Báo GĐ&XH số 119 ra ngày 3/10 và báo Giadinh.net.vn đã đăng bài phản ánh việc người nhà cháu Lê Hoàng Phúc Lộc Tuệ (32 tháng tuổi), trú tại 74, tổ 17, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tố cáo bị giáo viên Trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bạo hành. Ngày 6/10, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa đã tổ chức họp báo và khẳng định: Không có việc giáo viên Trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn đánh cháu Tuệ.
Cháu Tuệ đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Như Thắng - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc một cháu bé 32 tháng tuổi phải nhập viện vì bị cô giáo đánh tại Trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn, Phòng GD&ĐT quận đã tiến hành họp và xác minh làm rõ sự việc: Làm việc trực tiếp với Trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn; thăm cháu Tuệ tại bệnh viện; làm việc với các bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn.
Tại các buổi làm việc, bác sỹ Nguyễn Trung Thành - Bệnh viện Xanh Pôn xác nhận: Cháu Tuệ vào viện lúc 22h30 ngày 28/9, lý do vào viện là do ho và sốt cao, chẩn đoán viêm họng. Tình trạng khi trẻ nhập viện tỉnh táo, ho nhiều, trên da không có vết cào xước, không có dấu hiệu hốt hoảng kích thích, không co giật... Chẩn đoán cuối cùng: Viêm phổi, viêm amidan cấp mủ”.
Ông Thắng cho rằng, căn cứ vào những tài liệu thu thập có thể khẳng định không có cơ sở chứng minh giáo viên Trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn có hành vi đánh cháu bé. Phòng đã gửi báo cáo lên Sở GD & ĐT Hà Nội, Quận ủy và UBND quận Hai Bà Trưng để xin ý kiến chỉ đạo.
Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên: Trước khi nhập viện Xanh Pôn, cháu Tuệ đã vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Sau khi dùng phương pháp điều trị điện tâm đồ, bác sỹ tại đây đã kết luận nguyên nhân: “Do cơn hoảng sợ, trẻ bị stress nên có nhiều cơn co cứng, rùng mình...”, nhưng trong báo cáo của Phòng GD&ĐT quận lại không đề cập đến? Về vấn đề này, ông Thắng thừa nhận có thiếu sót và sẽ tìm hiểu thêm để báo cáo lãnh đạo quận.
Bên cạnh đó, mặc dù khẳng định cháu Tuệ không bị giáo viên Trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn đánh, nhưng cuối buổi làm việc ông Thắng lại nhấn mạnh: “Không đơn giản để kết luận về vụ việc bởi sức khỏe, bệnh tật của cháu Tuệ cần phải có sự xác minh của các cơ quan chức năng...” (?)
Có thể thấy, những lý giải của lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng chưa thuyết phục được công luận cũng như gia đình cháu Tuệ. Vì vậy, việc cháu Tuệ có bị giáo viên Trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn đánh hay không vẫn là câu hỏi chưa được trả lời thoả đáng, và không đơn giản để kết luận vụ việc này.
QT