Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 10/8: Xôn xao chuyện 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888; bé 11 tuổi cứu em trai đuối nước nhờ kiến thức học trên tivi

Thứ năm, 06:47 10/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Công an TP Hà Tĩnh đang mời các bên liên quan làm việc để làm rõ chuyện 2 người cùng cho rằng mình là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888; Dựa trên kiến thức học được trên tivi, cô bé 11 tuổi ở Hà Nội đã cứu em trai thoát khỏi nguy hiểm khi bị đuối nước.

Tin 9/8: Đề xuất quy định người đóng BHXH từ 2025 không được rút một lần; vì sao Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 không có Á hậu 2?Tin 9/8: Đề xuất quy định người đóng BHXH từ 2025 không được rút một lần; vì sao Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 không có Á hậu 2?

GĐXH - Một trong các điểm mới của dự thảo Luật lần này so với các dự thảo trước đó là đề xuất phương án người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2025 không được rút BHXH một lần; Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết lần đầu tiên, cuộc thi sẽ không có top 3 chung cuộc. Huỳnh Phạm Thủy Tiên là người cuối cùng nhận danh hiệu Á hậu 2 trong lịch sử cuộc thi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tinh thần là giữ quận Hoàn Kiếm

Tin 10/8: Xôn xao chuyện 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888; bé 11 tuổi cứu em trai đuối nước nhờ kiến thức học trên tivi - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết quan điểm của thành phố là "giữ ổn định" quận Hoàn Kiếm (

Sáng 9/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì đối thoại với các đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội. Tại đây, chủ trương sáp nhập quận Hoàn Kiếm là vấn đề được đại biểu quan tâm đặt câu hỏi.

Trao đổi về việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Hà Nội cho biết thành phố có 1 đơn vị cấp huyện và 176 đơn vị cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Để thực hiện, tới đây, thành phố sẽ xây dựng đề án cụ thể, thống kê từng đơn vị địa phương cụ thể theo 2 tiêu chí cứng là dân số, diện tích. Cùng với đó, xem xét tiêu chí thứ ba - tiêu chí vô cùng quan trọng là yếu tố văn hóa, lịch sử. Đây cũng là tiêu chí có trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Ví dụ quận Hoàn Kiếm có từ thời vua Lý Thái Tổ, có những yếu tố văn hóa, lịch sử đặc thù. Tinh thần chỉ đạo của thành phố là sẽ bảo vệ quan điểm giữ ổn định nhưng các minh chứng phải được đưa vào đầy đủ để thuyết minh, thuyết phục", theo Bí thư Hà Nội.

Với các xã, phường - nơi nào có yếu tố văn hóa, lịch sử đặc thù khác, ông Dũng cho biết cũng phải thuyết minh, thuyết phục; còn lại phải thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài nội dung trên, Bí thư Hà Nội nói thêm về quản lý, sử dụng vỉa hè và khẳng định thành phố có chủ trương tiến tới cho thuê lòng đường, vỉa hè nhưng chưa phải bây giờ, vì hai lý do.

Thứ nhất, muốn cho thuê phải có thiết kế đô thị. Đây là vấn đề thành phố đang chỉ đạo các quận và các cơ quan chuyên môn triển khai.

Thứ hai, thời điểm triển khai phải phù hợp trong khi tình hình kinh tế đang khó khăn, sinh kế của nhiều người dân còn phụ thuộc nhiều vào vỉa hè, lòng đường.

Theo ông Dũng, trong quy trình làm quy hoạch thiết kế đô thị, thành phố yêu cầu các cơ quan cũng phải thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến nhân dân, khi có sự đồng thuận mới tổ chức triển khai. Do đó, phải tổ chức để người dân tự quản chứ không phải huy động các lực lượng công an kiểm tra, giám sát xử lý.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) Phạm Chi Linh cũng đặt câu hỏi việc khi nào Hà Nội có quy hoạch về phát triển hai bờ sông Hồng.

Trả lời, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết UBND thành phố đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000. Đây là cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư trong khu vực.

