Thị trường sữa và "hệ lụy Melamine": Đìu hiu phố sữa

| Xã hội

Giadinh.net - Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH trong các ngày 24 và 25/9, những tuyến phố chuyên bán sữa trên địa bàn Hà Nội đang lâm vào cảnh ế ẩm. Các chủ kinh doanh cho rằng chưa bao giờ thị trường sữa lại khốn khó như hiện nay.

> Đình chỉ lưu hành các sản phẩm và nguyên liệu sữa không nguồn gốc
> Chưa phát hiện sữa nhiễm độc
> Đã có kết quả kiểm nghiệm sữa YiLi
> 42 tấn sữa nguyên liệu nhập từ Trung Quốc đã được bán hết

Nguy cơ lỗ

Đến các tuyến phố chuyên bán sữa (trong đó có cả sữa trôi nổi) trên địa bàn Hà Nội như phố Hàng Buồm, Hàng Giầy, Thành Công, Nguyễn Lương Bằng... đều thấy cảnh vắng khách. Theo các chủ cửa hàng, đại lý bán sữa, tình trạng vắng khách này đã diễn ra từ hơn một tuần nay, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin về sữa nhiễm độc có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Yến, nhà E1, TT Thành Công cho biết: “Chưa bao giờ sữa lại bán chậm như những ngày gần đây. Trước đây, những loại sữa xách tay vốn được các bà mẹ có túi tiền “bình dân” nhưng “sành” chăm con ưa chuộng thì nay rơi vào cảnh ế ẩm thậm tệ”.

Nhiều người bán sữa khác đã tính đến phương án chuyển nghề. Điển hình như chị Trần Thị Hiên, chủ cửa hàng bán sữa phố Hàng Buồm. Chị Hiên nói: “Tôi đang tính đến chuyện chuyển mặt hàng kinh doanh. Nếu cứ kéo dài tình trạng ế ẩm này thì nguy to. Mỗi ngày ngồi chơi không đã mất ngót 1 triệu đồng tiền thuê cửa hàng, tiền nhân công, tiền lãi mua hàng...”.

Các chủ cửa hàng cũng đang phải đối mặt với cả nguy cơ lỗ, bởi những chi phí khác vẫn phải trang trải như khi làm ăn được. Chủ một đại lý buôn bán sữa lớn trên phố Nguyễn Lương Bằng than phiền: “Hiện chúng tôi đang có 7 nhân viên bán hàng. Trong khi hiện nay hàng hoá ế ẩm. Tôi đang lên kế hoạch lần lượt đổi phiên cho các nhân viên nghỉ không lương”.

Phố sữa vắng khách. Ảnh: M.H

Ngày 24/9, sau khi kết quả kiểm tra Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoi Milk) của đoàn thanh tra liên ngành của Bộ Y tế được công bố, phát hiện 280 tấn sữa nguyên kem có nguồn gốc từ Trung Quốc được giấu trong kho, nhiều người tiêu dùng khi được hỏi đã lên tiếng khước từ việc sử dụng sản phẩm của Công ty này.

Theo giải thích của ông Trần Đăng Tuấn, Tổng giám đốc Hanoi Milk, số sữa này được Công ty nhập theo đơn đặt hàng của Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu và toàn bộ 280 tấn bột sữa còn lại đang để trong kho, Hanoi Milk không hề sử dụng đến.

Tuy nhiên, sản phẩm của công ty này vẫn bị sự  phản ứng gay gắt từ phía khách hàng. Bà Nguyễn Thị Yên, lô 11 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy thẳng thắn: “Đối tượng sử dụng sữa nhiều nhất là trẻ em với thể chất còn non nớt. Nhưng một số đơn vị vì lợi nhuận, nhập nguyên liệu kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người là không thể tha thứ được. Không biết những nhà sản xuất sữa trong nước sử dụng nguyên liệu  này sẽ tiếp tục giải thích như thế nào, nhưng trước mắt tôi khước từ việc dùng sản phẩm này”.

Bán khách quen, khước từ khách lạ

Cách đây khoảng nửa tháng, nếu khách hàng muốn mua sữa bán theo kilogram, chỉ cần đến Hàng Buồm, ghé vào cửa hàng nào cũng có. Nhưng đến thời điểm hiện nay, những loại sữa này bỗng dưng... biến mất.

Theo ông Trịnh Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, hiện đã kiểm tra được hơn 100 cơ sở kinh doanh, sản xuất sữa, tuy nhiên, chỉ phát hiện một số ít sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc và đối với sản phẩm này đều đã lấy mẫu để kiểm tra chất lượng.

Dù vậy, các đại lý bán sữa vẫn có những cách “lách” của mình. Chị Nguyễn Thị H, chuyên bán sữa chua tự chế trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội “bật mí”: “Quản lý thị trường đang kiểm tra gắt gao lắm nên không đại lý nào dám bán cho khách lạ. Nhưng nếu khách quen, mua lúc nào cũng có hàng, mua bao nhiêu cũng được”.

Điều này đáng lo ngại, khi tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng chỉ có hạn!

Mai Hạnh

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.