Hình ảnh “mực tàu giấy đỏ” bên “phố đông người qua” cùng những ông đồ áo the khăn xếp nháo nhác chạy trốn lực lượng chức năng khiến nhiều khách qua đường ngậm ngùi.
Người Hà Nội khoảng 10 năm nay đã quen và có thiện cảm đặc biệt với những ông đồ cho chữ trên phố mỗi độ Xuân về. Nay chính quyền ban lệnh cấm, với lý do “phố ông đồ” lộn xộn, gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị. Cấm còn bởi lý do nhiều ông “đồ giả” ngỗi lẫn với ông “đồ thật”, cho chữ, đúng hơn là bán chữ kiếm tiền.
Thành phố đưa các ông đồ vào khu quy hoạch cạnh Hồ Văn, đối diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Họ dựng 36 khung sắt, gần 70 chỗ ngồi, mái vải bạt đỏ dựng lên cho các ông đồ ngồi viết chữ. Người ta cũng quản lý ông đồ chi tiết và… thị trường hơn. Ông đồ được sàng lọc trình độ để cấp thẻ hoạt động. Chữ viết cũng được quản lý giá tùy theo chất liệu mành trúc hay giấy gió, giấy bìa, được công khai niêm yết…
Đưa ông đồ vào một khu vực để quản lý là cách làm dễ cho chính quyền nhưng khó cho ông đồ, khó cho cả những người dân Thủ đô và du khách trót yêu cái nét văn hóa thân thuộc đậm chất Việt này.
Nếu như bạn, một lữ khách du xuân dịp Tết, bạn thích lang thang trên từng con phố rồi bất chợt lạc vào phố ông đồ, ngồi sà xuống bên vỉa hè xin chữ ấn tượng hơn, hay chăm chăm lội vào một “khu quy hoạch” có ông đồ ngồi ở đó với những bảng giá chữ niêm yết công khai? Bạn là một người cha, bạn thích đưa con đến phố ông đồ để xin chữ đầu năm hơn hay đi tìm ông đồ trong một khuôn viên rào sẵn, có thể bắt gặp đâu đó trong các hội chợ thương mại có những người làm nghề vẽ truyền thần dạo, những nghệ nhân nặn tò he?... Bạn không khó tìm câu trả lời, nó cũng như tâm trạng chung của nhiều người khi hay tin “phố bị cấm” và “ông đồ bị đuổi”. Một sự tiếc nuối xen lẫn xót xa, khi một nét văn hóa của Thủ đô vừa mới được khơi gợi lại khoảng chục năm trở lại đây đã bị hạn chế.
“Người thuê viết nay đâu/ Giấy đỏ buồn không thắm/ Mực đọng trong nghiên sầu…”, xưa nhà thơ Vũ Đình Liên cảm thương cho số phận ông đồ, cũng là thương cho một nét văn hóa đẹp trong dòng chảy dân tộc bị mai một. Nay, hình ảnh ông đồ bị đuổi, bị “quy hoạch”, có thể người dân không trách chính quyền làm mất đi những nét đẹp vốn có, nhưng họ tiếc. T
iếc là vì ngành văn hóa, thay vì cải tạo, quy hoạch, sắp xếp, sàng lọc, để phát huy hết những phần tốt đẹp của con phố văn hóa thì lại dễ dàng ban một lệnh cấm lạnh lùng.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Quang Minh