Tiêm filler làm đẹp, nữ bệnh nhân mưng mủ ở mũi, suýt mù mắt
GiadinhNet - Một bệnh nhân nữ 36 tuổi quê ở Hà Tĩnh mờ mắt, hoại tử da mũi sau khi tiêm filler làm đẹp tại một spa đã được các bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương tiếp nhận điều trị.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương vừa qua đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nữ 36 tuổi ở Hà Tĩnh biến chứng nguy cơ hoại tử đầu mũi do tiêm filler tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân bên ngoài. Bệnh nhân này được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau, vùng mũi thâm đen, mưng mủ.
Theo chia sẻ của bệnh nhân, sau khi tiêm ngày thứ 2 sưng, đau. Sang ngày thứ 4, vùng da đầu mũi thay đổi sắc tố thâm đen chạy dọc theo sống mũi lên trên trán và xuất hiện điểm nguy cơ hoại tử, mắt nhòe nên đi khám.
Sau khi khám mắt ở Bệnh viện Mắt TƯ, bệnh nhân đã chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán tai biến do tiêm filler. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt (Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương) đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống viêm giảm đau liều cao, kháng sinh chống sưng nề, tiêm thuốc giải trực tiếp vào vùng tiêm filler và vùng da sắp hoại tử... May mắn bệnh nhân không ảnh hưởng thị lực.
Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, vùng da mũi, mắt phục hồi gần như bình thường không còn dấu hiệu hoại tử. Mắt không còn nhìn nhòe nữa.

Bệnh nhân hoại tử mũi sau khi tiêm filler làm đẹp. Ảnh BS
Các bác sĩ cho hay, filler hay còn gọi là chất làm đầy được dùng chủ yếu trong thẩm mỹ rất tốt. Tuy nhiên, người tiêm filler nếu không phải là bác sĩ chuyên khoa. Khi không có kiến thức về tạo hình thẩm mỹ thì nguy cơ biến chứng rất cao, nhất là hiện nay tình trạng nhân viên spa, gội đầu… cũng thực hiện tiêm filler cho khách hàng hoặc chỉ được đào tạo qua loa bởi các khóa ngắn hạn, thực hiện được vài ca cũng ra mở dịch vụ làm đẹp này. Nếu không hiểu giải phẫu tiêm vào mạch sẽ dẫn tới hoại tử vùng mạch chi phối. Nếu tắc mạch não sẽ gây đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Còn chất làm đầy đi vào động mạch trung tâm võng mạc sẽ gây mù mắt.
Thực tế trước đó, các cơ sở y tế đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị tai biến do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc, đặc biệt là tiêm filler nâng mũi gây hoại tử da, mù mắt. Biến chứng hoại tử đầu mũi do tiêm filler gặp tương đối nhiều, còn biến chứng mù mắt hiếm gặp hơn. Không ít trường hợp đã để lại biến chứng nghiêm trọng khó phục hồi.
Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ khuyến cáo, người dân đừng nghĩ việc nâng mũi bằng filler là đơn giản. Người dân khi có nhu cầu làm đẹp nên đến cơ sở bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc tới cơ sở thẩm mỹ có biển hiệu, tên bác sĩ, số giấy phép hoạt động tránh biến chứng có thể xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe.
Phương Thuận

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 16 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.