Tin 23/4: Hé lộ nguyên nhân nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc; đón không khí lạnh cuối mùa nền nhiệt miền Bắc giảm bao nhiêu độ?
GĐXH - Lãnh đạo phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã có thông tin bước đầu về nguyên nhân vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 2 người thương vong; Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa ở miền Bắc và miền Trung, nền nhiệt sẽ giảm nhẹ 2-3 độ C so với những ngày trước.
Hé lộ nguyên nhân nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến 2 người thương vong

Hình ảnh vụ nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến 2 người thương vong.
Ông Hà Thanh Hùng - Chủ tịch UBND phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có văn bản báo cáo cơ quan thẩm quyền về vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 2 người thương vong.
"Trong quá trình bơm và sửa gas điều hòa đã xảy ra tình trạng nổ khí gas", lãnh đạo phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên) thông tin bước đầu về vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 2 người thương vong.
Trước đó, khoảng 15h20 ngày 20/4, tại Khu vui chơi Sóc Nhím, thuộc Khu đô thị Nam Đầm Vạc (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) xảy ra vụ tai nạn lao động.
Đến tối 21/4, đoạn clip về vụ nổ được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xem kinh hãi.
Vụ nổ khiến anh Khuất Quang Hiệu (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là thợ sửa chữa điều hòa bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Anh Phùng Trọng Bách (SN 1983, cũng trú ở xã Vĩnh Ninh) cùng sửa chữa điều hòa, bị thương và đang điều trị tại cơ sở y tế.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Khai Quang đã báo cáo Công an thành phố Vĩnh Yên tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường.
Vụ việc cũng đang được Sở LĐ,TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương giải quyết.
Quảng Ninh: Phát hiện 20 nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Công an TP Móng Cái kiểm tra hành chính quán karaoke Yến Ngọc (thuộc khu 6, phường Ka Long) đã phát hiện 20 người (13 nam, 7 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát. Ảnh: CAQN
Ngày 22/4, Công an phường Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Móng Cái kiểm tra hành chính quán karaoke Yến Ngọc (thuộc khu 6, phường Ka Long), phát hiện tại phòng hát số 6 tầng 3 có 20 người (13 nam, 7 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật gồm 1 đĩa sứ hình lá cây màu trắng, trong lòng đĩa có chất bột màu trắng; 1 thẻ nhựa cứng màu trắng kích thước khoảng 4x6cm, trên thẻ có bám dính chất bột màu trắng; 1 tờ tiền cuộn tròn có bám dính chất bột màu trắng.
Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận, chất tinh thể màu trắng trên là ma túy ketamine. Nhóm này cũng thừa nhận có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Diễn biến mới nhất vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út (bìa trái) đến viếng và chia buồn với gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.
Bà Lê Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết, ngày 22/4, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã đến viếng và thăm hỏi, động viên gia đình công nhân Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM).
Đối với công nhân Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi; ngụ quận 5, TP HCM) đã được gia đình đưa về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để làm đám tang. Sáng 23/4, Liên đoàn Lao động sẽ đến viếng và chia buồn với gia đình nạn nhân này.
Bà Cúc cho biết thêm, ngoài đến viếng và chia buồn cùng gia đình 2 công nhân tử vong, đoàn đã sử dụng nguồn quỹ của Sở LĐ,TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ mỗi gia đình 8 triệu đồng.
Trong cùng ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện Đức Hòa đã đến viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An và thành viên trong đoàn đã dâng vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự hi sinh của thiếu tá CSGT. Qua đó, ông Nguyễn Văn Út chia sẻ nỗi mất mát và mong gia đình thiếu tá Hòa nén đau thương, vượt qua nỗi đau này.
Trước đó, chiều 21/4, phát hiện ôtô bán tải mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM có nhiều biểu hiện khả nghi. Lực lượng CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.
Hậu quả, thiếu tá Hào cùng 2 công nhân đang lưu thông trên đường đã tử vong. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng đi trên xe bán tải. Danh tính 2 đối tượng này chưa được tiết lộ.
Đón không khí lạnh cuối mùa nền nhiệt miền Bắc giảm bao nhiêu độ?

Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc sắp có mưa do ảnh hưởng không khí lạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến 24/4, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Đến tối 23/4 sang ngày 24/4 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa ở miền Bắc và miền Trung.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng chiều tối và đêm 23/4 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Từ ngày 24-25/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trong ngày 24/4, nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ 2-3 độ C so với những ngày trước. Ngày 25/4, trời mát.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng 24-26/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ 18/4 sẽ chấm dứt vào 24/4.
Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, đợt không khí lạnh này tác động thời tiết miền Bắc, Bắc Trung Bộ trong thời gian ngắn. Dự báo từ 26/4, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển nắng, nền nhiệt tăng dần.
Video ghi lại vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 2 người thương vong ở Vĩnh Phúc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.