách hàng, chủ yếu là để cảm nhận không khí của lễ hội hóa trang.
Càng gần ngày lễ, các khu phố như Hàng Mã, Lương Văn Can, các shop đồ trẻ em càng đông khách hơn, phần lớn là phụ huynh đến mua đồ chơi cho con và các công ty, cửa hàng, đặc biệt là các trường học đặt mua đồ trang trí.
Trên các gian hàng thương mại điện tử, các loại đồ chơi, phụ kiện trang trí, trang phục hóa trang Halloween cũng được bày bán với những mẫu mã đa dạng, "độc-lạ" hơn so với các cửa hàng truyền thống.

Những tấm áo khoác rất ma quái, huyền bí trong Lễ hội Halloween.
Như mọi năm, các sản phẩm hóa trang thành các nhân vật hoạt hình như Elsa, Người nhện, Người Sắt… vẫn được các bạn nhỏ từ 3-12 tuổi ưa chuộng nhất. Đối với các bạn học sinh cấp 2-3, thường lựa chọn các mẫu hóa trang có tính chất rùng rợn, nổi bật, tạo cá tính riêng. Bên cạnh đó, những năm gần đây các trường học đặc biệt là các trường quốc tế cũng rất quan tâm và tổ chức nhiều sự kiện, các cuộc thi hóa trang dịp lễ hội Haloween… cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu của thị trường dịp này.
Theo tìm hiểu, năm nay giá đồ chơi Halloween nhìn chung đều tăng nhẹ so với năm ngoái do sức mua tăng. Mặt hàng ưa chuộng nhất vẫn là đèn bí ngô, giá từ 30.000 - 50.000 đồng/chiếc; mũ phù thủy, mũ cướp biển tăng nhẹ từ 40.000 - 100.000 đồng/chiếc; mạng nhện 100.000 đồng/bộ. Ngoài ra, trang phục hóa trang các nhân vật phim hoạt hình như áo choàng giá 70.000 - 100.000 đồng/bộ; siêu nhân, váy công chúa từ 200.000 - 300.000 đồng/bộ;… Đắt nhất là các bộ hoá trang Deadpool giá 320.000 đồng/sản phẩm; bộ hóa trang quỷ đỏ giá 450.000 đồng; áo choàng Quidditch giá 450.000 đồng.
Chị Diệu Linh (Ba Đình, Hà Nội) năm nào cũng chở con đến Hàng Mã để mua những đồ chơi Halloween yêu thích. Vì là những món đồ nhỏ và con chỉ chơi một vài hôm nên chị không chú ý tới xuất xứ sản phẩm.
Hay như em Bảo Hân, học sinh lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội đang tìm mua chiếc áo khoác "tử thần"chia sẻ: "Mỗi năm chỉ có một ngày Halloween nên em chọn mua bộ trang phục này để góp vui cùng các bạn".
Cũng chính vì tâm lý "cả năm chỉ có một lần" nên nhiều đồ chơi Halloween không rõ nguồn gốc vẫn bán rất chạy trên thị trường, bất chấp các cảnh báo về nguy cơ trẻ bị dị ứng và nhiễm độc hoá chất có trong đó.
'Đồ chơi sạch' ngày càng hút người mua

Ngày càng nhiều khách hàng tìm mua những sản phẩm đồ chơi an toàn
Bên cạnh các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, cũng có không ít mặt hàng trôi nổi, mất an toàn, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng cũng như tiềm ẩn nguy cơ trẻ em bị dị ứng, nhiễm độc từ những mặt hàng này.
Theo cảnh báo của các chuyên gia về sức khỏe, những món đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ có ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ khi tiếp xúc trực tiếp. Nếu sử dụng trong thời gian dài, những chất này xâm nhập vào cơ thể bằng cách tiếp xúc qua da, đường miệng, hoặc thông qua đường hô hấp sẽ khiến trẻ dễ có nguy cơ ngộ độc, vô sinh hoặc thậm chí có thể bị ung thư.
Nhận thức được điều này, ngày càng nhiều khách hàng tìm mua những sản phẩm đồ chơi an toàn, chất lượng, có kiểm định rõ ràng dù giá cả có đắt hơn đôi chút.

Bộ đồ Batman an toàn, chất lượng được nhiều phụ huynh chọn mua
Chị Lê Hồng Nhung, chủ shop Elsa's House ở Văn Phú, Hà Đông cho biết: "Năm nay, theo đánh giá của tôi, mặt bằng giá đồ Halloween nhìn chung có sự tăng nhẹ, tuy nhiên không đáng kể. Sản phẩm năm nay cũng phong phú, đa dạng hơn về chủng loại, cũng như mức giá. Tuy nhiên, thị trường cũng xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng kém, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồ chơi có tính bạo lực rất nguy hại cho trẻ em."

Các bé gái lại muốn hóa thân thành công chúa Elsa
"Tôi khuyến nghị các bậc phụ huynh nên lựa chọn các cửa hàng có uy tín lâu năm và chọn mua những món đồ chơi an toàn hơn như mũ áo, mặt nạ hoặc các bộ trang phục hóa trang. Những sản phẩm đồ chơi này tuy có giá thành cao hơn so với các cơ sở truyền thống, song có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng đã được kiểm định, bảo đảm những quy định về an toàn cho trẻ nhỏ…", với kinh nghiệm hơn 10 năm kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em ở shop Elsa's House, chị Lê Hồng Nhung nhắn gửi người dùng.
Từ ngày 22.10.2023 người mua ô tô, xe máy cần lưu ý một số điều này

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.

Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND liên quan đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.

Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậu
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.

Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.