Tiến hành kiểm định chất lượng sữa Enfagrow giả

| Xã hội

Giadinh.net - Ngày 4/10, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (VFA), Bộ Y tế Trần Đáng, cho biết, VFA vừa nhận được thông tin về loại sữa Enfagrow của hãng Mead Johnson không đảm bảo chất lượng xuất hiện trên thị trường.

Ngày 3/10, VFA đã có buổi làm việc với lãnh đạo của Cty Mead Johnson. Theo báo cáo của Cty, sau khi so sánh mẫu sữa này không khớp với mẫu lưu tại nhà máy. Theo ông Đáng, mẫu sữa có sự khác biệt có thể bị pha trộn hoặc làm giả.

Giả thiết khác lại đặt ra, do hộp sữa Enfagrow của hãng Mead Johnson được bảo quản không tốt dẫn đến chất lượng bị ảnh hưởng. Lô sữa này có số lượng 6.700 hộp (tương đương 2,7 tấn) nhập khẩu vào Việt Nam từ 24/4/2006 đến nay, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người tiêu dùng.

Được biết, trước đó, ngày 28/8, chị Đặng Thị Tú Loan (ở số  nhà 11B1 tập thể 51, phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mua một hộp sữa Enfagrow A của hãng Mead Johnson, sản xuất vào ngày 24/4/2006 và hạn sử dụng đến ngày 28/4/2008.

Sau một vài ngày, khi pha sữa cho con, chị Loan nhận thấy con chị nhất định không chịu uống. Để ý, chị thấy trong hộp sữa có những viên bột màu trắng tinh, không mùi, không vị. Khi pha, những viên bột này không hoà tan.

Ngày 14/9, đại diện của Cty phân phối ADV thay mặt cho MeadJohnson đã cử 2 người (không mang dụng cụ chuyên dụng) đến lấy 40g mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm. Đến ngày 27/9, Cty đã trả lời kết quả kiểm nghiệm: Mẫu sản phẩm nhận được không đồng nhất hình dạng của bột sữa khi so sánh với mẫu sản phẩm lưu trữ cùng lô của MeadJohnson tại Cty chính hãng tại Thái Lan.

Hiện VFA đã cùng Cty Mead Johnson lấy 3 mẫu sữa Enfagrow bị nghi ngờ không đảm bảo chất lượng mang sang Cty chính hãng tại Thái Lan để tiến hành kiểm định chất lượng. Kết quả sẽ thông báo cho phía Việt Nam vào thời gian tới.

V.Khánh

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.