Theo ông Kỳ Anh, Hà Nội trước đây phát triển đô thị còn quay lưng lại sông Hồng nhưng theo điều chỉnh quy hoạch và Quy hoạch tổng thể thành phố đang xây dựng, Hà Nội sẽ phát triển đô thị hướng ra sông Hồng. Sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan chính đi giữa trung tâm thành phố.

Dù vậy, các địa phương vẫn cần triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ; đồng thời, quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều, đất bãi sông, bãi nổi, chống lấn chiếm vi phạm...

Xôn xao chuyện 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888

Tin 10/8: Xôn xao chuyện 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888; bé 11 tuổi cứu em trai đuối nước nhờ kiến thức học trên tivi - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của anh T. đang được người nhà sử dụng.

Ngay sau khi báo chí đưa tin 2 người cùng xác nhận là chính chủ biển số 38F8 - 8888 gắn trên chiếc xe Honda Super Dream được một người rao bán trên mạng xã hội, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đã chỉ đạo Công an TP Hà Tĩnh làm rõ.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Phong, vụ việc đang trong quá trình xác minh, điều tra nên lúc nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Trước đó, vào cuối tháng 7-2023, anh Lê Huy Đức (ở Hà Tĩnh) đăng tải thông tin trên mạng xã hội rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38F8 - 8888 với giá lên đến 288 triệu đồng. Theo nội dung rao bán, đây là chiếc xe chính chủ, đã được "dọn" kỳ công, "biển VIP, thuộc hạng vô giá". Khi rao bán, chiếc xe này được nhiều người trong giới đam mê xe quan tâm.

Tuy nhiên, sau đó, bất ngờ anh N.X.T (ngụ tại TP HCM) cũng đăng tải thông tin trên mạng xã hội, cho rằng bản thân là chủ sở hữu biển số 38F8 - 8888.

Sáng 9-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh N.X.T khẳng định biển số xe trên là biển của chiếc xe máy mà gia đình anh đang sử dụng.

"Tôi vừa từ TP HCM về quê để làm việc với công an về những vấn đề liên quan biển số xe này. Tôi khẳng định một lần nữa biển số xe đó là của tôi" - anh T. quả quyết.

Theo anh T., chiếc xe mà gia đình anh đang sử dụng được một "người anh thân thiết" tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tặng trong dịp anh lấy vợ vào năm 2008. Xe này thời điểm ấy được "người anh thân thiết" mua giá hơn 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó bị mất giấy tờ nên vào năm 2014, anh T. đã làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới tại Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

"Tôi khá bất ngờ và "sốc" khi bỗng dưng có người rao bán xe mình. Ban đầu, tôi cứ nghĩ có lẽ người nhà đem bán, nhưng khi gọi về hỏi thì mới biết đó không phải xe của tôi mà là của người khác, còn xe tôi vẫn để ở nhà. Tôi cũng không biết vì sao họ lại có được biển số 38F8-8888 đó nữa. Nếu thật sự có vấn đề gì thì tại sao suốt 15 năm qua, chiếc xe này vẫn được gia đình sử dụng, còn nguyên bản, chưa được sửa hay thay thế? Hiện nay tôi vẫn lưu giữ phiếu xác minh của Công an huyện Can Lộc, trong đó có số khung, số máy xe" - anh T. thông tin.

Để khẳng định lời lẽ của mình, anh T. đã cung cấp những hình ảnh mới nhất về chiếc xe có biển số 380F8 - 8888 đang được người nhà sử dụng và phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công an huyện Can Lộc cấp vào tháng 3-2014.

Theo đó, chủ xe đăng ký lần đầu là một người ở huyện Cẩm Xuyên vào năm 2003.

"Tôi cho rằng biển số xe của người tên Đức đó là giả... Vụ việc ở đây, theo tôi, có dấu hiệu làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhà nước, cần phải làm rõ" - anh T. kiến nghị.

