Tin 12/8: Dự báo về thời tiết mùa Đông năm nay; đường dây mại dâm của nữ tiếp viên hàng không, người mẫu hoạt động như thế nào?
GĐXH - Cơ quan khí tượng dự báo khả năng mùa Đông năm nay, số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc sẽ ít hơn. Tuy nhiên, không loại trừ việc xuất hiện không khí lạnh cường độ mạnh; Mỷ Hạnh gửi hình ảnh các cô gái trong trang phục nữ tiếp viên hàng không rồi đưa giá mỗi lần đi khách từ 1- 3 nghìn USD.
Tin 11/8: Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng; tình tiết mới vụ 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quý 8888Đường dây mại dâm của nữ tiếp viên hàng không, người mẫu hoạt động như thế nào?
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho hay, đơn vị đã làm rõ đường dây mại dâm có các nữ tiếp viên hàng không, hotgirl, người mẫu ảnh…. tham gia. Đường dây này do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) cầm đầu.
Công an xác định, Mỷ Hạnh từng là tiếp viên hàng không nhưng đã nghỉ việc từ ngày 5/10/2022. Công an làm rõ, Mỷ Hạnh tổ chức đường dây mua – bán dâm với giá 1.000 – 3.000 USD.
Như đã thông tin, ngày 9/8, các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra hành chính khách sạn A25 ( tại đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1), phát hiện 4 cô gái bán dâm cho khách. Từ đó, công an tạm giữ tú bà Mỷ Hạnh.
Được biết, trong số 4 "chân dài" bán dâm có 3 người đang làm hoặc từng làm nữ tiếp viên hàng không và 1 người mẫu ảnh có tiếng.
Qua đấu tranh, Mỷ Hạnh thừa nhận, có trong tay hơn 30 "chân dài" là nữ tiếp viên của các hãng hàng không, hotgirl, người mẫu…. sẵn sàng đi khách. Bản thân tú bà này cũng phục vụ khách khi có nhu cầu.
Mỷ Hạnh khai, trước đây từng làm nữ tiếp viên hàng không nên tiếp xúc, thân thiết với nhiều đồng nghiệp ở các hãng hàng không. Hạnh thấy việc môi giới dễ dàng thu lợi nên lôi kéo các nữ tiếp viên cùng tham gia.
Thông qua quan hệ xã hội, Mỷ Hạnh còn lôi kéo các hotgirl, người mẫu ảnh nổi tiếng tham gia đường dây của mình.
Bản thân Mỷ Hạnh là hotgirl với hơn 300 ngàn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống sang chảnh, mua sắm đồ hiệu, du lịch khắp nơi...
Tú bà cũng hướng dẫn các "chân dài" trong đường dây tỏ vẻ sang chảnh trên mạng xã hội, để ra giá cao trong mỗi lần đi khách.
Tú bà quy ước với các chân dài là trao đổi với nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội có tính bảo mật cao.
Khi khách có nhu cầu liên hệ, Mỷ Hạnh gửi hình ảnh các chân dài trong đồng phục nữ tiếp viên hàng không, từ đó đưa ra mức giá 1.000- 3.000 USD/lần.
Khách hàng phải chuyển khoản cho Mỷ Hạnh qua tài khoản ngân hàng. Sau khi lấy tiền công 7 triệu đồng/lần môi giới, Mỷ Hạnh chuyển chi phí còn lại cho "chân dài" đi khách.
Công an nhận định, Mỷ Hạnh tổ chức đường dây mại dâm kín kẽ, tinh vi khi chọn các nền tảng mạng xã hội có tính bảo mật cao để trao đổi thông tin. Tú bà này còn thuê ô tô sang trọng để đưa đón chân dài đi khách, chọn "bãi đáp" là các khách sạn, resort sang trọng cho cuộc vui của chân dài - đại gia.
Ngoài việc tổ chức chân dài - đại gia đi khách tại TP.HCM, Mỷ Hạnh còn tổ chức các sex tour đi tỉnh hay nước ngoài, với giá cao, tuỳ vào từng địa điểm cũng như nhan sắc, độ "hot" của chân dài.
Được biết, để triệt phá ổ nhóm mại dâm cao cấp do Vỏ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công. Ban chuyên án đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Dự báo mới nhất về thời tiết mùa Đông năm nay

Nền nhiệt mùa đông năm nay khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin nhận định xu thế khí hậu từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.
Theo đó, tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8.
Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 8 - 10 năm 2023 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.
Tháng 11 năm 2023, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C; tháng 12 năm 2023 - tháng 1 năm 2024 nhiệt độ cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 11 năm 2023, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C, tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Từ xu thế nhiệt độ như vậy, cơ quan khí tượng cũng đã cập nhật dự báo sớm về diễn biến thời tiết mùa đông năm nay.
Theo đó, trong mùa đông năm 2023 - 2024, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên cần đề phòng những đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá, mưa tuyết.
Nhặt được túi tiền 68 triệu tìm CSGT trả lại người đánh rơi

