Tin 11/8: Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng; tình tiết mới vụ 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888
GĐXH - Từ đêm nay (11/8), mưa dông gia tăng ở miền Bắc; Quá trình giám định chiếc xe máy mang biển số 38F8 – 8888 của anh N.X.T, cơ quan chức năng xác định vị trí đóng số khung, số máy của chiếc xe là nguyên thủy.
Tin 10/8: Xôn xao chuyện 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888; bé 11 tuổi cứu em trai đuối nước nhờ kiến thức học trên tiviTình tiết mới vụ 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888

Sáng 10-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.X.T, một trong 2 người cho rằng mình là chủ nhân của biển số "Vip" 38F8 - 8888, cho hay anh cùng ông Hà Huy Khang (ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), người đã tặng anh chiếc xe trên nhân ngày cưới, đã làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 9-8 thì sáng nay cơ quan chức năng đã có giấy thông báo kết quả giám định.
Theo đó, trong thông báo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh ghi rõ xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Dream II, sơn màu nâu, mang biển kiểm soát 38F8 - 8888, đứng tên chủ sở hữu là ông Hà Huy Khang, có vị trí đóng số máy không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa; sử dụng hóa chất chuyên dụng, phát hiện hàng chữ, số HA08E-0507884 là số máy nguyên thủy.
Sau khi tiến hành giám định xong, hoàn trả lại xe mô tô đã gửi đến giám định.
"Như vậy, kết quả quá trình giám định của cơ quan chức năng đã khẳng định được chiếc xe mà anh Khang tặng tôi là "chính chủ" và biển số xe 38F8 – 8888 là của xe tôi. Còn việc anh Đức nói biển kiểm soát trên là của anh ấy thì cái đó hãy để cơ quan công an điều tra làm rõ", anh T. cho hay.
Cũng theo anh T., hiện anh cũng đang kiến nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc tại sao Phòng công chứng Lê Văn Lan có trụ sở tại tỉnh Nghệ An lại công chứng được những bộ hồ sơ cho chiếc xe máy của anh Đức đem rao bán.
"Đồng thời làm rõ mục đích, động cơ của các đối tượng trong việc làm số khung số máy cũng như giấy tờ của chiếc xe mà anh Đức rao bán trên mạng xã hội. Vì ở đây đã có dấu hiệu phạm pháp khi làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhà nước", anh T. nói.
Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào vào cuối tháng 7, anh Lê Huy Đức (ở Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng. Với nội dung rao bán, đây là chiếc xe chính chủ, đã được dọn kỳ công, biển Vip, thuộc hạng vô giá. Khi chiếc xe này rao bán cũng được nhiều người trong giới đam mê xe quan tâm.
Tuy nhiên, khi sự việc được báo chí đưa tin thì bất ngờ anh N.X.T (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) lại đăng tải thông tin cho rằng bản thân là chủ sở hữu biển số 38 F8-8888.
Anh T., cho hay chiếc xe của gia đình anh hiện đang sử dụng được anh Khang tặng anh trong dịp lấy vợ vào năm 2008 và sử dụng từ đó cho đến nay. Xe này thời điểm đó chủ nhân mua giá hơn 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó bị mất giấy tờ nên vào năm 2014, anh đã làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới tại công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Đối với chiếc xe mà mình rao bán trên mạng xã hội, trả lời báo chí, anh Lê Hữu Đức cho biết, chiếc xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 anh rao bán giá 288 triệu được mua qua mạng. Thời điểm mua xe chỉ có giấy tờ mua bán chứ không có giấy đăng ký xe chính chủ cũ. Còn về thủ tục sang tên phía người bán lo.
Tuy nhiên, điều đáng nói là trong giấy đăng ký xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 của anh Đức do Công an thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 8-5-2023 thể hiện có số khung, số máy trùng với giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của anh X.T được Công an huyện Can Lộc ký xác nhận vào năm 2014.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ
Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng

Mưa dông ở miền Bắc khả năng gia tăng trở lại
Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 11-12/8 miền Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Từ khoảng ngày 15/8, ngày 16/8 khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An ngày 12-13/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Bỗng dưng phát hiện có thêm con trên ứng dụng VNeID

