Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm tại Thái Bình

GiadinhNet - Thái Bình yêu cầu những ai đến 5 địa điểm sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ...

Thông báo khẩn: Tìm người đến 5 địa điểm tại Thái Bình - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối nay (23/6), qua khám sàng lọc, tỉnh Thái Bình phát hiện 3 công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Những công dân này là phụ xe và lái xe tuyến Bắc Nam, trong đó có 2 trường hợp trú tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) và 1 trường hợp trú tại huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Liên quan đến những ca dương tính nói trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thái Bình vừa phát đi Thông báo khẩn số 6 khẩn tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 tại 5 địa điểm sau:

1. Đi trên chuyến xe khách công ty Trung Đức tuyến Bắc Nam bến xe Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) đến cây xăng số 47, ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh, BKS 15B.03684, xe màu vàng đỏ), từ khoảng 10h trưa 19/6/2021 đến khoảng 8h sáng 21/6/2021; từ ngã tư Bình Phước – Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh đến TP. Hải Phòng từ khoảng 8h sáng 21/6/2021 đến khoảng 0h ngày 23/6/2021;

2. Người tiếp xúc với lái xe, phụ xe của xe khách nói trên khi trả hàng tại xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) từ khoảng 7h sáng 23/6/2021;

3. Có mặt tại quán canh Cá Bẩy – thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ) từ khoảng 7h đến 8h sáng 23/6/2021;

4. Có mặt tại gara Tiến Thành tại ngã tư vành đai Đông Mỹ (TP. Thái Bình), từ khoảng 8h đến 9h sáng 23/6/2021;

5. Có mặt tại khu vực khám sàng lọc COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình (số 588 Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình) từ 9h18 đến 10h trưa 23/6/2021.

Thông báo khẩn: Tìm người đến 5 địa điểm tại Thái Bình - Ảnh 3.

Sau khi phát hiện 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Thái Bình ra thông báo khẩn

Thông báo nêu rõ: Tất cả những người có đến các địa điểm trong khoảng thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan Y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình đến các số đường dây nóng

Trước đó ngày 19/6, xe khách này di chuyển từ TP. Hải Phòng đến TP. Hồ Chí Minh và có chở 6 hành khách. Đến khoảng 8h sáng 21/6, xe đi đến ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) trả khách, khi trả khách xong xe quay lại và có chở 10 người. Trên đường về xe khách có dừng tại một số tỉnh: Bình Thuận, Ninh Bình, Hải Phòng. Riêng tại tỉnh Thái Bình, trong ngày 22/6, 23/6, các trường hợp trên đã đến một số địa điểm ở huyện Quỳnh Phụ và TP. Thái Bình.

Sáng 23/6, ba công dân (lái xe và phụ xe) gồm: công dân sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương); công dân sinh năm 1995, trú tại xã An Mỹ và công dân sinh năm 1982), trú tại xã An Cầu (cùng huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trở về có biểu hiện mệt mỏi, sốt, đau họng.

Ngay sau đó, 3 người này đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình cơ sở 2 khai báo y tế, được thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm khẳng định PCR cho kết quả cả 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện những công dân nói trên đã chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Đức Tùy

Thông báo khẩn: Tìm người đến 5 địa điểm tại Thái Bình - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 8 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top