Anh Mai Trung Hiếu cùng lực lượng CSGT trả lại tài sản cho người đánh rơi.
Chiều 11/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào khoảng 9h30 cùng ngày, trên đường từ Hà Nội về Hà Giang, khi đi qua đoạn quốc lộ 37, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, anh Mai Trung Hiếu (SN 1995, ở xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) nhặt được 1 túi da màu đen, bên trong có 68 triệu đồng.
Qua kiểm tra, có một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Cường (SN 1969, ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Anh Hiếu liên hệ với tổ công tác thuộc Đội CSGT, trật tự Công an huyện Sơn Dương để giao nộp chiếc túi cùng toàn bộ số tiền, giấy tờ nhặt được.
Công an huyện Sơn Dương đã nhanh chóng xác minh, liên lạc với chủ sở hữu để trao trả tài sản. Đến khoảng 10h cùng ngày, tại trụ sở Công an huyện Sơn Dương, anh Hiếu đã trao trả chiếc túi cho ông Nguyễn Văn Cường.
Ông Cường vô cùng xúc động, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với anh Mai Trung Hiếu và Công an huyện Sơn Dương.
Chiêu lừa giả danh Bệnh viện 108 tổ chức tour du lịch kèm chữa bệnh

Những trang mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên mạng xã hội. Ảnh: BVCC
Ngày 11/8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) phát đi cảnh báo, hiện có hàng loạt chiêu trò mạo danh bệnh viện để chào bán sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng làm tổn hại sức khỏe của người dân…
Theo bệnh viện, các thủ đoạn lừa đảo liên tục được "nâng cấp". Một trong những phương thức phổ biến là lập tên trang mạo danh lập lờ dễ gây hiểu nhầm như "Bệnh viện 108", "Bệnh viện Quân y 108, "Bệnh viện Quân đội 108"… Nhiều fanpage giả mạo thực hiện sao chép, đăng tải trái phép các bài đăng, logo, slogan trên Fanpage chính thức của bệnh viện; lấy hình ảnh, video của bệnh viện để cắt ghép, lồng tiếng quảng cáo sản phẩm khác.
"Điều trị dứt điểm tiểu đường không tái phát chỉ với 1 liệu trình", "thuốc điều trị bạc tóc, thuốc trị nám, sản phẩm làm đẹp được kiểm nghiệm bởi Viện 108", "bác sĩ hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ trực tiếp thực hiện"..., đây là những lời chào mời đầy hứu hẹn với ưu đãi lớn của các đối tượng lừa đảo.
Không chỉ mạo danh bệnh viện và các khoa của bệnh viện, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh bác sĩ của bệnh viện để tăng độ tin cậy với người dân.
Nội dung giả mạo thường khẳng định mời được thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến cơ sở của họ để khám cho người bệnh; trực tiếp liên lạc giới thiệu mình là bác sĩ, điều dưỡng của khoa mà bệnh nhân vừa ra viện để chào mời sử dụng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân (vật lý trị liệu, thay băng, chăm sóc bà bầu, chăm sóc mẹ và bé sau sinh, xét nghiệm, tiêm thuốc, truyền dịch... )
Nhiều trường hợp mạo danh còn tuyên truyền quan điểm chữa bệnh sai lệch. Điển hình như áp dụng "liệu pháp chữa lành tự nhiên" trong một cuốn sách, không cần các phương pháp y học hiện đại.
Bên cạnh sự bùng nổ các trang mạng xã hội mạo danh (trên Facebook, Tiktok, Zalo…), nhiều đối tượng còn có hành vi chèo kéo, mời chào khách hàng là người bệnh, người nhà người bệnh dẫn đi khám tại phòng khám thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Cá biệt có đối tượng còn lập một đoàn người giả danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, quảng cáo dược phẩm, tổ chức các tour du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại các địa bàn ở Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã báo cáo với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, để đối tượng xấu không có cơ hội lợi dụng, người dân cần đề cao cảnh giác hơn nữa và chọn lọc thông tin chính xác.
Bệnh viện khẳng định không cung cấp, liên kết kinh doanh, kiểm nghiệm bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào qua hình thức trực tuyến (online). Bệnh viện chỉ bán thuốc khi có đơn của bác sĩ tại các nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện cũng chưa triển khai khám, điều trị tại nhà.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện hạng Đặc biệt của cả nước. Cổng thông tin chính thức của bệnh viện là www.benhvien108.vn, Fanpage chính thức là "Bệnh viện Trung ương Quân đội 108" có dấu tích xanh xác nhận của Facebook.
TP.HCM dùng bê tông thấm nước để bảo vệ gốc cây