Gia đình ông A. bỗng dưng xuất hiện thêm con trai 5 tuổi khi kiểm tra ứng dụng VNeID sau khi kích hoạt tài khoản định danh cấp độ 2 theo quy định. Ảnh: nhân vật cung cấp
Theo lời kể của ông N.D.A (48 tuổi, ngụ đường Nguyên Hậu, khu phố 4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM), cách đây hơn 1 tháng, ông có lên trụ sở Công an phường Tân Thành để kích hoạt tài khoản định danh cấp độ 2 trên VNeID và được cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình.
Sau đó, ông A. về nhà truy cập vào ứng dụng VNeID thì tá hoả khi phát hiện có thêm 1 người con trai trong danh mục thành viên khác trong hộ gia đình.
"Tôi có 2 con gái, năm nay 17 và 11 tuổi, bỗng dưng ở đâu trên ứng dụng VNeID lại lòi thêm đứa con trai tên Nguyễn Minh P, 5 tuổi. Trường thông tin trên ứng dụng có đầy đủ thông tin của bé như: số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, giới tính và quan hệ với chủ hộ là con đẻ" - ông A. cho hay.
Sau đó, trên tài khoản VNeID của vợ ông A. cũng có thông tin về bé Nguyễn Minh P với quan hệ với chủ tài khoản là con đẻ. Thậm chí, tài khoản VNeID của đứa con gái lớn của ông A. cũng thể hiện bé Nguyễn Minh P có quan hệ là... con đẻ.
Ông A. khẳng định, vợ chồng mình đã rà lại toàn bộ quá trình làm thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp cũng như các giấy tờ liên quan thì xác định đều khai đúng, không có sai sót cũng như không có thông tin về cháu bé Nguyễn Minh P như trên.
Khi làm rõ sai sót không đến từ các thành viên trong gia đình, ông A. đã đến Công an quận Tân Phú để nhờ khắc phục, sữa chữa thông tin vì cho rằng có sự nhầm lẫn từ hệ thống. Tuy nhiên, cán bộ tại đây hướng dẫn ông về phường gặp cán bộ nhằm xác minh, chỉnh sửa.
Ông A. có lên UBND phường Tân Thành gặp cán bộ hộ tịch để hỏi và sau đó phản ánh với cảnh sát khu vực.
Cán bộ này qua kiểm tra có thông báo với ông A. rằng, đây là sự nhầm lẫn. Gia đình cháu bé Nguyễn Minh P được xác định là ở chung cư Âu Cơ, đường Tân Thành, tổ 39 cùng chung một phường.
Tuy nhiên, cảnh sát khu vực cho biết thêm, gia đình của cháu bé đã bán nhà, chuyển đi khỏi địa phương, chưa rõ đi đâu. Phía Cảnh sát khu vực và công an phường đang tìm cha mẹ ruột của bé Nguyễn Minh P để xử lý vụ việc hi hữu, nhưng 1 tháng nay vẫn chưa khắc phục được.
Xung quanh vụ việc khá hi hữu này, một cán bộ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) – Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình tiến hành làm các loại giấy tờ cá nhân theo quy định mới sẽ không tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn. Người dân nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào về thông tin, dữ liệu cá nhân có thể liên hệ với cấp sơ sở, công an xã, phường và Cảnh sát khu vực để tiếp nhận thông tin nhằm khắc phục, chính sửa.
Nói về trường hợp hi hữu của anh A, cán bộ nói trên cho hay, cảnh sát khu vực và công an phường sẽ tiến hành tìm cha mẹ của cháu bé để xác minh, chỉnh sửa thông tin nói trên.
Chiều 10/8, ông N.D.A cho biết, sau khi báo chí phản ánh về trường hợp hi hữu bỗng dưng phát hiện có thêm con trên tài khoản VNeID của ông thì đến chiều đã được khắc phục, chỉnh sửa. Theo đó, thông tin về bé trai Nguyễn Minh P đã không còn trên tài khoản của ông cũng như của vợ và con gái lớn.
Hai người đàn ông nhảy xuống sông cứu hai cháu bé bị đuối nước ở Thanh Hóa

Một trong hai cháu bé được đưa lên bờ
Sáng 10/8, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân xác nhận thông tin và cho biết, địa phương đang tham mưu, xin ý kiến, hoàn tất các thủ tục về việc tuyên dương hai người đã cứu sống hai cháu nhỏ thoát khỏi đuối nước.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 9/8, em Lê Văn Huỳnh Đức và em Đỗ Văn Nam (khoảng 10 tuổi) cùng nhóm bạn ra bãi bồi sông cầu Chày ở thôn Thọ Long, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân để đá bóng.
Do quả bóng rơi xuống sông nên Đức và Long đã cầm tay nhau, đứng ở mép sông để vớt quả bóng. Khi đang cố gắng vớt quả bóng thì cả hai cháu trượt tay rơi xuống sông.
Nghe tiếng kêu cứu của nhóm trẻ trên bãi bóng, anh Đỗ Văn Dương (trú xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân) và anh Nguyễn Ngọc Tuấn (trú xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân) đã nhanh chóng lao xuống sông cứu hai cháu.
Sau khi đưa hai cháu nhỏ lên bờ, anh Dương cùng anh Tuấn và người dân đã sơ cứu tại chỗ, đưa đến trạm y tế xã để điều trị. Hiện sức khỏe của hai cháu nhỏ đã ổn định.
Người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt thế nào?