Trước đó, trả lời báo chí, anh Lê Hữu Đức cho biết chiếc xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38F8 - 8888 mà anh rao bán giá 288 triệu đồng được mua qua mạng. Thời điểm mua xe chỉ có giấy tờ mua bán chứ không có giấy đăng ký xe chính chủ cũ. Còn về thủ tục sang tên thì phía người bán lo.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong giấy đăng ký xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38F8-8888 của anh Đức do Công an TP Hà Tĩnh cấp ngày 8-5-2023 thể hiện số khung, số máy trùng với giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của anh T được Công an huyện Can Lộc ký xác nhận vào năm 2014.

Công an TP Hà Tĩnh đã mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ chuyện sở hữu biển số xe tứ quý 8888 này.

Bé 11 tuổi cứu em trai đuối nước nhờ kiến thức học trên tivi

Tin 10/8: Bé 11 tuổi cứu em trai đuối nước nhờ kiến thức học trên tivi;  - Ảnh 2.

Bé trai đã ổn định

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận bé trai 10 tuổi (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đến trong tình trạng đặt nội khí quản, phải thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp.

Theo lời kể lại của chị gái, bé trai bị trượt chân ngã xuống ao khi đang chơi. Chị gái cùng bạn kéo em lên sau 2 phút bị rơi xuống nước. Lúc này, bệnh nhi trong tình trạng bất tỉnh, tím tái, mềm nhũn.

Áp tai vào ngực em nghe tim vẫn đập, sờ lên mũi kiểm tra hơi thở rất yếu, người chị đã tiến hành hô hấp nhân tạo và ấn tim. Được một lúc thì em trai mở mắt và kêu cứu nhưng tiếng bé.

"Cháu nhờ các bạn đi tìm người giúp đỡ" , cô bé nói và cho biết một lúc sau chú hàng xóm đến giúp. Bé trai sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu do hơi thở vẫn còn yếu.

Khi vào Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, bệnh nhi tỉnh táo, hơi tím, đã được thở oxy, dùng lợi tiểu. Sau khoảng 3-4 tiếng, bệnh nhi xuất hiện tình trạng khó thở, sốt cao liên tục, oxy máu giảm còn khoảng 80 - 85%. Bác sĩ đã đặt ống nội khí quản cho trẻ và chuyển đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai vào giờ thứ 6 từ lúc bị đuối nước.

Tại đây, bệnh nhi trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản, SPO2 vẫn duy trì được 94%, trào bọt hồng qua nội khí quản, phổi thông khí kém.

Bác sĩ Hiếu cho biết bệnh nhi được hút dịch qua nội khí quản, chụp X-quang tại giường. Kết quả, bác sĩ thấy rõ tình trạng viêm phổi, phù phổi nên cho thuốc an thần, thở máy. Một ngày sau, bệnh nhi đã tiến triển tốt hơn, cai máy thở, chuyển sang thở oxy.

Bác sĩ Hiếu nhận định đây là trường hợp may mắn vì quá trình xử lý cấp cứu ban đầu của người chị rất hợp lý. Bé gái mới chỉ 11 tuổi nhưng nắm được kỹ năng sơ cứu đuối nước như nghe tim, ép tim, hà hơi thổi ngạt, gọi người hỗ trợ. Khi bệnh nhân có phản ứng tự thở được, người nhà mới đưa đi cấp cứu. Nếu không được cấp cứu đúng cách thì sau khoảng 5 phút, bệnh nhi có thể ngừng thở, ngừng tim dẫn đến các di chứng nặng nề hoặc tử vong.

Bé gái chia sẻ, bản thân học những kiến thức kỹ năng ở trường và trên truyền hình khi cứu người bị đuối nước.

Rộ trang tin rác bịa đặt bôi bác tuyển nữ Việt Nam, mạo danh HLV Park Hang Seo lừa đảo

Rộ trang tin rác bịa đặt bôi bác tuyển nữ Việt Nam, mạo danh HLV Park Hang Seo lừa đảo - Ảnh 1.