TP.HCM sẽ bảo vệ cây xanh ở nhiều tuyến đường (Ảnh: Lê Vĩnh)
Thông tin này được ông Hồ Hữu Hải - Phó Trưởng phòng Công viên Cây xanh, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM thông tin trong chiều 10/8.
Ông Hồ Hữu Hải khẳng định, việc hàng cây xanh trên vỉa hè đường Trường Sơn (trước sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình) vừa được các nhân viên cây xanh đục bê tông để mở rộng khoảng trống quanh gốc cây, cũng như việc trám bê tông quanh gốc cây.
Theo ông Hải, vật liệu phủ gốc cây trên đường Trường Sơn khác với bê tông thông thường. Đây là loại bêtông có có tính thấm nước tốt. Loại vật liệu này cũng đã được các nước ứng dụng rộng rãi để làm đường dạo trong công viên, khu dân cư, vỉa hè, bồn gốc cây với mục đích tăng không gian mặt bằng sử dụng nhưng đồng thời tạo thẩm mỹ và đạt được giải pháp thấm, thoát nước tự nhiên cho bề mặt.
"Vật liệu được sử dụng tại các gốc cây trên đường Trường Sơn là một trong những mẫu thiết kế thí điểm đầu tiên nên sẽ có đánh giá để cải tiến về độ thẩm mỹ, khả năng thấm nước, mức độ tiện lợi, như thiết kế cho việc tháo dần khoanh vật liệu xung quanh gốc cây khi cây tăng trưởng về kích thước, nhất là đối với những loài cây có sự tăng trưởng nhanh như cây Giáng hương lá lớn", ông Hồ Hữu Hải nói.
Theo thiết kế hiện nay, loại vật liệu này không ảnh hưởng đến hô hấp của hệ rễ cũng như quá trình sinh trưởng chung của cây. Thời gian tới, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố sẽ tiếp tục triển khai, ứng dụng trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở khu vực trung tâm theo chủ trương, hướng dẫn của Sở Xây dựng.
Ông Hải nhận định, hiện nay trên địa bàn thành phố còn tồn tại tình trạng một số tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại cây xanh đường phố bằng việc xây trám xi măng, đổ bê tông (loại bêtông thông thường) gây bít gốc cây vì lý do để tạo không gian sinh hoạt hay vì bất kỳ lý do khác,...
Tình trạng này vẫn tồn tại trong nhiều năm qua, mặc dù Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị được giao chăm sóc bảo dưỡng phải thường xuyên ứng phó bằng các biện pháp ngăn chặn, xử lý khắc phục (tháo, dỡ) cũng như đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm.
Vụ học sinh lớp 4 tử vong bất thường ở Hải Dương: Pháp y kết luận có tổn thương phù hợp do rò điện

Vị trí cháu N.S.T gặp nạn
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương thông báo kết luận giám định pháp y nguyên nhân tử vong của cháu N.S.T (SN 2013, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Thanh Bình, TP. Hải Dương).
Kết luận giám định cho thấy, cháu N.S.T bất tỉnh, ngừng tim sau biểu diễn văn nghệ. Cháu được cấp cứu sau ngừng tim, hồi sức, lọc máu, điều trị dài ngày nhưng không có kết quả. Hiện trường phát hiện cháu T. bất tỉnh có rò điện.
Các chỉ số xét nghiệm biến đổi sớm men CK, CK-MB tăng cao ngay sau khi được điều trị. Suy hô hấp, suy đa phủ tạng, hình ảnh đại thể và mô bệnh học viêm phổi đông đặc hai bên. Thương tích ở mu bàn tay trái và ngón 1 (ngón cái - PV) chân trái phù hợp với tổn thương do điện. Không thấy dấu hiệu chấn thương dẫn đến tử vong…
Từ đó, kết luận nguyên nhân tử vong của cháu T. là suy hô hấp do viêm phổi đông đặc toàn bộ hai phổi trên người suy đa phủ tạng. "Thương tích ở mu bàn tay trái và ngón 1 chân trái phù hợp với tổn thương do điện", văn bản thông báo nêu.
Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, chiều 18/4, Trường tiểu học Thanh Bình tổ chức ngày hội ''Đọc và trải nghiệm'', em N.S.T tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu cùng các học sinh trong đội văn nghệ. Khoảng 15 giờ, một giáo viên nhà trường đi qua khu vực phía sau màn hình led của sân khấu thì phát hiện N.S.T nằm bất tỉnh tại đây.
Cô giáo này cùng mọi người sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo với phụ huynh, báo cáo vụ việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Dương, UBND phường Thanh Bình, Công an phường Thanh Bình.
Sau khi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, khoảng 17h giờ cùng ngày, cháu T được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Sau 19 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 7/5 cháu T đã tử vong.
Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 8 phút trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
Thời sựGĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).