Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội và quy định đặc biệt của mẹ
Nguyễn Hoàng Minh Quân (học sinh lớp 9A, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa trở thành thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024 với tổng điểm 48,5, trong đó có 2 điểm 10 tuyệt đối.
Minh Quân khiến nhiều người trầm trồ với 2 bài thi môn Toán và tiếng Anh đạt điểm 10 tuyệt đối; môn Ngữ văn đạt 9,25. Tổng điểm xét tuyển của nam sinh đạt 48,5.
Ngoài ra, điểm môn Toán thi khối chuyên Tin ở kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội của Minh Quân là 8,25; môn chuyên tiếng Anh em đạt 7,2.
Minh Quân cho hay, em rất vui về kết quả này. Thực tế, sau thi, Quân cũng phần nào chấm được mức điểm thi các môn nhưng cũng không nghĩ lại trở thành thủ khoa.
Nguyễn Hoàng Minh Quân (học sinh lớp 9A của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) trở thành thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024 với tổng điểm 48,5, trong đó có 2 điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Chia sẻ với VietNamNet , chị Đỗ Thị Kim Ngân, mẹ của Minh Quân, cho hay, biết tin con đạt điểm thi vào lớp 10 cao lại trở thành thủ khoa bản thân chị rất vui nhưng cũng chỉ coi đây như là một kết quả bình thường.
“Thực sự tôi không quá bất ngờ về những điểm số con đạt được bởi sau khi đi thi về, con cũng đã tự chấm mức điểm của mình. Còn việc trở thành thủ khoa hay là thí sinh có điểm cao nhất hay nhì của kỳ thi, gia đình cũng không đặt mục tiêu, chỉ cần chắc chắn con trúng tuyển nguyện vọng của mình là đã rất vui rồi”, chị Ngân nói.
Nói về con trai, chị Ngân cho hay, Minh Quân là người rất ý thức, nghiêm túc và suy nghĩ rất trưởng thành. “Con rất ý thức trong việc học, luôn luôn hoàn thành bài vở trên lớp một cách đầy đủ. Dù học chuyên sâu về môn Tin nhưng Quân không chơi game”, chị Ngân nói.
Tuy vậy, Minh Quân không phải là mẫu người thích học quá nhiều. “Ngay cả việc học thêm những môn chuyên, con không học quá nhiều thầy cô, mà chỉ chọn theo học một chỗ - nơi cảm thấy bản thân phù hợp. Thay vào đó, con dành thời gian cho riêng mình để tự cày cuốc thêm”, chị Ngân chia sẻ.
Song, theo chị Ngân, con học đến đâu chắc đến đấy. Quân say sưa học, nhưng chị Ngân cũng ra quy định rõ ràng với con về việc giới hạn giờ học. “Thông thường, tôi quy định cứ đến 23h con sẽ phải dừng việc học. Có thể, với các bạn khác, việc học đến 1-2h sáng là bình thường nhưng tôi muốn con học cách tự xoay xở một cách khoa học. Còn nếu cả ngày, con không tự sắp xếp, bố trí được các công việc của mình, con đành phải chấp nhận. Bởi tôi luôn nói với con, giữ gìn sức khỏe cũng là việc rất quan trọng. Chính vì vậy, con luôn tranh thủ từng tí thời gian, việc đến đâu sẽ lo giải quyết ngay đến đấy, chứ không phải đợi nước đến chân mới nhảy”, chị Ngân kể.
Cũng vì vậy, Minh Quân luôn có kế hoạch rõ ràng. Minh Quân cũng đạt được nhiều giải thưởng, thành tích trong học tập. Năm 2021, Minh Quân từng xuất sắc đạt danh hiệu quán quân trong cuộc thi English Champion 2021. Em cũng từng đạt học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học.
Minh Quân thích tin học, lập trình và đọc sách. “Con thường đọc sách bằng tiếng Anh và nghe đài nước ngoài”, chị Ngân chia sẻ.
Ngoài thời gian học, để giải tỏa căng thẳng, Minh Quân có sở thích bơi và vẫn duy trì đều đặn hoạt động này đến sát ngày thi vào lớp 10.
“Tôi cũng thường khuyến khích con bằng việc nói có thể bớt việc học. Mỗi ngày chỉ khoảng 1 tiếng thôi nhưng đổi lại con được rèn luyện và có sức khỏe”, chị Ngân nói.
Nguyễn Hoàng Minh Quân cùng bố mẹ và em trai.
Chị Ngân cho rằng, kết quả ngày hôm nay con đạt được là điều rất đáng vui song gia đình chị cũng chỉ coi đó chỉ là một trong những bước khởi đầu trên hành trình, không coi đó là thành tựu gì đó quá to tát.
“Tôi vẫn dặn con hành trình học tập và rèn luyện phía trước sẽ còn nhiều khó khăn và cần tiếp tục cố gắng, bản lĩnh hơn”, chị Ngân chia sẻ.
Trước khi biết kết quả thi lớp 10 công lập của Hà Nội, Minh Quân cũng đã nhận tin trúng tuyển vào cả 2 khối chuyên Tin và chuyên Tiếng Anh của 3 trường chuyên, gồm: khối chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN), khối chuyên Tin của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, khối chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN). Đặc biệt, dù không ôn thi nhiều cho việc thi chuyên Anh nhưng Quân vẫn trúng tuyển vào diện được cấp học bổng của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
Với việc trở thành thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2024, Minh Quân chắc chắn cũng sẽ tiếp tục trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hòa. Những ngày tới, em sẽ đợi thông tin kết quả điểm chuẩn của các trường chuyên/khối chuyên của Sở GD-ĐT Hà Nội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng sẽ theo học ngôi trường nào.
Song, chị Ngân cho rằng, dù kết quả trúng tuyển ra sao, nhiều khả năng Minh Quân sẽ chọn theo học khối chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, để thỏa mãn niềm đam mê về công nghệ thông tin.
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 9 giờ trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 17 giờ trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 1 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 2 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 3 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 3 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 4 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.