Thị trường sữa khởi sắc "hậu" ngưỡng Melamine

| Xã hội

Sau khi Bộ Y tế gửi công văn tới Sở Y tế các tỉnh, thành công bố mức ngưỡng melamine cho phép và hướng dẫn việc giải tỏa lượng sữa nhiễm melamine ở mức thấp hơn ngưỡng mới ban hành, thị trường sữa đã có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt.

Khi mức ngưỡng melamine được công bố thì người tiêu dùng cũng đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc sử dụng sữa như thế nào cho an toàn, đồng thời cũng có sự dè dặt hơn trong việc mua sữa. Mặc dù vậy, thị trường sữa cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các cửa hàng sữa trên đường Nguyễn Thông, Quận 3 cũng bắt đầu tấp nập hơn trước.

Anh Nguyễn Mười, Chủ cửa hàng sữa Nguyễn Mười cho biết: "Sau khi Bộ Y tế công bố chuẩn melamine cho phép và các hãng sữa cũng có giấy chứng nhận sữa an toàn, mỗi ngày cửa hàng bán được trên 200 hộp sữa, so với trước kia thì không tới 100 hộp".

Thị trường sữa đang "ấm" dần lên sau khi Bộ Y tế công bố ngưỡng Melamine. Ảnh VnExpress.

 
Việc Bộ Y tế công bố ngưỡng melamine đã giúp thị trường ổn định hơn, người bán hàng và người tiêu dùng cũng an tâm hơn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ dinh dưỡng, đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, tốt nhất là cho bú mẹ hoàn toàn, bởi không có nguồn sữa nào tốt và an toàn bằng sữa mẹ. Sau giai đoạn này bé đã ăn dặm, nếu cho ăn đúng cách cộng thêm sữa mẹ thì đã cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết.
 
Nếu trường hợp bất khả kháng phải sử dụng sữa ngoài thì tốt nhất chọn sữa của các công ty có uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi chọn mua nên xem kỹ hạn sử dụng, công bố chất lượng sản phẩm, thành phần, bao bì phải còn nguyên vẹn... và nên chọn mua tại những nơi uy tín, chế độ bảo quản tốt. Vì sức khỏe của trẻ, tuyệt đối không nên sử dụng các loại sữa trôi nổi, không rõ nguồn gốc, đóng gói không bảo đảm...
 
Theo VTV
nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.