Trong những ngày đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup, mạng xã hội xuất hiện nhân vật "nhà báo Long Trần" (hoặc được nhắc đến với một số "biến thể" tên khác là Long Tran, Trần Long, Bình Long). Thông tin về nhân vật này rất mập mờ, không có nguồn xác thực danh tính, nơi công tác.

Nguồn phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt là các trang Facebook gắn tên cầu thủ nổi tiếng hoặc các đội bóng, nội dung lan truyền thường là những câu bình luận gây sốc (thường là quan điểm đi ngược lại quan điểm số đông, hoặc dùng ngôn từ phản cảm) để hút tương tác. Điểm chung của những bài đăng này là thường đính kèm đường dẫn đến các trang "rác", có tên miền tiếng nước ngoài, hoặc các cum kí tự, hoặc phần mở rộng không phổ biến (.app, .xyz).

Chưa dừng lại ở đó, sau khi dựng lên nhân vật "nhà báo", "chuyên gia", các trang mạng lại bịa đặt ra phát biểu đáp trả từ những nhân vật có thật. Ví dụ, có kẻ dùng ảnh huấn luyện viên Mai Đức Chung và một số cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, gắn thêm phát biểu công kích ngược lại ý kiến bịa đặt trước đó. Câu chuyện vì thế càng được lan truyền mạnh hơn. Không ít cổ động viên bóng đá, người dùng mạng xã hội chia sẻ lại để bàn tán, bày tỏ quan điểm thêm.

Trong khi đó, những thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn không biết gì về những thông tin này. Đến khi kết thúc nhiệm vụ và về nước, có thời gian nghỉ ngơi và lên mạng xã hội, họ mới phát hiện ra hình ảnh của mình bị gắn với phát biểu bịa đặt đang trôi nổi trên mạng. Trao đổi với VTC News, một số tuyển thủ khẳng định không có phát biểu nào như vậy và cảm thấy lo lắng về việc bị kẻ xấu mạo danh, bịa đặt thông tin.

Những trường hợp kể trên là tung tin giả để hút tương tác, tăng truy cập. Ở cấp độ cao hơn, kẻ xấu thậm chí giả mạo cả cá nhân, tổ chức để lừa đảo. Trung tâm bóng đá cộng đồng của huấn luyện viên Park Hang Seo vừa mở chưa được bao lâu đã có đối tượng mạo danh.

Lợi dụng việc trung tâm này chưa kịp xin xác minh trang Facebook, những kẻ lừa đảo lập ra các trang khác có tên tương tự, sử dụng hình ảnh của "chính chủ" và chạy quảng cáo để hút khách. Để tăng tính thuyết phục, có trang giả mạo lấy cả logo của Trung tâm bóng đá PVF và đặt địa chỉ email có từ "bocongan".

Bên cạnh câu chuyện của đội tuyển nữ Việt Nam, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước màn đấu khẩu tưởng tượng của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng và... hoa hậu Ý Nhi, dù trên thực tế họ chẳng có động thái nào liên quan đến nhau trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Những phụ huynh quan tâm đến chương trình học và muốn đăng kí cho con em tập bóng đá được đưa vào nhóm Telegram (ứng dụng nhắn tin). Tại đây, họ được yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ, hoặc phải đóng mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Quản lí và nhân viên của trung tâm chỉ phát hiện ra việc bị mạo danh khi một số phụ huynh nghi ngờ thông tin trong nhóm lừa đảo và tìm đến tận nơi, đúng địa chỉ thật để xác minh. Có trường hợp phụ huynh lỡ đóng trước khoản phí vài triệu đồng.

Điện thoại đang sạc phát nổ, người phụ nữ mù mắt

Điện thoại đang sạc phát nổ, người phụ nữ mù mắt - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, gây vỡ nhãn cầu mắt phải

Ngày 9-8, bác sĩ Nguyễn Trọng Tài, Khoa Phẫu thuật chấn thương chung, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết khoa vừa tiếp nhận ca đa chấn thương nguy hiểm do điện thoại phát nổ khi đang sạc.

Bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội) sáng 6-8, sau khi được sơ cứu ban đầu.

Tại thời điểm nhập viện, nữ bệnh nhân 37 tuổi (ở Bắc Giang) trong tình trạng thương tích toàn thân, nguy hiểm tính mạng. Vùng hàm mặt bệnh nhân có nhiều vết thương biến dạng, vỡ nhãn cầu mắt phải, vết thương khí quản cổ vẫn còn dị vật là mảnh nhựa cắm sâu.

Ngoài ra, toàn bộ vùng ngực, bụng, 2 đùi của bệnh nhân cũng chi chít tổn thương. Đặc biệt, bàn tay phải của bệnh nhân bị tổn thương, các ngón tay gần như nát bét.

Theo bác sĩ Tài, người bệnh được chuyển vào phòng mổ cấp cứu với kíp mổ phối hợp nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ đã gắp dị vật găm trong những tổn thương, xử lý cắt cụt các ngón tay bàn tay phải. Riêng nhãn cầu mắt phải bị vỡ, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đến mổ phối hợp đã múc nhãn cầu, bệnh nhân vĩnh viễn bị mất thị lực mắt phải.

Chồng bệnh nhân cho biết tai nạn xảy ra khi chị đang ở nhà một mình. Điện thoại hết pin, bệnh nhân cắm sạc và vừa sạc vừa sử dụng. Điện thoại người vợ sử dụng cũng không rõ loại, xuất xứ.

Bác sĩ Tài cảnh báo tai nạn xảy ra khi vừa dùng điện thoại vừa sạc rất nguy hiểm. Trong 2 năm qua, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận ít nhất 5 trường hợp chấn thương trầm trọng do nổ điện thoại khi sử dụng trong lúc đang sạc. Nhiều vụ tai nạn do nổ điện thoại khi đang sạc gây cụt chi, bỏng mặt, thương tích toàn thân.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nên sử dụng các loại sạc điện thoại đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố.

Lại bị lừa vì chiêu trò "tuyển mẫu nhí", cay đắng mất hơn 700 triệu đồng

Ngày 8-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho hay vừa tiếp nhận tin báo lừa đảo trên mạng xã hội của một phụ nữ trên địa bàn.

Theo đó, giữa tháng 7-2023, chị X. (trú phường Dĩ An) thấy bài đăng "tuyển mẫu nhí" trên mạng xã hội Zalo. Do thấy nhiệm vụ đơn giản lại được hoa hồng cao, đồng thời con mình sẽ có cơ hội làm người mẫu cho các hãng thời trang lớn nên chị X. chủ động liên lạc với bên rao tuyển.

Sau một thời gian được các "chuyên gia", "giám đốc", "trợ lý" tư vấn, giới thiệu cách thức tham gia, chị X. đã tin tưởng và làm theo.

Nhóm này yêu cầu chị X. phải làm một số việc để hoàn tất thủ tục đăng ký, trong đó có việc đặt mua một số đơn hàng với giá trị nhỏ.

Khi chị X. đặt hàng hoàn tất thì nhận được số tiền hoa hồng từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Dần dần, khi số tiền hoa hồng tăng lên cao hơn thì chị không nhận được tiền nữa.

Do muốn lấy lại số tiền đã đặt mua hàng, chị X. tiếp tục chuyển cho các đối tượng vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đến lúc quá sức thì cũng là khi chị X. bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã bị lừa, nhưng các đối tượng chặn mọi kênh liên lạc với chị.

Theo trình báo, chị X. đã chuyển cho các đối tượng tổng cộng 13 lần với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Công an TP Dĩ An lưu ý hiện nay, thủ đoạn lừa đảo qua mạng luôn biến tướng với nhiều hình thức tinh vi. Các đối tượng lợi dụng lòng tham, sự tin tưởng, sự nhẹ dạ, cả tin... của nạn nhân để dẫn dụ vào các chiêu trò của chúng.

Dự kiến điểm chuẩn trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2023

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 23 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top