Người đi xe đạp có nồng độ cồn vượt quá mức quy định sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật
Người điều khiển xe đạp tham gia giao thông là đối tượng bị thổi nồng độ cồn theo quy định pháp luật. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định người đi xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện cũng sẽ bị thổi nồng độ cồn như các loại xe máy và ô tô.
Cụ thể, tại điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:
Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện khi vi phạm nồng độ cồn cũng sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng khi trong máu, trong hơi thở có chứa nồng độ cồn vượt quá mức 80mg/100ml máu hay vượt quá 0,4mg/lít khí thở.
Đặc biệt, người điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện khi vi phạm nồng độ cồn cũng sẽ bị phạt tiền. Cụ thể, phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml máu hay chưa có 0,25mg/lít khí thở.
Phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng khi người đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện có nồng độ cồn vượt quá mức 50 - 80mg/100ml máu hay vượt quá 0,25 - 0,4mg/lít khí thở.
Trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, hoặc có hành vi chống đối thì bị phạt tiền ở mức cao nhất, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội như: Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng…
Ngoài ra, căn cứ Khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm, để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm.
Lý do phó bí thư huyện ở Quảng Nam tự tháo dỡ nhà xây trong trang trại

Ngôi nhà trong trang trại của ông Ninh được tháo dỡ. (Ảnh: S.X.)
Ngày 9/8, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, ông đã tự tháo dỡ xong một số phần của ngôi nhà như ngói, la phông trần nhà, cửa.
Theo ông Ninh, ngôi nhà trên nằm trong khuôn viên khu đất khoảng 3,2ha được ông đấu giá trúng vào năm 2005 (UBND xã Tam Thành tổ chức đấu giá công khai) với số tiền hơn 11 triệu/ha. Mục đích sử dụng của khu đất này là làm trang trại phát triển kinh tế nông thôn.
Tại trang trại, ngoài nuôi heo, dê, trồng nhiều loại cây ăn quả, gia đình ông Ninh còn làm một số nhà bằng gỗ và 1 căn nhà cấp bốn.
"Ngôi nhà có diện tích 80m2 được làm từ cuối năm 2005 phục vụ công nhân và gia đình ở, sinh hoạt, quản lý và bảo vệ trang trại. Đến năm 2021, nhà được tu sửa lại.
Mặc dù công trình hết sức cần thiết, phục vụ các hoạt động của trang trại, tuy nhiên, đối chiếu quy định về nhà ở thì chưa đủ điều kiện để xây nhà, nên gia đình đã tự giác tháo dỡ", ông Ninh nói.
Theo quy định, khi đấu giá trúng sẽ nộp khoảng 70% số tiền, sau đó được hoàn thiện thủ tục pháp lý cấp sổ đỏ thì nộp 30% số tiền còn lại. Tuy nhiên, ông Ninh chia sẻ, đã thực hiện đúng theo quy định nhưng đến bây giờ vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh Huỳnh Tuấn Nhật, qua kiểm tra cho thấy, vào năm 2005, xã đã tổ chức đấu giá phần đất (sau này là trang trại của ông Ninh) không đúng quy định khi chưa có chủ trương của cấp trên. Hồ sơ lúc đó chưa nộp lên huyện nên đơn vị không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
"Chúng tôi sẽ hủy kết quả đấu giá này và tiếp tục đưa ra 3 phương án giải quyết theo quy định, tùy theo nguyện vọng của hộ gia đình khi có đơn chính thức. Thứ nhất, sẽ cấp giấy tờ theo quy định, hai là chuyển sang hình thức cho thuê theo quy định và ba là sẽ thu hồi đất", ông Nhật khẳng định.
Về ngôi nhà trong trang trại, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh cho biết, theo quy định của Luật Đất đai, muốn xây dựng thì phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhưng ông Ninh chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể đăng ký biến động được.
"Tôi được biết, hiện nay ông Ninh đã cho tháo dỡ ngôi nhà của mình, đây là việc làm theo đúng quy định để tiếp tục những thủ tục tiếp theo", ông Nhật nói.
Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023
Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.
Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài đến cuối tuần
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết rét ban đêm, nắng ban ngày, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.
Tin sáng 28/11: Thời điểm khu vực Nam Bộ đón không khí lạnh; Bão số 15 đảo hướng bất thường
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày tới khu vực này sẽ đón không khí lạnh; Dự báo, bão sẽ liên tục đổi hướng và có khả năng tồn tại trên biển tới gần 6 ngày...
Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài
Thời sự - 18 giờ trướcTrước diễn biến phức tạp của bão số 15, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và khu dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sau hơn một tháng mưa lũ liên tiếp.
Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.
Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.
Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 26/11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.