Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn động viên nhân viên y tế và người dân tại các điểm tiêm chủng ở Lục Nam

GiadinhNet - Sáng 3/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tiếp tục kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa bàn huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang).

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn động viên nhân viên y tế và người dân tại các điểm tiêm chủng ở Lục Nam  - Ảnh 1.

BSCKII Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lục Nam, cho biết: Huyện Lục Nam được phân bổ 12.000 liều vaccine phòng COVID-19. Tính tới gần 10h sáng 3/6, toàn huyện đã triển khai tiêm được 8.500 liều tại 13 điểm tiêm ở các nhà văn hóa xã.

Nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm chủng đợt đầu tại Lục Nam là lực lượng công nhân làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thống kê sơ bộ, toàn huyện Lục Nam có khoảng 15.818 công nhân.

Được biết, đội ngũ y tế thực hiện công tác tiêm chủng tại Lục Nam được bố trí từ nguồn nhân lực nội tại của tỉnh lẫn lực lượng chi viện do Bộ Y tế điều động. Đội ngũ này trước đó đã được Bộ Y tế, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lẫn CDC tỉnh Bắc Giang tập huấn nhiều lần về công tác tiêm chủng.

"Những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa bàn huyện Lục Nam, chưa có trường hợp nào gặp phản ứng bất thường, sức khỏe đều ổn định", ông Mạnh thông tin thêm.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn động viên nhân viên y tế và người dân tại các điểm tiêm chủng ở Lục Nam  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn động viên nhân viên y tế và người dân tại các điểm tiêm chủng ở Lục Nam

Theo ghi nhận thực tế, công tác tổ chức tiêm vaccine tại các địa điểm ở huyện Lục Nam diễn ra quy củ, khoa học, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế như phân luồng người dân tới tiêm, thực hiện việc giãn cách, chấp hành khuyến cáo 5K, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm...

Tại 2 điểm tiêm chủng ở xã Yên Sơn và xã Chu Điện, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã gửi lời động viên, khích lệ tới người dân và đội ngũ nhân viên y tế. Thứ trưởng mong tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe và thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong buổi kiểm tra và làm việc sáng nay, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thông tin, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ thêm vaccine cho Bắc Giang trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư huyện Lục Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác của Bộ Y tế. Bà Dung hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Lục Nam nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sát sao tới từ Bộ Y tế, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu khống chế và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Xuân Thắng – Phương Thảo


Xuân Thắng - Phương Thảo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 58 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top