Thói quen ăn uống kỳ lạ của Elon Musk
“Tôi thà ăn ngon mà sống ít còn hơn sống cuộc đời chán ngắt, buồn tẻ”, CEO Twitter chia sẻ.
CEO Twitter chia sẻ rằng mình rất thích ăn bánh vòng (donut) vào buổi sáng. Ảnh:
Ngoài việc sử dụng Twitter để cập nhật cho người dùng tin tức về công ty, quảng cáo sản phẩm hay tiết lộ các dự án của Tesla, tỷ phú Elon Musk đôi khi cũng thể hiện một vài khía cạnh về cuộc sống cá nhân của mình, bao gồm cả những thói quen lập dị của ông.
Thói quen ăn uống kỳ lạ
Cụ thể, hôm 31/3, vị tỷ phú đã tuyên bố mỗi buổi sáng đều tiêu thụ lượng đường lớn qua món bánh vòng (bánh Donut) mà vẫn sống khỏe.
Lời tiết lộ của Elon Musk được đưa ra nhằm phản pháo bài đăng của Peter Diamandis, nhà đồng sáng lập của công ty chăm sóc sức khỏe Fountain Life thuộc tổ chức phi lợi nhuận XPRIZE. Trước đó, vị này đã đăng tải trên Twitter cá nhân rằng “Đường là chất độc”.
“Tôi ăn bánh Donut mỗi ngày mà vẫn còn sống khỏe đây”, Elon Musk phản bác.
“Được rồi Elon Musk, cho phép tôi được giải thích chi tiết hơn nữa. Đường là chất độc ngấm dần theo thời gian”, ông Diamandis trả lời.
Năm 2020, ông từng thừa nhận rằng mình thích "đồ ăn ngon" hơn đồ ăn tốt cho sức khoẻ và ước có thể làm vậy mà không phải tập thể dục.
“Ngoài công việc, tôi không phải làm gì nhiều. Thành thật mà nói, tôi sẽ không tập thể dục nếu có thể làm vậy. Tôi không thích thể dục", Musk chia sẻ trong chương trình The Joe Rogan Experience.
Ngoài ra, vị CEO cũng từng chia sẻ rằng ông rất thích ăn ngon và không quá lo sợ giảm thọ khi tiêu thụ nhiều loại thức ăn có hại cho sức khỏe như đồ ăn nhanh, đường hay nước ngọt.
“Tôi thà ăn ngon mà sống ít còn hơn. Đồ ăn thật tuyệt vời”, ông chia sẻ. Tuy vậy, tỷ phú sáng lập Tesla cũng quan tâm tới vấn đề tăng cân khi từng bị cộng đồng mạng chế giễu vóc dáng trong bức ảnh đi nghỉ mát trên du thuyền.
Không phải người duy nhất
Theo Fortune, Elon Musk không phải vị tỷ phú duy nhất trên thế giới có thói quen ăn uống kỳ lạ.
Nhà đầu tư Warren Buffett dù đã qua tuổi 90 nhưng vẫn mê uống nước ngọt. Vào năm 2015, vị này nói với tờ Fortune rằng ông tiêu thụ ít nhất 5 chai Coca-Cola mỗi ngày và thậm chí nắm giữ đến 400 triệu cổ phiếu của thương hiệu này thông qua quỹ Berkshire Hathaway.
Nhà đầu tư này còn chấp nhận để Coca Cola sử dụng sự ưa thích của mình để quảng bá doanh số tại Trung Quốc.
Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, đồng thời là bạn thân của Warren Buffett tiết lộ khẩu phần ăn của người bạn mình phần lớn là những chiếc bánh kẹp thịt hamburger từ hãng đồ ăn nhanh McDonald’s cùng với bánh Oreos.

CEO Meta Mark Zuckerberg lại chỉ ăn thịt động vật do chính tay mình giết mổ. Ảnh: HuffPost.
“Tôi nhớ một trong những lần Warren Buffett ở lại nhà mình và ông ấy đã bóc ngay gói bánh Oreos ra ăn cho bữa sáng. Lũ trẻ nhà tôi ngay lập tức đòi ăn cùng. Ông ấy đang làm gương xấu cho lũ trẻ, nhưng chế độ ăn kiểu này lại hợp với ông ấy”, Bill Gates cho biết.
“Tôi đối chiếu tỷ lệ tử vong của trẻ 6 tuổi với người lớn và đã quyết định ăn uống như một đứa trẻ 6 tuổi. Đấy là cách an toàn nhất mà tôi có thể nghĩ ra”, Warren Buffett tiết lộ.
Bữa sáng của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cũng kỳ lạ không kém. Cựu CEO của nền tảng giao dịch Woot (nay đã thuộc sở hữu của Amazon) chia sẻ rằng tỷ phủ Bezos từng ăn sáng bằng bạch tuộc.
Vào năm 2014, Rutledge nói với Tạp chí Dallas' D rằng mình đã gặp ông trùm thương mại điện tử trong một cuộc họp để thảo luận về việc bán công ty Woot của mình cho Bezos. Thỏa thuận sau đó đã được thông qua với giá 110 triệu USD.
Ông Rutledge tiết lộ rằng trong bữa sáng, Bezos đã gọi một món ăn có tên Tom's Big Breakfast bao gồm bạch tuộc, khoai tây, thịt xông khói, sữa chua tỏi xanh và một quả trứng luộc.
Ngoài ra, tờ Fortunes cũng cho hay CEO Meta Mark Zuckerberg từng chỉ ăn thịt những con vật do mình tự tay giết mổ.
Cụ thể, cựu CEO Twitter Jack Dorsey từng tiết lộ có thời gian nhà Zuckerberg chỉ ăn thịt do chính tay nhà sáng lập Facebook giết mổ. Bản thân vị tỷ phú này từng đăng tải công khai trên Facebook cá nhân về việc mình vừa “thịt một con lợn và một con dê” cho cả nhà.
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 6 giờ trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 19 giờ trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.